Không chủ quan với thời tiết phức tạp

19/04/2019 - 07:22

 - Từ nay đến nửa đầu tháng 5-2019 được xem là thời kỳ nắng nóng cao điểm, xảy ra trên diện rộng, có nơi trên 37 độ C. Trong khi đó, khoảng cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 sẽ có mưa chuyển mùa với vài đợt mưa kéo dài trên diện rộng. Loại hình thời tiết phức tạp diễn ra ngay thời điểm chính của vụ hè thu nên cần hết sức đề phòng.

Ám ảnh nắng nóng

Ghi nhận của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, nhiệt độ trung bình trong tháng 2 và tháng 3-2019 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) đến 1oC, nắng nóng xuất hiện sớm hơn mọi năm. Ngày 7-3 bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ghi nhận tại trạm Châu Đốc là 35oC. Sau đó, nhiều đợt nắng nóng tiếp tục xuất hiện, đợt dài nhất diễn ra từ ngày 9 đến 15-4 với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35,5-36,6oC.

Trong khi người dân bị ám ảnh vì nắng nóng thì lượng mưa lại thiếu hụt so cùng kỳ năm 2018. Từ giữa tháng 3-2019, độ mặn tại các trạm vùng cửa sông thuộc tỉnh Kiên Giang tăng nhanh và ở mức cao hơn cùng kỳ năm 2016. Mặn đã xâm nhập vào nội đồng Tứ giác Long Xuyên qua các hệ thống kênh, rạch chưa có công trình ngăn mặn. Tuy nhiên, độ mặn trên các sông, kênh vùng giáp ranh giữa 2 tỉnh An Giang - Kiên Giang (thuộc 2 huyện Tri Tôn và Thoại Sơn) vẫn duy trì mức thấp (từ 0,2-0,3%o).

Nỗi lo nắng nóng, xâm nhập mặn sẽ còn tiếp tục khi theo dự báo của Đài Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, nền nhiệt độ trung bình trên toàn khu vực An Giang từ tháng 4 đến tháng 6-2019 ở mức cao hơn TBNN từ 0,5-1oC. Tháng 4 và nửa đầu tháng 5 là thời kỳ nắng nóng cao điểm. “Các đợt nắng nóng xảy ra trên diện rộng, đặc biệt là ở các huyện vùng cao (Tịnh Biên, Tri Tôn), một phần của huyện Thoại Sơn và vùng ven biên giới Tây Nam. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37oC, có nơi trên 37oC. Tình hình nắng nóng có khả năng còn kéo dài đến giữa tháng 5-2019” - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lưu Văn Ninh thông tin.

Cũng theo ông Ninh, khoảng cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 sẽ có mưa chuyển mùa với vài đợt mưa kéo dài trên diện rộng. Trong khi đó, thời kỳ bắt đầu mùa mưa có thể diễn ra từ giữa tháng 5, muộn hơn TBNN. Tổng lượng mưa năm 2019 ở mức xấp xỉ và thấp hơn TBNN. “Cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn xảy ra trong thời đoạn ngắn, giông mạnh kèm theo tố, lốc, sét, mưa đá vào thời kỳ chuyển mùa (tháng 4, 11) và sau các đợt giảm mưa (tháng 6, 8)” - ông Ninh lưu ý.

Lũ thấp hơn năm 2018?

Ông Lưu Văn Ninh cho biết, từ tháng 4 đến tháng 5-2019, lượng dòng chảy từ thượng nguồn sông Mekong về đầu nguồn sông Cửu Long giảm dần và ở mức cao hơn TBNN từ 20-30%. Trong khi đó, mực nước trên các sông, kênh thuộc tỉnh An Giang sẽ xuống dần, ở mức thấp hơn từ 0,1-0,3m so với cùng kỳ năm 2018, đặc biệt đối với khu vực nội đồng Tứ giác Long Xuyên. Từ tháng 6, tổng lượng dòng chảy trên các trạm thượng nguồn sông Mekong tăng dần. Mực nước trên các sông, kênh thuộc tỉnh An Giang sẽ lên dần và ở cao hơn TBNN. Ông Ninh nhận định, ở đầu nguồn sông Cửu Long ít có khả năng xuất hiện lũ đầu mùa. Tuy nhiên, sẽ có các đợt nước lên trên sông Cửu Long. Đến cuối tháng 7-2019, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,50-2,8m. Đỉnh lũ cao nhất năm tại Tân Châu, Châu Đốc có khả năng xuất hiện vào cuối tháng 9, đầu tháng 10, ở mức từ báo động (BĐ) 1 đến BĐ2 (BĐ2 tại Tân Châu 4m, Châu Đốc 3,5m), thấp hơn đỉnh lũ TBNN và thấp hơn đỉnh lũ năm 2018. Đối với khu vực nội đồng Tứ giác Long Xuyên, mực nước cao nhất năm có khả năng ở mức từ BĐ1 đến BĐ2 (BĐII tại Xuân Tô 3,5m, Tri Tôn 2,4m), xuất hiện vào đầu tháng 10. Ở vùng hạ lưu sông, trên rạch Ông Chưởng tại Chợ Mới, mực nước cao nhất năm có khả năng ở mức thấp hơn BĐ3 từ 0,2-0,4m, trên sông Hậu tại Long Xuyên ở mức xấp xỉ và cao hơn BĐ3 từ 0,05-0,15m (BĐ3 tại Chợ Mới 3m, Long Xuyên 2,5m), xuất hiện vào cuối tháng 9, đầu tháng 10.

Theo ông Ninh, độ mặn cao nhất vùng cửa sông tỉnh Kiên Giang khả năng xuất hiện vào khoảng tháng 4, tháng 5-2019. Do đó, độ mặn sẽ xâm nhập vào vùng giáp ranh giữa 2 tỉnh Kiên Giang - An Giang qua hệ thống kênh nhánh, tại các khu vực chưa có hệ thống cống, đập ngăn mặn. “Độ mặn cao nhất tại 2 huyện Tri Tôn và Thoại Sơn có khả năng ở mức xấp xỉ và cao hơn năm 2018” - ông Ninh cảnh báo.

Bài, ảnh: NGÔ CHUẨN