Giải Âm nhạc Cống hiến 2019 vinh danh nghệ sỹ trẻ triển vọng

17/04/2019 - 08:47

Giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 14 (năm 2019) ghi nhận, vinh danh những nỗ lực sáng tạo, thể nghiệm của các nghệ sỹ ở nhiều phương diện: sáng tác, trình diễn, sản xuất chương trình...

Ca sỹ-nhạc sỹ Bùi Lan Hương được vinh danh ở hạng mục Nghệ sỹ mới của năm. (Ảnh: BTC)

Lễ trao Giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 14 (năm 2019) diễn ra tối 16-4 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự lễ trao giải có nhà báo Nguyễn Đức Lợi - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, nhà báo Lê Xuân Thành - Tổng biên tập Báo Thể thao và Văn hóa, Trưởng Ban tổ chức Giải Âm nhạc Cống hiến cùng đông đảo nghệ sỹ, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước.

Dấu ấn nghệ sỹ trẻ

Theo ông Lê Xuân Thành, năm nay, bên cạnh những gương mặt gạo cội (Thanh Lam, Mỹ Linh, Phạm Phương Thảo, Lan Anh, Tùng Dương...), bảng đề cử Giải Âm nhạc Cống hiến xuất hiện nhiều gương mặt mới, trẻ (Bùi Lan Hương, Phùng Khánh Linh, Thái Vũ, Phan Mạnh Quỳnh, Bích Phương, Tóc Tiên…).

“Với những gì đã thể hiện trong năm qua, có thể nói, họ là tương lai tràn đầy hy vọng của nền âm nhạc đại chúng nước nhà. Chúng tôi hy vọng rằng, giải Âm nhạc Cống hiến sẽ tiếp thêm nghị lực và quyết tâm để các nghệ sỹ vững bước trên con đường sáng tạo vinh quang nhưng cũng lắm chông gai, thử thách, nhằm góp phần vào sự phong phú và phát triển của âm nhạc đại chúng Việt Nam,” Trưởng Ban tổ chức Giải Âm nhạc Cống hiến 2019 khẳng định.

Nhiều hạng mục Giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 14 xướng tên các nghệ sỹ trẻ.

“Có ai thương em như anh” (ca sỹ Tóc Tiên) được vinh danh ở hạng mục Bài hát của năm. Với giai điệu bắt tai, ca từ đượm buồn, tác giả Bùi Công Nam đã tạo nên một ca khúc lôi cuốn. Qua “Có ai thương em như anh,” Tóc Tiên cũng cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt, giọng hát vừa có sự nồng nàn, quyến rũ mới lạ vừa cho thấy vẻ quyết liệt quen thuộc.

Với những dấu ấn riêng trong năm 2018, ca sỹ-nhạc sỹ Bùi Lan Hương được xướng tên ở hạng mục Nghệ sỹ mới của năm. Trong năm 2018, Bùi Lan Hương phát hành album “Thiên thần sa ngã,” thể hiện ca khúc “Ngày chưa giông bão” trong phim “Người bất tử” và ca khúc “Tình yêu màu nắng” theo phong cách jazz trong phim “Glee.”

“Đây là giây phút vô cùng xúc động trong cuộc đời tôi,” nghệ sỹ Bùi Lan Hương chia sẻ. Cô được đánh giá là nhân tố mới, triển vọng của làng nhạc Việt. “Thiên thần sa ngã” thể hiện rõ tinh thần thể nghiệm (khám phá, chinh phục thể loại nhạc khá mới mẻ ở Việt Nam - dream pop) và cuộc đối thoại với chính mình của cô ca sỹ trẻ qua ca từ đậm chất tự sự, giai điệu lạ tai. Từ sự tò mò về những điều khác biệt, vẻ ma mị, mông lung của “Thiên thần sa ngã,” người nghe bị cuốn vào chiều sâu của những suy tư.

“Bùa yêu” (đạo diễn: TanDs Le; ca sỹ: Bích Phương; tác giả: Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà, DuongK) giành chiến thắng ở hạng mục Music video của năm. “Giải thưởng lần này là niềm động viên, khích lệ rất lớn để tôi tiếp tục sáng tạo, cống hiến cho đời sống âm nhạc những sản phẩm mới chất lượng trong thời gian tới,” ca sỹ Bích Phương chia sẻ.

Ca sỹ Bích Phương đai diện êkíp sản xuất MV "Bùa yêu" nhận giải Âm nhạc Cống hiến 2019.

Sự bắt tay của bộ ba (Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà và DuongK) đã mang đến cho MV “Bùa yêu” sự kết hợp độc đáo, nhuần nhuyễn giữa những đoạn luyến láy mang âm hưởng dân gian với những đoạn beat drop hiện đại.

Ở Giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 14, nhạc sỹ trẻ Tiên Cookie được xướng tên ở hạng mục Nhà sản xuất của năm.

Dấu ấn của nghệ sỹ trẻ ở Giải Âm nhạc Cống hiến 2019 tiếp tục được khẳng định khi Hà Anh Tuấn giành cú đúp với “See Sing Share” (chiến thắng ở hạng mục Chuỗi chương trình của năm) và live show “Romance - Người đàn ông và bông hoa trên ngực trái” (được xướng tên ở hạng mục Chương trình của năm).

Bên cạnh đó, vượt qua những đối thủ “nặng ký,” Vũ Cát Tường trở thành Nhạc sỹ của năm. Trong năm 2018, Vũ Cát Tường thực hiện live concert “Stardom” và phát hành album “Stardom” cùng nhiều MV (“Chiến thắng,” “You are mine”…).

Màu sắc âm nhạc của “Stardom” có nhiều khác biệt. Album cho thấy sự trưởng thành và đổi mới rõ nét của Vũ Cát Tường. Nếu như những sản phẩm âm nhạc trước đó của Vũ Cát Tường thường mang chất trữ tình, nhẹ nhàng, sâu lắng thì lần này, chất rap được sử dụng nhiều hơn để tạo không khí sôi động, trẻ trung. Cách hòa âm, phối khí trong “Stardom” được đánh giá là bắt kịp xu hướng âm nhạc trên thế giới, thể hiện gu âm nhạc hiện đại của Vũ Cát Tường.

Hạng mục Ca sỹ của năm vinh danh ca sỹ Đông Nhi. Cô đã có một năm hoạt động nghệ thuật sôi động, tạo được nhiều dấu ấn qua live show “Đông Nhi - 10 năm ca hát: Ten On Ten” cùng nhiều MV thú vị.

Đông Nhi trình diễn tại Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến 2019. (Ảnh: BTC)

Đẳng cấp diva

Ca sỹ Mỹ Linh và êkíp sản xuất tiếp tục khẳng định đẳng cấp với “Chat với Mozart 2” - sản phẩm được giành chiến thắng ở hạng mục Album của năm.

Đây là bước tiếp nối “Chat với Mozart” (sau 13 năm) trong việc đưa nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng Việt Nam. Nhạc sỹ Dương Thụ là người viết lời Việt cho hai trong tổng số bảy ca khúc và Mỹ Linh là người hoàn thành việc đặt lời Việt cho những tác phẩm còn lại trong “Chat với Mozart 2.”

Mỹ Linh khẳng định đẳng cấp diva với album "Chat với Mozart 2."

Diva Mỹ Linh và êkíp sản xuất kết hợp với blue jazz, mang đến cho album màu sắc mới mẻ, hơi thở đương đại. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của cô gái Mỹ Anh với giọng ca trong trẻo ở “Nắng sớm” hay rapper Hà Lê với sự phá cách trong “Bài ca tự do” đã thổi vào sản phẩm phòng thu thứ sáu trong sự nghiệp âm nhạc của diva Mỹ Linh sự tươi mới, trẻ trung.

Giải Âm nhạc Cống hiến là giải thưởng thường niên do Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức nhằm vinh danh những nỗ lực của các nghệ sỹ trong năm. Các đề cử giải thưởng được lựa chọn theo tiêu chí: “Có những khám phá, sáng tạo đóng góp thiết thực vào sự phong phú và phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng.”

“Nhiều năm qua, Giải Âm nhạc Cống hiến được xem là người bạn đồng hành với nghệ sỹ trên con đường nghệ thuật, cổ vũ và động viên nghệ sỹ dấn thân vào con đường sáng tạo để đem đến cho công chúng những sản phẩm âm nhạc mang tính nhân văn và ngày càng cao về nghệ thuật, thẩm mỹ,” Trưởng ban tổ chức giải thưởng khẳng định.

Theo PHƯƠNG MAI (Vietnam+)

 

Liên kết hữu ích