Xuất khẩu An Giang: Từ lợi thế tài nguyên đến năng lực cạnh tranh toàn cầu

06/07/2026 - 16:09

 - Xuất khẩu tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng. Công nghiệp chế biến đang tạo giá trị gia tăng. Nhưng phía trước vẫn là hàng loạt rào cản về thị trường, tiêu chuẩn xanh, cạnh tranh quốc tế. Muốn tăng trưởng hai con số, An Giang phải tạo ra một mô hình xuất khẩu hoàn toàn mới.

Từ “vựa nông nghiệp” đến trung tâm chế biến xuất khẩu: Động lực mới của An Giang

Công nhân chế biến thủy sản tại nhà máy chế biến cá tra Công ty Nam Việt. Ảnh: HẠNH CHÂU

Tại nhà máy chế biến cá tra Công ty Nam Việt (NAVICO), tiếng động cơ của máy cắt, máy rửa, máy cấp đông hòa cùng nhịp chuyển động liên tục của dây chuyền tạo nên âm thanh đặc trưng của một nhà máy chế biến thủy sản hiện đại. Từng xe cá tra nguyên liệu vừa được đưa từ khu vực tiếp nhận vào phân xưởng. Sau khi kiểm tra chất lượng ban đầu, cá được chuyển qua các công đoạn sơ chế.

Ở khu vực phi lê, hàng chục công nhân đứng thành hàng dọc theo bàn chế biến. Trên đôi tay đã quen việc, con dao sắc lướt nhanh theo thân cá. Chỉ trong vài giây, từng miếng phi lê trắng đều được tách khỏi phần xương, chuyển sang công đoạn chỉnh hình. Động tác của những người thợ diễn ra liên tục, dứt khoát, gần như không có khoảng nghỉ giữa các nhịp dao.

Trên băng chuyền kế tiếp, các công nhân cẩn thận loại bỏ phần mỡ thừa, chỉnh sửa từng đường cắt, bảo đảm miếng phi lê đúng quy cách. Mỗi người đảm nhiệm một thao tác, nhưng tất cả phối hợp nhịp nhàng, tạo nên một chuỗi công việc khép kín. Những chiếc khay inox nhanh chóng đầy lên rồi lại được chuyển sang khu vực rửa, phân cỡ và cân trọng lượng. Giữa không gian sản xuất khép kín, điều dễ nhận thấy là sự tập trung cao độ của người lao động.

Mỗi miếng phi lê hoàn thiện là kết quả của hàng chục công đoạn nối tiếp nhau, từ vùng nuôi, thu hoạch, vận chuyển đến chế biến và kiểm định chất lượng. Khi ca sản xuất khép lại, những chuyến xe chuyên dụng bắt đầu đưa các container đông lạnh rời nhà máy. Bên trong là hàng chục tấn cá tra thành phẩm được bảo quản nghiêm ngặt trước hành trình đến nhiều thị trường trên thế giới.

Bốc dỡ hàng hóa tại cảng Mỹ Thới. Ảnh: Cảng Mỹ Thới

Tại cảng Mỹ Thới (cảng biển quốc tế) và cảng thủy nội địa Bình Long - hai cảng sông quan trọng ở An Giang, phục vụ hàng hóa nội địa và quốc tế dọc sông Hậu, những chiếc xe container nối đuôi nhau ra vào, cần cẩu liên tục vươn mình nâng hạ từng kiện hàng nặng hàng chục tấn. Tiếng còi tàu, tiếng động cơ, tiếng máy bốc xếp hòa vào nhau tạo nên nhịp điệu hối hả của một cửa ngõ giao thương quan trọng bậc nhất của An Giang. Trên boong tàu, từng lô hàng thủy sản đông lạnh, gạo, thức ăn thủy sản và nhiều mặt hàng xuất khẩu khác được kiểm đếm cẩn thận trước khi xếp xuống hầm hàng hoặc lên sà lan để tiếp tục hành trình ra các cảng biển lớn.

