Yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can

27/04/2022 - 06:49

 - Cho rằng lãnh đạo Công an xã Mỹ An (huyện Chợ Mới) chỉ đạo nhiều công an viên đến nhà mời về trụ sở làm việc và còng tay, dù bản thân không vi phạm nên ông Nguyễn Văn Thơm (sinh năm 1971, ngụ xã Mỹ An) gửi đơn khiếu nại.

Ông Nguyễn Văn Thơm trình bày vụ việc

Trình bày vụ việc với Báo An Giang, ông Nguyễn Văn Thơm cho biết: “Khoảng 15 giờ, ngày 24/12/2021, khi tôi đang sửa xe gắn máy tại nhà, 2 công an viên yêu cầu đến ngay Công an xã làm việc, nhưng không nói rõ nội dung. Tôi nói sửa xe xong sẽ đến ngay. Họ cho biết, nếu không đi, tôi viết “không đi được” vào tờ giấy do họ đưa ra. Tôi vừa viết xong, 2 công an viên nói: “Ông không đi, như vậy là đối tượng chống người thi hành công vụ”. Họ xông tới khống chế, tra còng vào tay tôi trước sự chứng kiến của nhiều người. Khi bị chở đến trụ sở Công an xã, gần 30 phút sau tôi mới được mở còng tay”.

Cũng theo ông Thơm, quá trình làm việc, ông được biết, một hộ ở gần nhà báo tin ông ăn cắp gà, yêu cầu xử lý. Chưa có tang chứng, vật chứng khẳng định ông phạm tội, mà lãnh đạo Công an xã Mỹ An chỉ đạo nhiều công an viên đến còng tay ông. Thông qua Báo An Giang, ông Thơm yêu cầu Công an huyện Chợ Mới khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can; công khai xin lỗi. Sự việc không ảnh hưởng đến thu nhập hàng ngày, nhưng ông cảm thấy bị xâm phạm nặng về danh dự, nhân phẩm; các con ông bị bạn bè chế giễu. Hỏi về sự việc, ông Phương Văn Lâm (Tổ trưởng tổ 20, ấp Mỹ An) cho biết, khi công an viên đến nhà ông Thơm, nhiều bà con đến xem. Lúc đầu, 2 công an viên giao giấy mời rồi ra về, sau đó có 4 người đến còng tay, chở ông Thơm đến Công an xã. Gia đình ông Thơm chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước.

 Qua tìm hiểu sự việc cho thấy, Công an xã Mỹ An có giấy mời ông Thơm đến Công an huyện Chợ Mới làm rõ phản ánh, xem xét, giải quyết vụ việc. Văn bản 432/TB-CAH của Công an huyện nêu rõ giải quyết tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Thơm. Cụ thể, khoảng 8 giờ ngày 24/12/2021, thiếu tá Nguyễn Đình Sang (Phó Trưởng Công an xã Mỹ An) chỉ đạo đồng chí Nguyễn Quốc Thái liên hệ Ban Nhân dân ấp Mỹ An gửi giấy mời ông Thơm đến Công an xã làm rõ vụ “Trộm gà” do ông N.C.T gửi đơn thưa. Khoảng 30 phút sau, ông Thơm không đến do bận sửa xe. Thấy vậy, đồng chí Sang chỉ đạo 2 công an viên (Lê Quốc Nam, Nguyễn Quốc Thái) đến tận nhà đưa giấy mời. Lần này, ông Thơm có thái độ khó chịu, lớn tiếng: “Tôi không vi phạm pháp luật, sao công an mời hoài”, đồng thời ghi vào giấy mời: “Tôi bận sửa xe, không đến được” và ký tên.

Sau khi được báo cáo, đồng chí Sang chỉ đạo Đặng Quốc Việt, Nguyễn Văn Vinh, Lê Quốc Nam, Trần Văn Khỏe đến gặp ông Thơm, tiếp tục mời về trụ sở Công an xã làm việc. Tại đây, đồng chí Việt và Nam trao đổi với ông Thơm, đồng chí Vinh và Khỏe đứng bên ngoài. Đồng chí Việt cho biết việc ông Thơm bị tố trộm gà và nói: “Ông đi không, nếu không đi, ông sẽ bị còng đó”. Nghe xong, ông Thơm có nhiều lời lẽ xúc phạm lực lượng công an, đồng thời khiêu khích: “Mấy bây ngon thì còng tao đi” và đưa 2 tay về phía trước. Do đó, các công an viên sử dụng công cụ hỗ trợ (khóa số 8) khống chế, đưa ông Thơm về trụ sở làm việc.

Qua làm rõ vụ việc, Công an huyện kết luận, ông Thơm tố cáo lãnh đạo Công an xã Mỹ An chỉ đạo 2 công an viên (Đặng Quốc Việt, Lê Quốc Nam) sử dụng công cụ hỗ trợ đối với ông là không có căn cứ. Tuy nhiên, Trưởng Công an huyện Chợ Mới chỉ đạo Công an xã Mỹ An tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với đồng chí Sang trong quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ. Đối với  hành vi 2 công an viên Đặng Quốc Việt, Lê Quốc Nam (lực lượng bán chuyên trách) không thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị. Trưởng Công an huyện Chợ Mới chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện thụ lý, tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm, đề xuất xử lý vụ việc đúng theo luật định.

N.R