Công an TP. Long Xuyên thể hiện vai trò nòng cốt trong đảm bảo an ninh trật tự

22/02/2019 - 07:36

 - Thời gian qua, Ban lãnh đạo Công an TP. Long Xuyên đã tập trung quán triệt, xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp. Từ đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra, bất ngờ, không phát sinh điểm nóng, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn.

Năm 2018, trên địa bàn TP. Long Xuyên đã xảy ra 121 vụ phạm pháp hình sự (giảm 7,63% so với cùng kỳ năm 2017), làm 2 người chết, 11 người bị thương và thiệt hại tài sản trên 3,7 tỷ đồng. Tội phạm hình sự giảm, nhưng đáng quan ngại là tội phạm trộm cắp vẫn còn xảy ra phổ biến (chiếm 71,67% trong cơ cấu tội phạm). Bên cạnh đó, một số loại tội phạm khác gia tăng so cùng kỳ năm 2017, gồm: tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; hành hạ người khác; hiếp dâm người dưới 16 tuổi; giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi; gây rối trật tự công cộng; hủy hoại tài sản… Phát hiện 91 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm (giảm 44,85%). Nổi lên là tình hình vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu, thuốc lá, đường cát, điện thoại di động.

Đặc biệt, hoạt động của tội phạm ma túy diễn biến phức tạp. Các đối tượng hoạt động lưu động, ít tập trung thành điểm; lợi dụng các khu vực công cộng, khách sạn, nhà trọ đông dân cư để hoạt động, gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Loại ma túy sử dụng chủ yếu là Methamphetamine (ma túy đá), được các đối tượng mua từ TP. Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ… mang về tiêu thụ. Năm 2018, lực lượng phát hiện, bắt giữ, xử lý 32 vụ (tăng 52,38%), liên quan 43 đối tượng. Tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp trong dịp lễ, Tết, với 16 vụ tai nạn giao thông (1 vụ đường thủy). Tình hình cháy, nổ tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhất là tình trạng cỏ mọc hoang tại khu dân cư, sự cố chập điện tại các cơ sơ kinh doanh, dịch vụ và nhà dân…

Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh trao danh hiệu quyết thắng cho các đơn vị xuất sắc năm 2018

Công an TP. Long Xuyên đã chủ động triển khai kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát các đối tượng nghi vấn hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn. Qua đó, phát hiện 4 nhóm, 18 đối tượng nghi vấn liên quan; thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đăng ký, quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… được tăng cường, phục vụ tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, không để chúng có điều kiện để lợi dụng hoạt động. Toàn thành phố đã tổ chức gần 100 buổi diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân” cho gần 5.400 lượt người tham dự, nhận được hơn 500 ý kiến đóng góp về an ninh trật tự. Qua phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, quần chúng nhân dân đã trực tiếp tố giác, tham gia truy bắt tội phạm 13 vụ; cung cấp 262 tin có giá trị, giúp lực lượng công an làm rõ, xử lý nhiều vụ việc.

“Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2019, Công an thành phố sẽ chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn âm mưu, ý đồ hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, phát sinh “điểm nóng”… Tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức và các tệ nạn xã hội; triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự một số địa bàn trọng điểm; đấu tranh với các băng nhóm tội phạm hiện hành, tội phạm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng giả… Phối hợp tốt các ngành, đoàn thể nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục đối tượng, tuyên truyền phòng, chống tội phạm; nâng chất các mô hình tự quản về an ninh trật tự tại địa phương; thực hiện tiêu chí 19 - chỉ tiêu 19.2 trong xây dựng nông thôn mới; tổ chức có hiệu quả các diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; siết chặt kỷ cương, chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, quy tắc ứng xử, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ…” - Thượng tá Đỗ Văn Tài, Phó Trưởng Công an TP. Long Xuyên nhấn mạnh. 

“Trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019, lực lượng công an cần tuân thủ nghiêm túc chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố; xây dựng và củng cố lực lượng để phát huy năng lực, phẩm chất cán bộ, chiến sĩ, tạo hình ảnh tốt và lòng tin đối với người dân; tiếp tục thể hiện vai trò nòng cốt, sự chủ động trong việc tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo kịp thời và hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội” - Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Nguyễn Phú đề nghị.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG