Đoàn thể thao An Giang tạm xếp vị trí thứ 6 tại Đại hội Thể dục – Thể thao toàn quốc lần VIII-2018

07/12/2018 - 10:21

 - Đến sáng 7-12, đoàn thể thao An Giang đang tạm xếp vị trí thứ 6 trên bảng tổng sắp huy chương tại Đại hội Thể dục – Thể thao toàn quốc lần VIII-2018, với 20 huy chương vàng, 18 huy chương bạc và 13 huy chương đồng. TP. Hà Nội đang xếp vị trí thứ nhất, kế tiếp lần lượt là TP. Hồ Chí Minh và Quân đội.

Tối 6-12, giải bơi tại Đại hội Thể dục – Thể thao toàn quốc VIII-2018 đã chính thức kép lại, với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về đơn vị Quân đội, với 12 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 1 huy chương đồng; TP. Hồ Chí Minh hạng nhì toàn đoàn, với 9 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 6 huy chương đồng.

Với việc đoạt huy chương vàng nội dung 50m bướm ở ngày thi đấu cuối, vận động viên Lê Nguyễn Paul đã giúp đội tuyển bơi An Giang đoạt hạng ba toàn đoàn, với 5 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Tại đại hội năm nay, vận động viên Lê Nguyễn Paul thi đấu rất ấn tượng, đoạt 4 huy chương vàng cá nhân và 1 huy chương vàng đồng đội nội dung tiếp sức 400m hỗn hợp nam.

Vận động viên Lê Nguyễn Paul thi đấu xuất sắc đoạt 5 huy chương vàng tại đại hội

Với sự xuất sắc của kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên, đơn vị Quân đội hạng nhất toàn đoàn, với 12 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 1 huy chương đồng; TP. Hồ Chí Minh hạng nhì toàn đoàn, với 9 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 6 huy chương đồng.

Chiều 6-12, kết thúc 5 nội dung quyền giải taekwondo nằm trong khuôn khổ Đại hội Thể dục – Thể thao toàn quốc VIII-2018, đội tuyển taekwondo An Giang thi đấu khá thành công, đoạt 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc.

Ở trận chung kết nội dung quyền cá nhân nam, vận động viên Hứa Văn Huy đã thi đấu xuất sắc đoạt huy chương vàng đầu tiên cho đội tuyển taekwondo An Giang. Trong khi đó, vận động viên Hồ Thanh Phong (Quân đội) đã không may bị chấn thương khi thực hiện động tác khó ở cuối bài biễu diễn, chấp nhận huy chương bạc.

Vận động viên Hứa Văn Huy thi đấu xuất sắc đoạt huy chương vàng nội dung quyền cá nhân nam môn taekwondo

Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Phạm Thế Triều trao huy chương cho các vận động viên xuất sắc nội dung quyền cá nhân nam môn taekwondo

Ngay sau giành huy chương vàng, Hứa Văn Huy tiếp tục cùng Ngô Thị Thuỳ Dung bước vào trận chung kết quyền đôi nam nữ trước bộ đôi vận động viên Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thiên Phụng (TP. Hồ Chí Minh). Ở bài thi đầu tiên, Hứa Văn Huy và Ngô Thị Thuỳ Dung thi đấu rất tốt dẫn điểm trước đối thủ, tuy nhiên, bộ đôi vận động viên An Giang đã thể hiện không được tốt ở bài thi thứ 2 nên để thu tổng điểm sau 2 bài thi, qua đó chỉ đoạt huy chương bạc. Ngoài ra, TP. Hồ Chí Minh đoạt thêm 1 huy chương vàng nội dung đồng đội nữ. Trong khi đó, Bình Thuận đoạt huy chương vàng cá nhân nữ, đơn vị Quân đội đoạt huy chương vàng đồng đội nam.

Kết thúc ngày thi đấu thứ 4 (6-12), giải bắn cung Đại hội Thể dục – Thể thao toàn quốc lần VIII – 2018, cung thủ Nguyễn Thị Ngọc Thắm đã thi đấu xuất sắc đoạt 2 huy chương vàng nội dung toàn năng (70m x 2) 1 dây nữ, 60m 1 dây và huy chương đồng nội dung 70m 1 dây. Đây là thành tích, giúp đội tuyển bắn cung An Giang vượt chỉ tiêu huy chương vàng tại đại hội lần này.

Cung thủ Nguyễn Thị Ngọc Thắm thể hiện phong độ cao tại đại hội

Cung thủ Nguyễn Thị Ngọc Thắm nhận huy chương vàng nội dung toàn năng (70m x 2) 1 dây nữ

Hôm nay (7-12), đội tuyển bắn cung An Giang tiếp tục thi đấu 2 nội dung đồng đội nam, nữ 1 dây. Trong khi đó, đội tuyển taekwondo sẽ thi đấu nội dung cuối của giải đối kháng đồng đội nữ. Ngoài ra, các môn wushu, boxing, cử tạ cũng sẽ bước vào các trận chung kết, tranh huy chương vàng.

TRUNG HIẾU

 

Liên kết hữu ích