Xuất khẩu thủy sản bứt tốc nhờ tôm, dự kiến đạt hơn 12 tỷ USD năm 2026

07/08/2026 - 14:52

Xuất khẩu thủy sản năm nay dự báo đạt 12,1-12,3 tỷ USD, trong đó tôm giữ vai trò mặt hàng chủ lực, đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng chung của ngành.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu thủy sản Việt Nam tháng 7/2026 đạt 1,1 tỷ USD, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, kim ngạch đạt gần 6,86 tỷ USD, tăng 11,5%. Mốc trên 1 tỷ USD trong tháng 7 tiếp tục củng cố triển vọng xuất khẩu thủy sản cả năm có thể vượt 12 tỷ USD.

Trong cơ cấu mặt hàng, tôm tiếp tục là động lực chính với kim ngạch 2,78 tỷ USD, tăng 12,6%, chiếm khoảng 41% tổng giá trị xuất khẩu. Cá tra đạt gần 1,3 tỷ USD, tăng 8,8%; cá ngừ đạt khoảng 524 triệu USD, giảm 1,4%. Nhóm cua, ghẹ và giáp xác khác đạt gần 246 triệu USD, tăng 28,7%; nhuyễn thể có vỏ đạt hơn 178 triệu USD, tăng 29,5%.

Về thị trường, Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông) là điểm đến lớn nhất với kim ngạch gần 1,74 tỷ USD, tăng 34,5% so với cùng kỳ.

Đánh giá triển vọng những tháng cuối năm, bà Lê Hằng, Phó Tổng Thư ký VASEP, cho biết hiệp hội xây dựng ba kịch bản xuất khẩu. Kịch bản cơ sở được đánh giá khả thi nhất, dự kiến kim ngạch năm 2026 đạt khoảng 12,1-12,3 tỷ USD, tăng 8-10% so với năm 2025. Theo đó, sau khi đạt 6,86 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm, tăng trưởng các tháng còn lại có thể chậm lại do nhiều yếu tố bất lợi.

Ở kịch bản này, thị trường Trung Quốc được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng; Nhật Bản và các nước CPTPP (Nhật Bản, Úc, Canada, Singapore, Malaysia,…) giữ ổn định, trong khi Mỹ và EU không giảm sâu.

Kịch bản tích cực hơn, khoảng 12,5 tỷ USD, phụ thuộc vào việc tháo gỡ các rào cản thương mại, đặc biệt tại thị trường Mỹ. Ngược lại, kịch bản thận trọng dự báo xuất khẩu đạt 11,8-12 tỷ USD nếu đơn hàng sụt giảm mạnh.

Thực khách trải nghiệm cá rô phi Việt Nam - mặt hàng đang xuất khẩu sang Nhật làm sushi Ảnh: Lê Tỉnh

“Xuất khẩu thủy sản năm nay có thể đạt khoảng 12,1-12,3 tỷ USD, tương ứng mức tăng 8,5-9% so với năm 2025. Đây là mức khả quan trong bối cảnh hiện nay”, bà Hằng nhận định.

Theo VASEP, tôm tiếp tục là ngành hàng chủ lực nhưng chịu áp lực cạnh tranh lớn; cá ngừ dự báo còn nhiều khó khăn, trong khi cua, ghẹ và tôm hùm có thể là nhóm tăng trưởng tốt, nhất là tại thị trường Trung Quốc.

Để thúc đẩy kết nối và mở rộng thị trường, từ ngày 19 đến 21/08, VASEP sẽ tổ chức Triển lãm Thủy sản quốc tế VIETFISH 2026 tại TPHCM, quy tụ 568 gian hàng từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Nam Vinh, Phó Giám đốc Công ty TNHH Huy Nam, với thị trường chủ lực là Nhật Bản, cho biết doanh nghiệp đang mở rộng sang nuôi trồng, đa dạng thị trường và duy trì nguồn cung.

Về triển vọng cuối năm, ông Vinh cho rằng nhu cầu có thể cải thiện nhờ tồn kho tại các nhà nhập khẩu giảm và sức mua tại một số thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc tăng lên.

"Doanh nghiệp đã có kế hoạch đơn hàng đến khoảng tháng 8 và tiếp tục xúc tiến cho các tháng cuối năm, đồng thời linh hoạt điều tiết sản xuất, tạm trữ hoặc đẩy mạnh xuất khẩu theo diễn biến thị trường nhằm tối ưu hiệu quả", ông Nguyễn Nam Vinh nói.

Ông Phạm Hồng Tuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thực phẩm Liên Việt Xanh, cho hay doanh nghiệp đang tập trung xuất khẩu các sản phẩm sushi như mực ống, bạch tuộc, mực nang, mực lá sang thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc.

Năm 2026, công ty đặt mục tiêu đạt khoảng 30 triệu USD doanh thu xuất khẩu; riêng 6 tháng đầu năm đã đạt khoảng 16 triệu USD, cho thấy mức tăng trưởng tích cực.

Theo ông Tuấn, tăng trưởng đến từ nội lực doanh nghiệp sau nhiều năm hoạt động và đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường Nhật Bản. Doanh nghiệp kỳ vọng nhu cầu tiếp tục cải thiện và sẽ đảm bảo đủ nguyên liệu để đáp ứng các đơn hàng đã ký kết.

Tuy vậy, doanh nghiệp vẫn đối mặt nhiều thách thức, lớn nhất là khó khăn về vốn và nguồn nguyên liệu.

Theo Báo Dân Trí