Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Giàu tặng quà Tết công nhân có hoàn cảnh khó khăn

11/01/2019 - 14:26

 - Ngày 11-1, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Giàu và đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến thăm và tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết cổ truyền Kỷ Hợi 2019.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Giàu tặng quà Tết công nhân hoàn cảnh khó khăn

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Giàu tặng quà Tết công nhân hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp năm mới, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Giàu chúc các doanh nghiệp đạt nhiều kết quả kinh doanh trong năm mới, để có điều kiện mở rộng sản xuất, giải quyết ngày càng nhiều việc làm cho người lao động địa phương. Đồng thời, chúc công nhân lao động đón Tết thật vui, nhiều sức khỏe, thi đua lao động đạt kết quả tốt nhất.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Giàu tặng quà Tết công nhân hoàn cảnh khó khăn

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Giàu tặng quà Tết công nhân hoàn cảnh khó khăn

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Giàu thăm và tặng quà đoàn viên, công nhân lao động Nhà máy rau quả Mỹ An - Công ty Cổ phần rau quả An Giang (Chợ Mới).

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Giàu tặng quà Tết công nhân hoàn cảnh khó khăn

Tại huyện Phú Tân, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Giàu đã thăm, tặng quà 15 đoàn viên, công nhân lao động các doanh nghiệp: Công ty TNHH Great Canyon, Công ty Cổ phần Gavi, Công ty TNHH MTV JIC Việt Nam, Công ty TNHH MTV Vỹ Thịnh, Xí nghiệp Môi trường Đô thị Phú Tân.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Giàu tặng quà Tết công nhân hoàn cảnh khó khăn

Mỗi phần quà tặng công nhân trị giá 1.300.000 đồng, gồm thực phẩm thiết yếu và 1.000.000 đồng tiền mặt, do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chăm lo.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Giàu tặng quà Tết công nhân hoàn cảnh khó khăn

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trao đổi, chia sẻ điều kiện làm việc, chế độ, thu nhập của công nhân, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của doanh nghiệp đã duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động và đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

MỸ HẠNH