Khám phá những điểm đến kỳ thú của Ấn Độ

22/09/2019 - 11:21

Ấn Độ là quốc gia có thiên nhiên phong phú, văn hóa đa dạng. Tại đây có những cảnh đẹp tựa thiên đường, danh thắng đã trở thành biểu tượng trên thế giới.


Thác Nohkalikai ở Meghalaya đông bắc Ấn Độ, cao 340m, đổ từ độ cao 1.239m là một trong những thác nước cao nhất Ấn Độ.


Đền Taj Mahal ở Agra là lăng mộ nổi tiếng nhất trên thế giới, là nơi yên nghỉ của Mumtaz Mahal, hoàng hậu thứ 3 của vua Mughal Shah Jahan. Ngôi đền biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu được xây dựng trong 20 năm, từ năm 1632 tới năm 1653, làm bằng đá cẩm thạch trắng.


Thung lũng trà ở Munnar, Kerala. Vùng này là một trong những vùng trồng trà đẹp nhất Ấn Độ.


Giếng bậc thang nổi tiếng Chand Baori ở làng Abhaneri, bang Rajasthan. Đây là một trong những giếng bậc thang nổi tiếng nhất thế giới. Những phần cổ nhất của giếng có từ thế kỷ thứ 8.


Ngã ba sông Indus và sông Zanskar gần thành phố Leh trong vùng Ladakh Bắc Ấn. Sông Indus với chiều dài 3.180 km là một trong những dòng sông dài nhất châu Á.


Du khách ưa mạo hiểm cần chú ý, vì khi sông Zanskar đóng băng, nó sẽ trở thành đường đi trong hành trình trekking mạo hiểm đầy gian truân kéo dài 104 km trong nhiệt độ lạnh tới mức âm 35 độ C.


Hồ Dal - hay, 'Hồ Hoa' - ở Srinagar thuộc bang Jammu và Kashmir. Đây là một điểm đến yêu thích của du khách.


Hang đá Ajanta với 29 hang động Phật giáo ở Ajanta, một số có từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên.


Hawa Mahal ở Jaipur là một tòa cung điện 5 tầng bằng đá sa thạch hồng. Hình dáng tổ ong và những ô cửa sổ chạm khắc tinh tế là đặc điểm nổi bật của tòa nhà.


Bãi biển Palolem ở bang miền nam Goa nổi tiếng với những căn bungalow gỗ màu sắc cầu vồng.


Kỳ công của tạo hóa: ở bang Meghalaya đông bắc Ấn Độ, người dân bắc cầu qua sông bằng những sợi rễ cây.


Đền Hoa Sen ở thủ đô Delhi là một công trình nổi tiếng, bao gồm 27 cánh hoa sen bằng cẩm thạch.


Vùng đất thuộc bang Gujarat này thường được gọi là miền Tây hoang dã của Ấn Độ.


Varanasi, thánh địa thiêng liêng bên sông Hằng trong cảnh hoàng hôn lộng lẫy.


Hoa nở diệu kỳ: Công viên Quốc gia Thung lũng hoa ở Bắc Chamoli, bang Uttarakhand, là nơi có nhiều loài hoa núi cao sinh sống.


Hồ Pangong trên biên giới Ấn-Trung trong dãy Himalayas, ở độ cao 4.350m so với mực nước biển.


Nhà ga Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus ở Mumbai là một trong những nhà ga đông đúc nhất Ấn Độ và là di sản Unesco.


Tượng Thiruvalluvar cao 40m bằng đá, tạc nhà thơ và triết gia người Tamil Valluvar trên hòn đảo nhỏ gần thành phố biển Kanyakumari ở bang Tamil Nadu.


Thành phố Shimla nằm ở độ cao hơn 2.000 mét dưới chân dãy Himalaya, từng là thủ đô mùa Hè của Ấn Độ thuộc Anh. Giờ đây là thủ phủ của bang Himachal Pradesh bắc Ấn.


Tu viện Tawang lớn nhất Ấn độ, lớn thứ 2 thế giới sau cung Potala ở Tây Tạng, nằm ở độ cao hơn 3.000m sát Tây Tạng, thuộc bang Arunachal Pradesh.


Bức ảnh này cho thấy một con voi đang được dẫn lên pháo đài Amber nổi tiếng ở Jaipur, thủ phủ của bang Rajasthan.


Đền Vàng ở Amritsar, bang Punjab là ngôi đền quan trọng nhất của người Sikh.


Một dòng kênh ở thành phố kênh rạch mênh mông sông nước Alappuzha.

Theo Vietnam Journey (VOV)