Phát hiện lăng mộ cổ 2.400 năm tuổi chứa đầy xác ướp tại Ai Cập

04/02/2019 - 10:02

Mới đây, một lăng mộ chứa 50 xác ướp đã được phát hiện ở phía nam Cairo, Ai Cập. Các chuyên gia dự đoán rằng những xác ướp này đã có niên đại lên đến 2.400 năm.

Hơn 50 xác ướp đã được tìm thấy tại một điểm khai quật ở Ai Cập.

Các xác ướp có niên đại khoảng 2.400 năm.

Bộ khảo cổ Ai Cập cho biết các xác ướp này được phát hiện bên trong bốn phòng chôn cất tại khu khảo cổ Tuna El-Gebel. Đặc biệt, có tới 12 xác ướp được xác định là trẻ em.

Trong lăng mộ, các chuyên gia khảo cổ phát hiện ra 12 xác ướp trẻ em.

Những cổ vật với hoa văn tinh tế cũng được phát hiện trong huyệt mộ.

Các xác ướp nằm ở độ sâu 9 mét dưới lòng đất.

Những xác ướp được cho là thuộc về một gia đình trung lưu.

Một nhà khảo cổ đang kiểm tra một xác ướp trong quan tài.

Những món đồ trang sức cổ đại được tìm thấy trong lăng mộ.

Một bức tranh được tìm thấy trong lăng mộ.

Danh tính của các xác ướp vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, các chuyên gia tin rằng những người này chắc chắn nắm giữ những vị trí quan trọng và uy tín khi còn sống.

Đây có thể là một gia đình trung lưu sống vào thời Ptolemy, đầu La Mã hoặc Byzantine.

Các chuyên gia vẫn chưa xác định được danh tính của những xác ướp.

Bốn xác ướp nằm trong những chiếc quách.

Hộp sọ lộ ra ngoài không khí của một xác ướp.

Mostafa Waziri, tổng thư ký của Hội đồng Khảo cổ Tối cao cho biết: “Chúng tôi không tìm thấy những cái tên được viết bằng chữ tượng hình”.

Một số xác ướp được chôn sâu 9 mét và được bọc bằng vải lanh, trong khi một số khác được đặt trong quan tài đá hoặc quách bằng cỗ.

Những xác ướp được bọc vải lanh rất cẩn thận.

Các du khách, bao gồm các đại sứ từ một số quốc gia, đã tập trung tại địa điểm khai quật nơi 40 xác ướp được trưng bày vào buổi lễ công bố vào ngày thứ 7 vừa qua.

Theo HOÀNG NGUYÊN (SaoStar)