Mùa Tết bình yên

15/02/2019 - 07:35

 - Trong 9 ngày Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (từ ngày 2 đến 10-2, nhằm ngày 28 tháng chạp đến mùng 6 Tết), tình hình trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được bảo đảm.

Pháo hình trái banh

Chỉ xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông

Tết là thời điểm hoạt động giao thông đường bộ diễn biến phức tạp, do lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến, nhất là trên Quốc lộ 91, 91C và các tỉnh lộ. Đáng chú ý là đông đảo khách hành hương đi bằng xe ôtô khách, ôtô con, xe môtô… đến tham quan tại miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, núi Cấm, khiến ách tắc cục bộ tại các bến phà (An Hòa, Vàm Cống, Châu Giang) và khu vực xã Bình Long, Vĩnh Thạnh Trung, thị trấn Cái Dầu (Châu Phú). Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức điều tiết giao thông, tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong các ngày Tết.

Theo Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ Công an tỉnh, toàn tỉnh xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đường bộ (giảm 2 vụ so cùng kỳ năm 2018), làm 1 người chết (giảm 2 người chết và 1 người bị thương). Cụ thể, khoảng 13 giờ 10 phút ngày 8-2, trên tuyến Quốc lộ 91 (khu vực ấp Bình Hưng 1, xã Bình Mỹ, Châu Phú), Cao Trung Hòa (sinh năm 1982, ngụ huyện Châu Thành) điều khiển xe ôtô biển kiểm soát (BKS) 67A-071.83, va chạm với xe môtô BKS 67D1-824.48 do Phạm Chí Tâm (sinh năm 1980, ngụ huyện Châu Phú) điều khiển (lưu thông cùng chiều, trên xe chở Phạm Thị Ngọt, sinh năm 1967) và xe môtô BKS 68N1-213.84 của Bùi Văn Thức (sinh năm 1992, ngụ tỉnh Kiên Giang, đang dừng cặp lề phải hướng Long Xuyên - Châu Đốc). Hậu quả, bà Ngọt chết trên đường đi cấp cứu, nguyên nhân do Hòa điều khiển xe không làm chủ tay lái.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã tổ chức 324 ca tuần tra kiểm soát, với 1.540 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; yêu cầu dừng kiểm tra 1.066 trường hợp, phát hiện 508 trường hợp vi phạm. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: không đội nón bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, chứng nhận đăng ký xe, chạy quá tốc độ quy định, sử dụng rượu bia vượt quá mức cho phép… Lực lượng chức năng đã tạm giữ 214 phương tiện, phạt tiền 156 trường hợp, thu trên 140 triệu đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 25 trường hợp. “Đơn vị đã triển khai đồng bộ, chặt chẽ các biện pháp công tác, tích cực phòng ngừa vi phạm trật tự an toàn giao thông và phạm pháp hình sự xảy ra. Nổi bật là việc tổ chức chốt điều hòa chỉ huy giao thông tại các trọng điểm, nút giao thông phức tạp đã phát huy hiệu quả đáng kể, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe trái phép. Từng cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện kế hoạch trên tinh thần thường xuyên, liên tục” - thượng tá Trần Tấn Tài, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ Công an tỉnh chia sẻ.

Tình trạng sử dụng pháo trái phép vẫn còn

Tình hình phạm pháp hình sự, ma túy trên địa bàn tỉnh đã giảm rõ rệt so với cùng kỳ năm 2018. Theo Công an tỉnh, trong 9 ngày Tết, toàn tỉnh xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự (giảm 3 vụ), làm 1 người chết, 1 người bị thương, thiệt hại 1 xe môtô và 1 kính chắn gió xe ôtô; bắt giữ 1 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy (giảm 1 vụ). Lực lượng chức năng phát hiện 12 vụ (tăng 9 vụ) vận chuyển, buôn bán hàng cấm. Tang vật thu giữ gồm: 56.423 gói thuốc lá ngoại, 3 xe ôtô, 4 xe môtô và nhiều hàng hóa khác, tổng trị giá trên 800 triệu đồng. Ngoài ra, còn xảy ra 1 vụ hỏa hoạn (tăng 1 vụ) ở Phú Tân, làm cháy hoàn toàn 2 kios, cháy xém 4 kios và một số hàng hóa khác, tổng thiệt hại khoảng 150 triệu đồng. Nguyên nhân dẫn đến cháy là do chập điện trong khi sạc xe điện đồ chơi trẻ em.

Đặc biệt, lực lượng chức năng phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 3 vụ (bằng cùng kỳ 2018) sử dụng pháo trái phép tại TP. Long Xuyên, liên quan 8 đối tượng, thu giữ 19 viên pháo bi. Ngoài ra, qua kiểm tra, phát hiện 3 vụ mua bán pháo trái phép (tại TP. Long Xuyên, huyện Tịnh Biên và Chợ Mới), liên quan 3 đối tượng; xử phạt hành chính 1 trường hợp; lập hồ sơ xử lý 2 trường hợp. Tang vật thu giữ gồm: 100 viên pháo banh, 3 cây pháo xẹt, 30 bọc pháo kẹo, 1 sợi pháo dây…

Công an toàn tỉnh phối hợp lực lượng tại địa phương tổ chức 1.925 cuộc tuần tra đêm, với 12.195 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó, phát hiện, xử lý 56 đối tượng càn quấy, gây rối trật tự công cộng; đẩy đuổi 535 thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya; giải tán 250 sòng cờ bạc nhỏ; phát hiện, bắt quả tang 31 vụ đánh bạc, lập hồ sơ xử lý 137 đối tượng, thu giữ gần 150 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật có giá trị khác.

Đại tá Lê Văn Tiền, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: “Công an toàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Từ đó, đẩy mạnh cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, ngăn chặn được ý đồ phá hoại của các thế lực thù địch; đảm bảo công tác trực lãnh đạo, trực ban, trực chiến 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG