FIFA trừng phạt cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Gambia vì tham nhũng

19/12/2018 - 09:33

Ngày 18-12, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã áp đặt lệnh cấm mọi hoạt động trong lĩnh vực bóng đá trong vòng 4 năm đối với cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Gambia Seedy Kinteh vì tội nhận hối lộ từ cựu ứng cử viên chức Chủ tịch FIFA, Mohamed bin Hammam.

(Nguồn: Getty)

FIFA cho biết Ủy ban Đạo đức đã kết luận ông Kinteh nhận hối lộ và tham nhũng.

Ngoài lệnh cấm trên, nhân vật này cũng bị phạt khoảng 202.000 USD.

Ông Kinteh từng bị nêu tên trong một báo cáo điều tra năm 2014 của FIFA vì nhận các khoản tổng cộng 69.396 USD từ Mohamed Bin Hammam trong thời gian từ tháng 2/2010-4/2011.

Khi đó, ông Kinteh giữ chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Gambia trong khi Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á thời điểm đó Bin Hammam là một ứng cử viên tiềm năng cho chức Chủ tịch FIFA.

Năm 2011, ông Bin Hammam, đối thủ của cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter, đã bị đình chỉ chỉ vài ngày trước khi cuộc bỏ phiếu bầu Chủ tịch FIFA diễn ra với cáo buộc mua phiếu bầu của các liên đoàn ở khu vực Caribbe.

Ông Bin Hamman phải nhận án phạt cấm trọn đời mọi hoạt động trong lĩnh vực bóng đá.

Theo VIETNAM+