Liên hoan Đờn ca tài tử và trích đoạn cải lương trên sóng Phát thanh - Truyền hình An Giang lần I – 2018:

Họp thông qua thể lệ vòng chung kết và vòng chung kết xếp hạng

11/06/2018 - 19:40

 - Chiều 11-6, Ban Tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử và trích đoạn cải lương trên sóng Phát thanh - Truyền hình (PTTH) An Giang lần I – 2018 tổ chức cuộc họp thông qua thể lệ vòng chung kết và vòng chung kết xếp hạng.

Theo đó, vòng chung kết sẽ diễn ra trong 2 ngày (20 và 21-7), với sự tham gia của 4 đội, gồm: TP. Long Xuyên, TP. Châu Đốc, 2 huyện Chợ Mới và huyện An Phú.

Theo kết quả bốc thăm, ngày 20-7, huyện An Phú và TP. Châu Đốc sẽ tranh tài, trong khi đó, huyện Chợ Mới và TP. Long Xuyên sẽ thi đấu vào ngày hôm sau.

Các đội sẽ trải qua 3 phần thi, gồm: đờn ca tài tử, “Anh đờn tôi ca – Tôi đờn anh ca” và nghệ thuật cải lương. Hai đội giành chiến thắng ở vòng chung kết sẽ tiếp tục tranh tài 3 phần thi ở vòng chung kết xếp hạng, gồm: đờn ca tài tử, “Xin mời anh ca”, nghệ thuật cải lương, để tìm ra đội đoạt danh hiệu Đờn Kìm Vàng và Đờn Kìm Bạc vào ngày 17-8.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Vòng chung kết và vòng chung kết xếp hạng Liên hoan Đờn ca tài tử và trích đoạn cải lương trên sóng PTTH An Giang lần I – 2018 sẽ được Đài PTTH An Giang truyền hình trực tiếp. 

Liên hoan là một trong những sự kiện chào mừng Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20- 8-1888- 20-8-2018).

TRUNG HIẾU – DUY ANH