Bắt đối tượng trốn truy nã thực hiện hàng loạt vụ cướp

08/04/2019 - 10:43

 - Sáng 8-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Thành cho biết, đang tạm giữ hình sự Lâm Trung Sơn (sinh năm 1974, trú khóm Châu Long 7, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc) về hành vi "Cướp giật tài sản".

Lâm Trung Sơn, cùng tang vật và phương tiện gây án

Trước đó,  khoảng 7 giờ, ngày 4-4, chị Huỳnh Thị Lệ (trú phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) điều khiển xe máy đi trên Tỉnh lộ 941, khi đến khu vực ấp Phú An 1, xã Bình Hòa (Châu Thành), thì bị Sơn đi  xe máy biển kiểm soát 67D1 – 1333, chạy từ sau giật sợi dây chuyền vàng đeo trên cổ, nhưng bị nạn nhân nắm được tay, nên y và xe ngã xuống đường.

Lúc này, trên đường tuần tra, nghe tiếng tri hô của chị Lệ, Công an huyện Châu Thành và Công an xã Bình Hòa đã có mặt tại hiện trường, cùng người dân bắt giữ Sơn. Tiến hành khám xét đối tượng, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 2 sợi dây chuyền và 2 chiếc lắc đeo tay màu vàng. 

Sơn khai nhận, y đã thực hiện trót lọt 3 vụ cướp giật dây chuyền vàng trên địa bàn xã Bình Hòa và thị trấn An Châu (Châu Thành). Để “ăn hàng”, Sơn đến các quán cà phê võng trên tuyến Quốc lộ 91 nằm quan sát "con mồi". Khi phát hiện phụ nữ chạy xe qua, có đeo dây chuyền vàng, y liền cho xe  bám theo phía sau, đợi đến khu vực vắng, thì ra tay cướp giật.

Qua quá trình điều tra, được biết, Sơn là đối tượng từng có 2 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; năm 2012, y bị Công an TP. Châu Đốc ra quyết định truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Trong quá trình lẩn trốn, Sơn đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản. 

Ai là nạn nhân của các vụ cướp giật tại khu vực trên, đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Thành để phối hợp điều tra.

Tin, ảnh: TIẾN TẦM