Mỗi chuyến hàng rời bến không chỉ mang theo giá trị kinh tế mà còn gửi gắm kỳ vọng mở rộng thị trường của cộng đồng doanh nghiệp địa phương… Từ những container hàng nối nhau rời nhà máy đến cảng biển, mở ra câu chuyện lớn hơn về sức sống của nền sản xuất tỉnh An Giang trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động.

Công ty Antesco chế biến rau quả xuất khẩu. Ảnh: HẠNH CHÂU

Ông Nguyễn Thống Nhất, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang cho biết: “Trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn còn nhiều biến động, xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng, yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc, phát triển bền vững ngày càng khắt khe, kết quả xuất khẩu của tỉnh An Giang trong thời gian qua là một điểm sáng, thể hiện năng lực thích ứng của cộng đồng doanh nghiệp cũng như hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh".

Năm 2025, hoạt động xuất khẩu của tỉnh duy trì đà tăng trưởng ổn định, kim ngạch xuất khẩu đạt 2,43 tỷ USD, tăng 9,36% so với năm 2024 và đạt 105,65% kế hoạch năm. 6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt 1,251 tỷ USD, tăng 13,86% so với cùng kỳ năm trước, đạt 46,79% kế hoạch năm và vượt 7,55% so với kịch bản tăng trưởng đề ra.

Hầu hết các nhóm hàng xuất khẩu đều tăng trưởng, trong đó thủy sản là ngành hàng dẫn dắt với mức tăng trên 26%; gạo tăng hơn 16%; may mặc tăng gần 22%; rau quả duy trì mức tăng trên 15%. Điều đó cho thấy cơ cấu xuất khẩu của tỉnh ngày càng đa dạng, giảm dần sự phụ thuộc vào một vài ngành hàng hoặc thị trường truyền thống.

Kết quả trên có được nhờ nhiều yếu tố thuận lợi. Trước hết là sự phục hồi nhu cầu tiêu dùng tại một số thị trường lớn như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu (EU), Trung Quốc và nhiều nước châu Á. Bên cạnh đó, doanh nghiệp trong tỉnh đã chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, mở rộng thị trường, tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do (FTA), nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng ngày càng tốt hơn các tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu.

Về phía tỉnh, Sở Công Thương đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như đẩy mạnh cung cấp thông tin thị trường, tập huấn nâng cao năng lực xuất khẩu, hỗ trợ cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), phối hợp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đóng góp cho kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, phải kể đến những ngành hàng chủ lực như thủy sản, lúa, gạo, rau quả... Ở lĩnh vực thủy sản, tiêu biểu là Công ty Cổ phần Nam Việt (NAVICO). NAVICO là doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu cá tra lớn thứ 2 trên thế giới với 250 ha vùng nuôi truyền thống (cung cấp đến 120.000 tấn cá nguyên liệu/năm), 600 ha vùng nuôi công nghệ cao vừa mới được đầu tư vào năm 2018 (cung cấp đến 250.000 tấn cá nguyên liệu/năm).

Công ty sở hữu chuỗi sản xuất khép kín từ khâu ươm giống, nuôi trồng cho đến sản xuất và chế biến, đáp ứng các yêu cầu khắt khe từ các nhà nhập khẩu. Sản phẩm cá tra của NAVICO được xuất khẩu tới hơn 100 quốc gia khắp các thị trường châu Á, châu Âu, châu Mỹ như Brazil, Mexico, Nga, EU, Trung quốc, Úc…

NAVICO hiện đang vận hành 4 nhà máy chế biến thủy sản, gồm nhà máy đông lạnh Nam Việt (DL152), nhà máy đông lạnh Thái Bình Dương (DL384), nhà máy đông lạnh Ấn Độ Dương (DL18), nhà máy đông lạnh Đại Tây Dương (DL408). Tổng công suất chế biến của NAVICO lên đến 1.200 tấn cá nguyên liệu/ngày và đạt đầy đủ các chứng nhận chất lượng ISO, Global GAP, HACCP, IFS, BRC, GMP và HALAL.

NAVICO và Công ty Amicogen Inc (Hàn Quốc) còn đưa vào hoạt động nhà máy Aminavico công nghệ sinh học tự động hóa, chuyên sản xuất collagen và gelatine từ da cá theo công nghệ Hàn Quốc và hiện là một trong hai nhà máy của Việt Nam sản xuất được collagen peptide. Đây được coi là sự kiện quan trọng đánh dấu việc chế biến phụ phẩm cá tra thành sản phẩm xuất khẩu triệu đô của các doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Doãn Tới, Tổng Giám đốc NAVICO cho biết năm 2026 doanh nghiệp đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu khoảng 300 triệu USD, hướng tới trở thành gương mặt đại diện thương hiệu quốc gia, giữ vững vị thế số một xuất khẩu cá rô phi, đồng thời quay trở lại vị thế số một về xuất khẩu cá tra tại Việt Nam.

Ông Doãn Tới nhấn mạnh định hướng phát triển của NAVICO trong giai đoạn tới tiếp tục được xây dựng trên nền tảng các giá trị cốt lõi gồm nhân văn; bản lĩnh kinh doanh; tận tâm trong từng chi tiết; chính trực - minh bạch, hướng tới phát triển bền vững và bản sắc Việt gắn với tư duy toàn cầu.

Về xuất khẩu gạo, An Giang có các doanh nghiệp như Angimex, Tập đoàn Lộc Trời, Tấn Vương… chuyển sang gạo chất lượng cao, gạo thơm, giảm xuất khẩu giá rẻ, xây dựng thương hiệu...

Là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu gạo có lịch sử lâu đời của tỉnh An Giang và cả nước, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) đã có những đóng góp quan trọng trong việc đưa hạt gạo An Giang vươn ra thị trường quốc tế. Với hệ thống nhà máy chế biến hiện đại, vùng nguyên liệu liên kết và mạng lưới thị trường rộng khắp, Angimex nhiều năm liền nằm trong nhóm doanh nghiệp xuất khẩu gạo hàng đầu Việt Nam, đưa sản phẩm đến hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Điểm nổi bật của Angimex là sự chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy xuất khẩu số lượng sang nâng cao giá trị. Thay vì tập trung vào các dòng gạo phẩm cấp thấp, doanh nghiệp đã ưu tiên phát triển các sản phẩm gạo thơm, gạo chất lượng cao như Jasmine, Japonica và các dòng gạo đáp ứng tiêu chuẩn của những thị trường khó tính như Nhật Bản, châu Âu, Hoa Kỳ và Australia. Thông qua liên doanh Angimex - Kitoku với đối tác Nhật Bản, doanh nghiệp đầu tư đồng bộ từ vùng nguyên liệu, công nghệ chế biến đến hệ thống kiểm soát chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về dư lượng hóa chất, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm.

Song song với đổi mới sản phẩm, Angimex cũng chú trọng xây dựng thương hiệu gạo Việt thông qua đầu tư chế biến sâu, hoàn thiện bao bì, phát triển các nhãn hiệu gạo tiêu dùng và mở rộng thị trường xuất khẩu có giá trị gia tăng cao. Đây là hướng đi góp phần khẳng định vị thế của doanh nghiệp, đồng thời tạo động lực để ngành lúa gạo An Giang chuyển từ "xuất khẩu nhiều" sang "xuất khẩu có giá trị", đóng góp tích cực vào tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu và nâng cao hình ảnh nông sản Việt Nam trên thị trường thế giới.

Công ty Antesco đưa sản phẩm nông sản An Giang ra thị trường thế giới. Ảnh: HẠNH CHÂU

Ở lĩnh vực xuất khẩu rau quả, là doanh nghiệp hàng đầu của An Giang trong lĩnh vực chế biến rau quả, Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang (Antesco) đã có những đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh thông qua việc nâng cao giá trị nông sản chế biến. Với định hướng đầu tư công nghệ hiện đại và phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn, doanh nghiệp tập trung sản xuất các mặt hàng rau quả đông lạnh, bắp non, đậu nành rau, xoài, thanh long và nhiều loại rau củ chế biến phục vụ xuất khẩu.

Điểm nổi bật của Antesco là chiến lược chinh phục các thị trường có yêu cầu khắt khe về chất lượng như Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Hoa Kỳ và Australia. Để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, doanh nghiệp đã đầu tư dây chuyền cấp đông nhanh (IQF), áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, đồng thời xây dựng vùng nguyên liệu liên kết với nông dân theo quy trình sản xuất an toàn, bền vững.

An Giang không còn chỉ bán nông sản mà đang từng bước xuất khẩu giá trị gia tăng. Đây là thay đổi quan trọng nhất. Việc đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm rau quả chế biến đã góp phần đa dạng hóa cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của An Giang, giảm phụ thuộc vào các mặt hàng truyền thống như gạo và cá tra, đồng thời nâng tỷ trọng sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao trong tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Mô hình phát triển của Antesco cũng cho thấy hướng đi hiệu quả trong việc nâng cao sức cạnh tranh của nông sản An Giang, chuyển từ xuất khẩu nguyên liệu sang xuất khẩu sản phẩm chế biến, đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh và các tiêu chuẩn ngày càng nghiêm ngặt của thị trường quốc tế.

Giữa “bão” rào cản thương mại: Doanh nghiệp đang đối mặt điều gì

Nông dân xã Cù Lao Giêng trồng xoài xuất khẩu. Ảnh: HẠNH CHÂU

Bên cạnh những kết quả tích cực, hoạt động xuất khẩu vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn và thách thức. Trước hết, bối cảnh kinh tế toàn cầu còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định. Chính sách thương mại của nhiều quốc gia thay đổi nhanh, xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng, trong khi các biện pháp phòng vệ thương mại được áp dụng ngày càng nhiều đối với hàng hóa nhập khẩu.

Theo Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang Nguyễn Thống Nhất, nhiều thị trường xuất khẩu lớn đang chuyển mạnh sang các tiêu chuẩn phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải carbon, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn lao động và trách nhiệm xã hội. Đây vừa là thách thức nhưng cũng là động lực để doanh nghiệp đổi mới mô hình sản xuất. Bên cạnh đó, chi phí logistics vẫn còn ở mức cao; giá nguyên vật liệu đầu vào còn biến động; áp lực cạnh tranh từ các quốc gia xuất khẩu lớn ngày càng gay gắt. Một số ngành như may mặc, giày da còn gặp khó khăn về nguồn lao động và khả năng mở rộng sản xuất.

Sản xuất lúa theo hướng công nghệ cao tại Tập đoàn Lộc Trời. Ảnh: HẠNH CHÂU

“Để duy trì lợi thế cạnh tranh, theo chúng tôi, doanh nghiệp cần chuyển từ tư duy cạnh tranh bằng giá sang cạnh tranh bằng chất lượng, thương hiệu và giá trị gia tăng. Muốn vậy, doanh nghiệp phải chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, tăng cường chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị và chủ động đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Sở Công Thương sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua việc cập nhật kịp thời thông tin thị trường, cảnh báo sớm các rào cản kỹ thuật, phòng vệ thương mại, hỗ trợ tận dụng hiệu quả các FTA, tổ chức các chương trình tập huấn, kết nối giao thương nhằm giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế”, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang Nguyễn Thống Nhất chia sẻ.

Doanh nghiệp còn đối mặt các rào cản kỹ thuật như tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc, kiểm dịch, tiêu chuẩn carbon, chống khai thác IUU. Đặc biệt là đối mặt các vụ kiện thương mại chống bán phá giá cá tra, yêu cầu kiểm dịch, quy định ESG…

Những khó khăn nội tại doanh nghiệp gặp phải đó là quy mô doanh nghiệp nhỏ, thiếu vốn, thiếu công nghệ, thiếu thương hiệu, chuyển đổi số còn chậm, thiếu nhân lực chất lượng cao… cho thấy điểm yếu lớn nhất không còn nằm ở năng lực sản xuất, mà nằm ở khả năng thích ứng với luật chơi toàn cầu.

Muốn đi xa phải đi cùng nhau: Từ chính sách đến năng lực doanh nghiệp

Sản xuất nông sản xuất khẩu tại nhà máy Bình Long. Ảnh: HẠNH CHÂU

Tại nhà máy Bình Long (Công ty Antesco), những chiếc xe tải nối đuôi nhau rời nhà máy từ sáng sớm mang theo nông sản, thủy sản và sản phẩm công nghiệp đến các cảng lớn xuất khẩu đi các nước. Tại kho hàng trong nhà máy, những thùng bắp non, rau củ cấp đông được đóng gói cẩn thận, gắn mã truy xuất nguồn gốc, chuẩn bị cho hành trình vượt đại dương. Để nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Antesco đẩy mạnh tự động hóa, chuyển đổi số và tối ưu hoạt động logistics nhằm nâng cao hiệu quả và năng suất.

“Chúng tôi áp dụng và duy trì các tiêu chuẩn quốc tế như GlobalGAP, ASC, BAP, HACCP, ISO và BRC để đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm và đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu; mở rộng và phát triển nhiều thị trường xuất khẩu, giảm sự phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống, từ đó tăng khả năng thích ứng với biến động thương mại toàn cầu”, Tổng Giám đốc Antesco Nguyễn Hoàng Minh nói.

Không riêng Antesco, các doanh nghiệp chế biến thủy sản, gạo, cá… của An Giang không ngừng giữ lợi thế cạnh tranh, nhất là trong thời hội nhập sâu rộng như hiện nay đỏi hỏi tất yếu doanh nghiệp phải giảm chi phí, tự động hóa, chuyển đổi số, logistics.

Sản xuất chuyển đổi xanh, chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Ảnh: HẠNH CHÂU

Các chính sách của Trung ương như Nghị quyết số 68-NQ/TW phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết số 59-NQ/TW hội nhập quốc tế, các nghị quyết của Chính phủ đã tạo động lực để doanh nghiệp tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy xuất khẩu, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang Nguyễn Thống Nhất nhận định tiềm năng phát triển xuất khẩu của tỉnh An Giang trong những năm tới là rất lớn. Sau khi hợp nhất tỉnh, tỉnh An Giang có không gian phát triển rộng hơn, quy mô kinh tế lớn hơn, lợi thế được bổ sung và phát huy mạnh mẽ từ hệ thống vùng nguyên liệu nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến, hệ thống cửa khẩu quốc tế và mạng lưới giao thông kết nối vùng. Đây là điều kiện rất thuận lợi để hình thành các chuỗi sản xuất, chế biến và xuất khẩu quy mô lớn, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa địa phương.

Các doanh nghiệp của tỉnh hiện cũng đang từng bước chuyển đổi từ xuất khẩu thô sang chế biến sâu, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Để hỗ trợ doanh nghiệp, tỉnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước như tham gia các hội chợ, triển lãm, tổ chức kết nối giao thương; cung cấp thông tin, dự báo thị trường; hỗ trợ cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa; phổ biến và hướng dẫn tận dụng các FTA; tập huấn nâng cao năng lực xuất khẩu; hỗ trợ doanh nghiệp chuyển từ xuất khẩu tiểu ngạch sang chính ngạch; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài và các địa phương biên giới nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Quan điểm của tỉnh là luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Đột phá để tăng trưởng hai con số: Không chỉ tăng lượng mà phải tăng giá trị

Thương mại toàn cầu biến động mạnh, xu hướng bảo hộ gia tăng và các tiêu chuẩn xanh ngày càng khắt khe, tăng trưởng xuất khẩu không còn là câu chuyện của sản lượng. Đối với An Giang - địa phương có thế mạnh về lúa gạo, thủy sản và rau quả chế biến - mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu hai con số chỉ có thể đạt được khi chuyển từ tư duy "bán nhiều hơn" sang "bán có giá trị cao hơn". Đây không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là con đường duy nhất để nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng thu nhập cho doanh nghiệp và người sản xuất trong chuỗi giá trị.

Muốn đạt mục tiêu xuất khẩu đòi hỏi doanh nghiệp An Giang không chỉ tăng sản lượng, mà phải tăng giá trị, tăng công nghệ, tăng thương hiệu, tăng chế biến sâu. Các giải pháp đột phá được các ngành chuyên môn đưa ra là cần xây dựng An Giang thành trung tâm chế biến nông thủy sản của đồng bằng sông Cửu Long; đầu tư logistics, kho lạnh, trung tâm logistics, cảng thủy, thu hút đầu tư chế biến sâu.

