Xuân vui tươi, an lành, hạnh phúc

27/01/2022 - 05:46

 - Nhân dân cả nước nói chung, tỉnh An Giang nói riêng đón xuân trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành và triển khai nhiều biện pháp phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; tạo khí thế, quyết tâm phòng, chống dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

UBND tỉnh An Giang ban hành Chỉ thị 01/CT-UBND về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, các địa phương, đơn vị đón Tết Nhâm Dần 2022 với tinh thần đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 11-10-2021 của Chính phủ; tạm dừng tổ chức lễ hội, không bắn pháo hoa; hạn chế tối đa sự kiện tập trung đông người; tăng cường giám sát dịch bệnh tại địa bàn, khu vực có nguy cơ cao. Tiến hành vệ sinh công sở, chỉnh trang đô thị, đường phố, chợ và khu vực công cộng; phối hợp đoàn thể địa phương vận động nhân dân phát huy truyền thống “Tương thân tương ái”; thăm hỏi, chăm lo gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ khó khăn, người bị ảnh hưởng COVID-19… bảo đảm mỗi người, mỗi gia đình đều vui xuân, đón Tết trong không khí ấm áp, nghĩa tình. 

Trong những ngày chuẩn bị đón Tết, lãnh đạo tỉnh, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức thiện nguyện đã đi thăm, tặng quà gia đình chính sách, người nghèo và trường hợp không may gặp hoạn nạn, dịch bệnh, thiên tai… Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết: “Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương luôn quan tâm, chăm lo cho bà con. Đặc biệt, trong dịp Tết, lãnh đạo tỉnh, địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người dân, để người người, nhà nhà đón Tết vui tươi, ấm no, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Lãnh đạo tỉnh chúc Tết, tặng quà cho hộ nghèo

Bên cạnh đó, chính quyền các cấp đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 một cách quyết liệt. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) Lâm Quang Thi chia sẻ: “Hiện nay, địa phương đang thích ứng với nhịp sống “bình thường mới”, tập trung, chủ động phương án đáp ứng với các cấp độ dịch; đẩy mạnh hơn nữa tiến độ tiêm vaccine; tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân thực hiện thông điệp “5K”; không chủ quan, lơ là ngay cả khi đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19”.

Song song đó, các địa phương tích cực phục hồi, phát triển sản xuất - kinh doanh; kích cầu thị trường tiêu dùng, đảm bảo nguồn cung mua sắm của người dân vào dịp Tết cổ truyền; đưa hàng hóa về vùng sâu, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khuyến khích mọi người ưu tiên dùng hàng Việt Nam; quản lý, bình ổn giá cả thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán; điều tiết hoạt động vận tải phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân về quê ăn Tết… Các cơ quan, trường học, bệnh viện sắp xếp lịch trực 24/24 giờ nhằm bảo vệ an toàn tài sản công, giải quyết mọi sự cố xảy ra trong thời gian nghỉ Tết.

“Cán bộ, chiến sĩ công an toàn tỉnh trên tinh thần sẵn sàng và quyết tâm bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trong dịp Tết. Đồng thời, phối hợp các ngành, địa phương thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao tinh thần cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo, cướp giật, trộm cắp, tệ nạn xã hội, gây rối trật tự công cộng; chú trọng phòng ngừa sự cố cháy nổ; hạn chế tối đa việc uống rượu, bia khi tham gia giao thông” - đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết.

Để đảm bảo Tết lành mạnh, an toàn, lãnh đạo địa phương chỉ đạo, hướng dẫn tạm dừng tổ chức lễ hội, điểm vui chơi tập trung đông người; giám sát hoạt động giải trí thiếu lành mạnh trong khu dân cư; bài trừ nạn mê tín dị đoan, bói toán. Hoạt động vui chơi trong những ngày Tết phải phù hợp với phong tục, tập quán truyền thống của dân tộc. Trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, các địa phương trong tỉnh khuyến cáo người dân phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của ngành y tế; vui xuân trong phạm vi gia đình hoặc thưởng ngoạn danh lam, thắng cảnh ở địa phương, nhưng phải thực hiện nghiêm thông điệp “5K”… Qua đó, góp phần phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, đem lại sự bình an, hạnh phúc cho cộng đồng để đón mùa xuân vui tươi, an toàn.

THU THẢO