Phát triển phong trào thể thao trong thanh, thiếu niên

10/05/2018 - 05:31

 - Những năm qua, phong trào Thể dục - Thể thao (TDTT) trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) được các địa phương, đơn vị và cơ sở Đoàn trong tỉnh An Giang quan tâm đầu tư, phát triển. Qua đó, tạo điều kiện cho các bạn trẻ được vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe, thi đua lao động, sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, các cấp, ngành và địa phương quan tâm, tạo điều kiện thúc đẩy phong trào TDTT phát triển sâu rộng trong quần chúng Nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao thể lực, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh cho người dân và đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Thành Sĩ cho biết: bên cạnh xung kích, tình nguyện thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên, với nhiều công trình, phần việc hướng về cộng đồng, Tỉnh đoàn luôn chú trọng đến hoạt động TDTT, thông qua các ngày hội, hội thao, giải TT nhân các ngày lễ lớn của đất nước hay kỷ niệm của đơn vị.

Ngoài ra, nhiều câu lạc bộ, tổ, nhóm TDTT như: bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông… được các cơ sở Đoàn trực thuộc duy trì tập luyện thường xuyên.

 Các vận động viên tranh tài quyết liệt

Phong trào tập luyện TDTT trong ĐVTN hay người lao động tại các cơ quan, ban, ngành, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển khá sôi nổi và trở thành hoạt động thường ngày đối với những người đam mê các môn TT.

Các giải TT do nhiều cấp, ngành tổ chức luôn thu hút rất đông cán bộ, quần chúng tham gia. Trong đó, nhiều môn TT được tổ chức diễn ra sôi nổi, góp phần phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của địa phương, đất nước.

Nhờ đó, phong trào luyện tập TDTT phát triển rộng khắp địa bàn dân cư, tỷ lệ người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên liên tục tăng qua các năm.

Cùng với sự phát triển cả bề rộng và chiều sâu của phong trào TDTT quần chúng, công tác giáo dục thể chất và TT trong trường học có nhiều chuyển biến tích cực.

Đến nay, có 100% trường học trên địa bàn tỉnh đảm bảo chương trình giáo dục thể chất nền nếp, gần 80% trường học tổ chức tốt hoạt động TDTT ngoại khóa.

Ngoài việc tạo môi trường lành mạnh, bổ ích, hoạt động TDTT học đường còn giúp học sinh có điều kiện rèn luyện, nâng cao sức khỏe, phục vụ nhiệm vụ học tập, đồng thời góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển toàn diện.

Đặc biệt, đây còn là nơi phát hiện, tuyển chọn những tài năng trẻ đóng góp cho đội tuyển các môn TT của tỉnh.

Để phong trào TDTT phát triển sâu rộng trong ĐVTN, nhiều cơ sở đoàn tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Giải việt dã truyền thống 26-3 và Hội thao cán bộ Đoàn được Tỉnh đoàn tổ chức hàng năm đã trở thành sân chơi bổ ích, tạo điều kiện để các bạn trẻ được vui chơi, giải trí trên tinh thần “Đoàn kết - trung thực - cao thượng”.

Ngoài ra, cơ sở Đoàn các cấp còn tổ chức các giải thi đấu TDTT thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Qua việc tổ chức các hoạt động TT góp phần nâng cao thể chất, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ĐVTN, tạo ra không khí phấn khởi thi đua lao động, sản xuất, học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Vừa qua, Tỉnh đoàn tổ chức thành công Hội thao cán bộ đoàn cấp tỉnh lần thứ V-2018. Hội thao thu hút trên 380 vận động viên đến từ 19 đơn vị huyện, thị, thành Đoàn và các cơ sở Đoàn trực thuộc tham gia thi đấu 3 môn TT, gồm: kéo co, cầu lông và bóng đá.

“Đây là hoạt động nhằm động viên, khích lệ ĐVTN tham gia rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe để học tập, lao động theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đồng thời, tạo điều kiện để các bạn trẻ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Hơn nữa, việc tập luyện TT thường xuyên sẽ góp phần cải thiện sức khỏe, giúp cho đội ngũ cán bộ, ĐVTN hoàn thành tốt công việc chuyên môn” - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Thành Sĩ cho biết.

Bài, ảnh: L.H