Lần đầu tiên sau World Cup, Cristiano Ronaldo trở lại ĐT Bồ Đào Nha

16/03/2019 - 20:03

Cristiano Ronaldo đã được triệu tập vào ĐT Bồ Đào Nha, lần đầu tiên kể từ sau World Cup 2018.

Cristiano Ronaldo đã trở lại Bồ Đào Nha, lần đầu tiên kể từ sau World Cup 2018. Chân sút 34 tuổi của Juventus đã không góp mặt ở các trận đấu của Bồ Đào Nha tại UEFA Nations League, khi đối đầu với ĐT Ba Lan và ĐT Italia hồi tháng 9 và 11 năm ngoái.

Chứng kiến màn trình diễn chói sáng của Cristiano Ronaldo tại Champions League, HLV Fernando Santos đã triệu tập anh trở lại ĐT Bồ Đào Nha, chuẩn bị cho các trận đấu vòng loại EURO 2020 gặp ĐT Ukraine và ĐT Serbia.

cristiano ronaldo tro lai dt bo dao nha, lan dau tien sau world cup 2018 hinh 1

Cristano Ronaldo hiện là chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại của tuyển Bồ Đào Nha, với 154 trận và 85 bàn thắng. Anh đã ghi 4 bàn cho tuyển Bồ Đào Nha tại vòng bảng World Cup 2018, trong đó có hat-trick vào lưới Tây Ban Nha trong trận hòa 3-3, trước khi bị loại bởi Uruguay ở vòng 16 đội.

ĐT Bồ Đào Nha sẽ tập trung vào thứ Hai tới, chuẩn bị cho trận đấu với Ukraine vào ngày 22-3, trước khi tiếp đón Serbia 3 ngày sau đó. Trong đợt tập trung lần nào của đội bóng vùng Iberia có 5 ngôi sao đang thi đấu tại Premier League. 

Ngoài tiền vệ Bernardo Silva của Man City, 4 cầu thủ còn lại đều khoác áo Wolves, gồm tiền vệ Ruben Neves, Joao Moutinho, thủ môn Rui Patricio và tiền đạo Diogo Jota đều được triệu tập lần này.

Đây là lần đầu tiên Diogo Jota được triệu tập lên ĐTQG, sau khi anh thể hiện phong độ ấn tượng cho Wolves thời gian gần đây, với 6 bàn ghi được tại Premier League mùa này./.

Theo THÀNH LƯƠNG (VOV)