Xuân ấm tình quân – dân

23/01/2024 - 03:12

 - Bằng những hoạt động ý nghĩa, thiết thực, chương trình “Xuân Biên phòng- ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán 2024 tổ chức tại TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đã trở thành hình ảnh đẹp, khẳng định truyền thống anh hùng, đoàn kết giữa người lính “quân hàm xanh” và cư dân vùng biên giới.

Tặng quà gia đình chính sách và hộ nghèo trong chương trình

Là cái nôi cách mạng của tỉnh An Giang, vùng đất Tịnh Biên đã đi qua những năm tháng đạn bom ác liệt với tinh thần, ý chí kiên cường. Phát huy truyền thống đó, chính quyền và nhân dân TX. Tịnh Biên hôm nay luôn đoàn kết, tích cực tham gia cùng lực lượng vũ trang thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, kiến thiết quê hương. Trong đó, chương trình “Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán 2024 là điển hình tiêu biểu.

Phó Chủ tịch UBND TX. Tịnh Biên Nguyễn Thanh Hùng thông tin: “Năm 2023 đã đi qua với những thuận lợi và khó khăn đan xen. Nhận thức rõ điều đó, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TX. Tịnh Biên đã phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, là tinh thần tích cực phối hợp với lực lượng vũ trang trong nhiều hoạt động ý nghĩa. Chương trình “Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản” là dịp để chúng tôi khẳng định tình đoàn kết quân - dân ở khu vực biên giới”.

Theo ông Nguyễn Thanh Hùng, chương trình “Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán 2024 do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND TX. Tịnh Biên tổ chức tại xã An Nông đã thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, quân đội và chính quyền địa phương đối với đời sống Nhân dân. Qua đó, khẳng định nghĩa cử cao đẹp của người lính “quân hàm xanh” đối với quê hương Tịnh Biên anh hùng.

“Thông qua các hoạt động của chương trình đã góp phần tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời, giáo dục truyền thống anh hùng cách mạng, sự gắn bó máu thịt giữa BĐBP và Nhân dân khu vực biên giới, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang 65 năm xây dựng và chiến đấu của lực lượng BĐBP. Đây còn là động lực để xã An Nông và phường Tịnh Biên phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới và phường đô thị văn minh trong năm 2024” - ông Nguyễn Thanh Hùng phân tích.

Chương trình “Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tập trung thực hiện các hoạt động có ý nghĩa thiết thực, như: Tổ chức đêm văn nghệ phục vụ Nhân dân; khám bệnh, phát thuốc miễn phí; trao tặng 2 căn nhà Mái ấm biên cương; gói, nấu bánh tét và tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; phát quang, vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp tại các trục đường giao thông địa phương. Các hoạt động trong chương trình có ý nghĩa đặc biệt, hướng tới chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống BĐBP (3/3/1959 - 3/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024) trên địa bàn An Giang.

“Thông qua các hoạt động của chương trình, nhằm chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo được vui Xuân, đón Tết đầm ấm. Đồng thời, thể hiện truyền thống "tương thân, tương ái", tình cảm, trách nhiệm của người lính “quân hàm xanh” và chính quyền, đoàn thể địa phương đối với Nhân dân khu vực biên giới. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó quân - dân, tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới” - thượng tá Nguyễn Văn Hiệp, Chính ủy BĐBP tỉnh thông tin.

Được nhận quà, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí trong chương trình “Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản”, bà Trần Thị Ngần (ngụ xã An Nông) rất phấn khởi. “Được mấy chú bộ đội, cán bộ địa phương hướng dẫn khám bệnh, cấp thuốc, tôi cảm thấy vui lắm. Với phần quà được nhận, gia đình có thêm niềm vui đón Tết. Tôi cám ơn chính quyền và lực lượng BĐBP đã quan tâm đến người dân vùng biên giới An Nông” - bà Ngần thật tình.

Bên cạnh những hoạt động ý nghĩa, chương trình còn có hoạt động giao lưu thể dục - thể thao, văn nghệ, mang đến những phút giây vui tươi, hào hứng giữa cán bộ, chiến sĩ BĐBP và lực lượng đoàn viên, thanh niên tại địa phương.

“Chúng tôi mong rằng, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, các nhà hảo tâm sẽ luôn dành sự quan tâm, hỗ trợ cho Nhân dân ở khu vực biên giới, góp phần tiếp thêm động lực để chính quyền địa phương và Nhân dân vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ấm no. Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân TX. Tịnh Biên sẽ luôn đoàn kết, gắn bó, đồng hành cùng BĐBP trong tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác trong thời gian tới” – Phó Chủ tịch UBND TX. Tịnh Biên Nguyễn Thanh Hùng khẳng định.

THANH TIẾN