Chợ Mới phát triển du lịch sinh thái

14/10/2019 - 08:05

 - Ngoài sản xuất nông nghiệp, Chợ Mới từ lâu nổi tiếng với những công trình kiến trúc độc đáo. Nơi đây còn được biết đến là "Cù lao xanh", một vùng đất đậm bản sắc văn hóa miệt vườn và văn hóa tín ngưỡng tâm linh của người Việt vùng sông nước Nam Bộ.

Cù lao Giêng nằm giữa sông Tiền, nổi lên như một hòn đảo xanh mát cây trái, cư dân hiền hòa, mến khách, được thiên nhiên ưu đãi đầy sức quyến rũ với những công trình văn hóa và mỹ thuật tiêu biểu xứ Nam Bộ và phương Tây. Có các quần thể kiến trúc tôn giáo độc đáo như: nhà thờ cù lao Giêng, tu viện Chúa Quan Phòng, tu viện Phanxico, chùa Thành Hoa, chùa Phước Thành, nhà thờ Rạch Sâu... cùng với các làng nghề truyền thống trăm năm mang đậm nét dân tộc như: làng nghề đóng xuồng ghe Mỹ Hiệp, làng nghề mộc Tấn Mỹ... Điều tạo nên nét độc đáo cho văn hóa tín ngưỡng tôn giáo ở cù lao Giêng là sự tập trung dày đặc các cơ sở thờ tự, trong đó có nhiều tôn giáo khác nhau nhưng vẫn chung sống hòa hợp trên một cù lao nhỏ giữa bốn bề sông nước tạo nên những điểm tham quan du lịch (DL) hấp dẫn.

Khách tham quan du lịch sinh thái miệt vườn

Cù lao Giêng còn xứng đáng là một ĐBSCL thu nhỏ, đại diện cho nền văn minh sông nước miệt vườn. Với 100% diện tích đất nông nghiệp trồng cây ăn trái, nơi đây có sinh thái nông nghiệp với diện tích rộng lớn các vườn cây ăn trái tạo ấn tượng một cù lao xanh và sinh kế hấp dẫn. Cùng với hệ thống nhà vườn chuyên canh xoài, bưởi san sát... nhiều nhà vườn với diện tích canh tác rộng lớn đã đầu tư nhiều loại hình DL để đón khách tham quan, nhất là loại hình DL homestay rất thu hút khách ngoài tỉnh và nước ngoài. Dọc các tuyến đường liên xã, ấp, rợp bóng cây xoài, mít... vươn lên tỏa bóng mát và hàng rào râm bụt, hoa, kiểng đủ màu sắc.

Ngoài hệ thống sông ngòi bao quanh, cù lao Giêng còn nhiều nhà cổ niên đại hàng trăm năm, cùng với hệ thống nhà vườn bao quanh tạo sự kết hợp hoài cổ, hiện đại, hài hòa với thiên nhiên cây cảnh và vườn cây ăn trái, với các làng nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống. Nơi đây rất thích hợp cho du khách trải nghiệm và là địa chỉ của các tour DL bụi. Vẻ đẹp của thiên nhiên, đất trời xứ cù lao Giêng giữa bốn bề sông nước, không gian rợp bóng mát của những vườn cây trái trĩu cành và di tích độc đáo luôn gọi mời du khách. Người dân Chợ Mới hiền hòa, lịch sự và hiếu khách. Chợ Mới được đầu tư xây dựng cầu Mỹ Luông - Tấn Mỹ nối liền thị trấn với 3 xã cù lao, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan 3 xã cù lao Giêng: Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân. Đến đây, khách DL được thưởng thức món ăn dân dã như: dưa xoài non, dưa cóc non, ấu... hoặc ăn cá bông lau, cá linh, bông điên điển, bông so đũa... vào mùa nước nổi.

Sản phẩm đan đát

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Huỳnh Thị Nguyệt Hồng, từ những nét đặc trưng đó Chợ Mới thuận lợi phát triển DL sinh thái cộng đồng kết hợp DL về nguồn và DL văn hóa, DL tâm linh. Cư dân địa phương có những hộ gia đình giàu tâm huyết hoạt động DL và đây là những hạt nhân cơ bản có thể nhân rộng, khuyến khích sự tham gia của đông đảo cộng đồng.

UBND tỉnh đã phê duyệt đề án quy hoạch phát triển DL 3 xã cù lao Giêng huyện Chợ Mới đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Huyện đã xây dựng chương trình hành động, xây dựng quảng bá hình ảnh DL 3 xã cù lao Giêng trên các mạng thông tin điện tử, mạng xã hội; tham gia các hoạt động do tỉnh tổ chức, tập huấn kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho hộ nhà vườn kinh doanh DL. Phối hợp các kênh truyền hình thực hiện các phóng sự về DL cù lao Giêng. UBND huyện, các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền về phát triển DL 3 xã cù lao Giêng để góp phần quảng bá, phát triển DL tại địa phương. Đặc biệt, hỗ trợ các nhà vườn cải tạo, tạo nét riêng để thu hút du khách trong, ngoài tỉnh và khách quốc tế đến Chợ Mới.

Hiện, Công ty TNHH MTV Dương Khang đang đầu tư dự án DL nghỉ dưỡng ven sông cồn Én (xây dựng khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn khách sạn, bãi biển nhân tạo, vườn sinh thái, con đường hoa lan và nhiều sản phẩm độc, lạ...) diện tích 5,6ha, kinh phí trên 30 tỷ đồng, dự kiến năm 2020 hoàn thành đưa vào sử dụng. Công ty Cổ phần Mekolor, đại diện 12 nhà đầu tư đăng ký thực hiện 2 dự án khu DL nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, cáp treo, trò chơi mặt nước và chợ nổi trên sông “Cù lao Giêng - xứ sở thần tiên” - Mekolor Everland với tổng số vốn đăng ký đầu tư hơn 500 tỷ đồng trên diện tích 94,4ha.

Thời gian qua, Công ty TNHH MTV DL đời sống Đông Dương đã mở các tuyến DL: nhà thờ cù lao Giêng đi làng xuồng ghe Mỹ Hiệp; nhà thờ cù lao Giêng đi tu viện Phanxico và vườn sinh thái Út Hùm; nhà thờ cồn Phước đi làng nghề đan đát và vườn sinh thái Út Hùm; chùa Thành Hoa đi nhà thờ cù lao Giêng - chùa Phước Thành về vườn sinh thái Út Hùm; vườn sinh thái Út Hùm đi chùa Phước Thành... thu hút khách đoàn từ các tỉnh và khách quốc tế đến tham quan. Ngoài ra, các công ty DL, lữ hành của Vĩnh Long, Tiền Giang, TP. Hồ Chí Minh thường xuyên tổ chức đoàn về tham quan cù lao Giêng bằng xe đạp.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU