Chợ Mới phát huy hiệu quả các mô hình dân vận khéo

25/10/2018 - 06:46

 - Năm 2018, huyện Chợ Mới thực hiện 71 mô hình dân vận khéo (DVK) trên các lĩnh vực. Trong đó có 8 mô hình DVK do Huyện ủy phát động, được các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến xã, thị trấn thực hiện hiệu quả và được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Trưởng ban DV Huyện ủy Chợ Mới Huỳnh Văn Sáu khẳng định: "Phong trào thi đua DVK được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tích cực phát động và triển khai thực hiện sâu rộng, có sự tập trung đầu tư để tìm ra cách thức và phương pháp phù hợp, thể hiện sự sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực trong cộng đồng dân cư. Phong trào đã trở thành động lực, hạt nhân quan trọng tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về công tác vận động quần chúng.

Qua đó, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, tạo không khí thi đua sôi nổi ngay từ cơ sở, huy động mọi nguồn lực trong xã hội, kịp thời giải quyết những vấn đề bức thiết, chính đáng của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh".

Huy động sức dân xây cầu giao thông nông thôn

Điển hình như mô hình vận động nhân dân đóng góp xây dựng cầu, đường giao thông (GT) nông thôn, hệ thống đèn chiếu sáng đường lộ giao thông GT nông thôn, xây dựng nghĩa địa nhân dân và các công trình phúc lợi xã hội khác. Toàn huyện đã vận động đóng góp được hơn 85,8 tỷ đồng, nhân dân hiến 12.190m2 đất xây dựng nghĩa địa nhân dân. Ngoài ra, nhân dân còn hiến đất, đóng góp hơn 48,3 triệu đồng đổ bê-tông, nâng cấp, rải đá lộ GT nông thôn, GT nội đồng 487,83km. Điển hình như: thị trấn Mỹ Luông, nhân dân đóng góp 40 tỷ đồng (hiến đất 5.000m2); xã Long Điền A vận động 3,7 tỷ đồng (hiến đất 5.000m2 trị giá 1 tỷ đồng); xã Hội An vận động 754 triệu đồng bê-tông 4 tuyến đường và rải đá 15 tuyến đường... Các địa phương còn vận động 8,3 tỷ đồng cất 349 căn nhà Tình thương cho hộ nghèo và hộ khó khăn.

Đến nay, 142/142 chi bộ ấp đều xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM). Trong đó nổi bật có mô hình: xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; đoạn đường hoa; xây dựng hàng rào cây xanh, cột cờ, đèn đường thẳng tắp... 18/18 xã, thị trấn thực hiện hệ thống đèn đường nông thôn. MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng tham gia xóa hộ nghèo bền vững. 1.904/2.224 hộ được tư vấn giúp đỡ cất và sửa chữa nhà ở, giới thiệu vay vốn sản xuất, chăn nuôi và mua, bán nhỏ. Ngoài ra, nhân dân còn mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất và canh tác, tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao.

Khen thưởng cán bộ, nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới

Thực hiện mô hình “Mỗi xã, thị trấn có 1-2 mô hình mới” mang tính đột phá, các địa phương đã có nhiều mô hình phục vụ phát triển sản xuất và đời sống nhân dân như: trồng xoài theo tiêu chuẩn VietGAP; xây dựng tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới; câu lạc bộ nông dân sáng tạo trang trại; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất; vận động tham gia “Cánh đồng lớn” sản xuất lúa, hoa màu, vườn liền canh từ 30ha trở lên.

Đánh giá hiệu quả các mô hình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Văn Tám cho biết: "Với sự hưởng ứng tích cực, đóng góp của nhân dân, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao tỷ lệ đạt các chỉ tiêu trong xây dựng NTM, đến nay, huyện Chợ Mới đạt được 13,25/19 tiêu chí, 42/49 chỉ tiêu, 5 xã được công nhận NTM". Tỷ lệ đạt ở từng mô hình ở mỗi địa phương tuy có sự khác nhau nhưng nhìn chung, phong trào DVK đã thật sự lan tỏa, từng bước làm thay đổi nhận thức của nhân dân về thực hành tiết kiệm, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cộng đồng dân cư cho công tác xã hội, tích cực xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, xã văn hóa".

Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, với nhiều cách làm sáng tạo trong tuyên truyền, vận động đã phát huy tinh thần, trách nhiệm của nhân dân tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hệ thống DV, MTTQ, đoàn thể từ huyện đến cơ sở luôn đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân, từ đó tạo ra nhiều mô hình hay, sáng tạo, có giá trị. Từ hiệu quả các mô hình, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được xây dựng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tạo mối quan hệ gắn bó ngày càng chặt chẽ hơn giữa chính quyền với nhân dân.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU