Hội thảo xây dựng mạng lưới cấp cứu đột quỵ dựa vào cộng đồng

05/06/2019 - 08:09

 - Hội thảo do Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp Sở Y tế và UBND huyện Phú Tân vừa tổ chức. Bên cạnh việc cập nhật những kiến thức mới về đột quỵ, về tình hình can thiệp đột quỵ tại cộng đồng, đại biểu còn được xem trình diễn một cas hội chẩn từ xa giữa các chuyên gia và các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.

Theo thống kê, năm 2018, An Giang có khoảng 4.000 cas và Phú Tân có khoảng 246 cas đột quỵ. Dù hiện nay ngành y tế đã có nhiều tiến bộ trong việc chẩn đoán và điều trị giúp giảm thiểu thương vong, nhưng thực tế việc xây dựng mạng lưới cấp cứu đột quỵ gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và sự phối hợp, các trường hợp đột quỵ khi phát hiện đưa vào viện thì quá trễ. Hiện nay, toàn tỉnh có 3 bệnh viện chữa trị thành công nếu phát hiện sớm đột quỵ, gồm: Bệnh viện Tim mạch An Giang, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang và Bệnh viện Đa Khoa khu vực tỉnh An Giang.

MỸ HẠNH

 

Liên kết hữu ích