
Quang cảnh hội nghị.
Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Danh Phúc và Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Danh Tha chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đại diện các sở, ban, ngành tỉnh, lãnh đạo 37 xã, phường thuộc vùng dân tộc trên địa bàn tỉnh.
Giai đoạn 2021 - 2025, tổng nguồn vốn giải ngân của chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh hơn 528 tỷ đồng, đạt 52,81%; trong đó, giải ngân vốn đầu tư phát triển 355 tỷ đồng, đạt 67,3%; giải ngân vốn sự nghiệp trên 173 tỷ đồng, đạt 36,6%.
Đến nay, có 18/21 mục tiêu cụ thể, các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Giai đoạn 2026 - 2030, dự kiến vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh trên 1.000 tỷ đồng; trong đó, ngân sách Trung ương trên 902 tỷ đồng, ngân sách địa phương đối ứng trên 135 tỷ đồng.
Tại cuộc họp, đại diện các xã, phường báo cáo kết quả triển khai, giải ngân các nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, những khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án, tiểu dự án…
Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Danh Phúc ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời đề nghị các xã, phường cần rà soát các nguồn vốn chưa giải ngân để đề nghị chuyển nguồn sang năm 2026.
Đối với những dự án đã triển khai và giải ngân, các địa phương nhanh chóng nhập số liệu vào hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS); thực hiện nghiêm các chỉ đạo về việc xử lý vướng mắc trong công tác bàn giao, tiếp nhận nguồn kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia về cấp xã quản lý…
Tin và ảnh: DANH THÀNH