Xây dựng thương hiệu quốc tế điển hình như con cá tra An Giang một thời hoàng kim, doanh nghiệp cần chuyển đổi tư duy không chỉ bán cá tra, mà bán thương hiệu cá tra An Giang. Là vựa lúa của đồng bằng sông Cửu Long, An Giang không chỉ bán gạo, mà còn bán thương hiệu gạo An Giang.

Đặc biệt, đẩy mạnh chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải, năng lượng tái tạo, tín chỉ carbon, ứng dụng AI và chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, blockchain, dữ liệu thị trường, thương mại điện tử xuyên biên giới… Đây là hướng đi tất yếu các doanh nghiệp ngành nông nghiệp, công nghiệp An Giang đang thực hiện, kể cả liên kết "4 nhà" (Nhà nước - doanh nghiệp - nông dân - viện nghiên cứu).

Xúc tiến thương mại đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Ảnh: HẠNH CHÂU

UBND tỉnh An Giang cho biết để đạt giá trị sản xuất công nghiệp năm 2026 và kim ngạch xuất khẩu, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo, tỉnh An Giang sẽ tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp.

Trước hết là tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống, đồng thời khai thác hiệu quả các thị trường còn nhiều dư địa như Trung Đông, Nam Á, châu Phi và ASEAN.

Thứ hai, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng tối đa các Hiệp định thương mại tự do, nâng cao tỷ lệ sử dụng ưu đãi thuế quan, đáp ứng đầy đủ các quy định về xuất xứ, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn môi trường và tiêu chuẩn kỹ thuật của các nước nhập khẩu.

Thứ ba, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi trong hoạt động logistics, thông quan hàng hóa, đồng thời tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương để xử lý kịp thời các khó khăn phát sinh. Thứ tư, tăng cường công tác dự báo, theo dõi diễn biến thị trường, chủ động cảnh báo sớm các rào cản thương mại, giúp doanh nghiệp xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp.

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang Nguyễn Thống Nhất cho biết tỉnh sẽ tập trung phát triển các ngành hàng xuất khẩu chủ lực như gạo, thủy sản, may mặc, giày da theo hướng nâng cao chất lượng, chế biến sâu, phát triển thương hiệu, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao giá trị gia tăng.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương cùng sự chủ động, năng động của cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh An Giang sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, hoàn thành mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp và kim ngạch xuất khẩu năm 2026, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng bền vững.

Thương mại toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, lợi thế về tài nguyên sẽ không còn là yếu tố quyết định nếu không được chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh dựa trên công nghệ, đổi mới sáng tạo và giá trị thương hiệu.

Đối với An Giang, xuất khẩu không chỉ là mục tiêu tăng kim ngạch mà còn là thước đo chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế. Khi các doanh nghiệp chủ động chuyển đổi xanh, đầu tư chế biến sâu, đa dạng hóa thị trường; khi chính quyền tiếp tục đồng hành bằng cải cách thể chế, phát triển hạ tầng logistics và hỗ trợ xúc tiến thương mại; khi các chủ trương lớn của Trung ương như Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế được cụ thể hóa bằng những chính sách sát thực tiễn, An Giang sẽ có đủ nền tảng để bứt phá.

Khát vọng tăng trưởng hai con số sẽ không chỉ được đo bằng những con số kim ngạch xuất khẩu mà còn bằng vị thế mới của nông sản, thủy sản và công nghiệp chế biến An Giang trên bản đồ thương mại toàn cầu. Đó chính là con đường để tỉnh chuyển từ "vùng sản xuất lớn" sang "trung tâm chế biến, xuất khẩu hiện đại", đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển bền vững của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Khi mỗi đơn vị sản phẩm mang hàm lượng công nghệ cao hơn, thương hiệu mạnh hơn và chất lượng đạt chuẩn quốc tế, xuất khẩu An Giang không chỉ tăng về quy mô mà còn nâng tầm vị thế trên bản đồ thương mại toàn cầu, tạo nền tảng vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn mới.

HẠNH CHÂU