Lan tỏa phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”

09/07/2019 - 07:48

 - Những năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh (CCB) gương mẫu” luôn được Hội CCB huyện Châu Thành triển khai thực hiện, với nhiều hoạt động thiết thực, sát với điều kiện thực tế ở địa phương. Qua đó, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần sáng tạo, vượt khó vươn lên của cán bộ, hội viên CCB, tích cực thi đua phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững an ninh chính trị địa phương.

 

Phong trào “CCB gương mẫu” đã được Hội CCB huyện Châu Thành triển khai thực hiện sâu rộng, bám sát tình hình thực tế của từng địa phương, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân. Qua đó, khơi dậy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, nêu cao trách nhiệm của cán bộ, hội viên. 5 năm qua, Hội CCB các cấp đã tham gia đóng góp gần 1.280 ý kiến xây dựng chủ trương, nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương. Đồng thời tham gia hòa giải thành công trên 900 vụ, việc về tranh chấp, bất đồng trong nhân dân.

Phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, Hội CCB các cấp thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên. Bên cạnh động viên hội viên phát huy tiềm năng thế mạnh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị, các cấp hội chủ động khai thác các nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn phát triển sản xuất- kinh doanh, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống. Nhiều cán bộ, hội viên CCB nêu cao ý chí quyết tâm vượt khó, vươn lên thoát nghèo, cải thiện cuộc sống gia đình, với nhiều cách làm hay, mô hình sản xuất - kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như ông Nguyễn Thanh Phong (hội viên Hội CCB xã Hòa Bình Thạnh), với bản lĩnh của người lính và tính chịu khó tìm tòi học hỏi, ông Phong vươn lên khá giả bằng nghề sản xuất gạch và hiện nay là sản xuất, chế tạo, mua bán thiết bị máy kéo phục vụ nông nghiệp. Không chỉ là tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế, ông Phong còn là hội viên năng động, tích cực trong công tác hội ở địa phương và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ các hội viên có việc làm ổn định, vươn lên thoát nghèo.

Cán bộ, hội viên Hội CCB huyện luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, tích cực vận động hội viên và nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nhiều cán bộ, hội viên CCB trên địa bàn huyện đã hiến trên 5.000m2 đất, đóng góp tiền trên 10 tỷ đồng và trên 4.400 ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn, đường ra cánh đồng với chiều dài trên 32km, cất 37 cầu nông thôn, cất 83 căn nhà đại đoàn kết... Ngoài ra, các cấp hội còn thường xuyên tổ chức thăm hỏi các gia đình thương binh, chính sách, các hội viên khi đau ốm, từ trần; hỗ trợ học bổng, giúp đỡ học sinh nghèo có điều kiện tiếp tục đến trường…

Chủ tịch Hội CCB huyện Châu Thành Võ Thanh Hùng nhấn mạnh, phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Hội CCB các cấp huyện Châu Thành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “CCB gương mẫu” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, quan tâm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật nhà nước sâu rộng đến hội viên và nhân dân. Bên cạnh đó, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng nông thôn mới, giúp nhau thoát nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương...

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU