Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp Tết

31/01/2019 - 07:44

 - An Giang có đường biên giới dài, địa hình trống trải, nhiều sông, kênh, rạch, đường mòn, đường tắt… rất thuận tiện cho việc qua lại biên giới. Dọc biên giới còn có nhiều cửa hàng kinh doanh, kho chứa các mặt hàng. Vì vậy, tình hình buôn lậu luôn diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, hoạt động vận chuyển trái phép tiền, vàng qua biên giới làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, kinh tế - xã hội.

Kiểm tra phát hiện thuốc lá nhập lậu trên xe biểm kiểm soát ô tô 68C - 069.42

Theo Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh), thời gian qua, các phòng nghiệp vụ và Công an 11 huyện, thị xã, thành phố tham mưu Ban Chỉ đạo 389 các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp để phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; tập trung chỉ đạo, huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt xóa. Năm 2018 đã đấu tranh bắt giữ 1.061 vụ, liên quan 321 đối tượng, tổng trị giá hàng hóa 19,71 tỷ đồng. Qua đó, khởi tố, xử lý hình sự 29 vụ, 33 bị can; xử lý hành chính 967 vụ, phạt vi phạm hành chính 254 trường hợp, với số tiền phạt trên 5 tỷ đồng.

Các đơn vị thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với quản lý thị trường, bộ đội biên phòng, hải quan và tổ chức tuần tra kiểm soát, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả việc vận chuyển các loại hàng hóa qua biên giới nhằm hạn chế nguồn hàng lậu cung cấp cho đối tượng trong nội địa. Đồng thời, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Chi cục Quản lý thị trường… kiểm tra các mặt hàng trọng điểm như: xăng dầu, thuốc bảo vệ thực vật, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, thuốc y học cổ truyền… Kết quả, thành lập đoàn liên ngành kiểm tra 93 cơ sở, phát hiện xử phạt vi phạm hành chính 12 cơ sở.

Một số vụ việc điển hình như: khoảng 3 giờ ngày 17-1-2018, tại khu vực ấp Vĩnh Tân, xã Vĩnh Trung (Tịnh Biên), lực lượng chống buôn lậu Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) kiểm tra xe ôtô biển kiểm soát 68C-069.42 (đang đậu cặp lề đường). Tài xế điều khiển là Huỳnh Hữu Dũng (sinh năm 1971, ngụ TP. Rạch Giá, Kiên Giang), phụ xế Võ Quốc Nguyên (sinh năm 1988, ngụ Phụng Hiệp, Hậu Giang). Trên xe chứa 4.470 bao thuốc lá ngoại các loại, được đựng trong nhiều thùng giấy carton và bọc ny-lon, cất giấu trong vách ngăn tự chế của thùng xe ôtô tải, trị giá khoảng 63 triệu đồng. Lực lượng tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang, tạm giữ toàn bộ phương tiện, tang vật; ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Dũng và Nguyên về hành vi “Vận chuyển hàng cấm”. Khoảng 1 giờ 20 phút ngày 15-10-2018, trên Quốc lộ 91 thuộc khu vực tổ 1, khóm Trung Thạnh, phường Mỹ Thới (TP. Long Xuyên), lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện xe ôtô biển kiểm soát 67B-003.08 (do Bùi Văn Hậu, sinh năm 1987, ngụ phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc) điều khiển có 7.160 gói thuốc lá ngoại các loại, trị giá khoảng 86 triệu đồng.

 Do chủ động trong công tác đấu tranh, nên hiện nay tình hình buôn lậu, gian lận thương mại giảm cả về số đối tượng và hàng hóa. Các đối tượng co cụm hoạt động, không dám tàng trữ tại kho và vận chuyển với số lượng lớn. Đồng thời, các phòng nghiệp vụ và Công an 11 huyện, thị xã, thành phố tập trung đấu tranh rất quyết liệt nhằm kiềm chế tình hình buôn lậu. Tuy nhiên, hàng sản xuất trong nước chưa đáp ứng được nhu cầu, sở thích của một bộ phận người tiêu dùng, chênh lệch về giá cả, chất lượng; lợi nhuận từ buôn lậu cao… nên các đối tượng tìm cách nhập lậu hàng hóa vào nội địa với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn, làm cho công tác đấu tranh gặp không ít khó khăn.

“Để tiếp tục phát huy có hiệu quả công tác chống buôn lậu, chúng tôi sẽ tiếp tục huy động, triển khai đồng bộ các lực lượng, biện pháp, tập trung nắm chắc tình hình, tham mưu cho Ban Chỉ đạo 389 các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp trong từng thời điểm. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng, chống buôn lậu; tăng cường tuyên tuyền, giáo dục cho quần chúng hiểu về trách nhiệm của công dân trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; vận động quần chúng nhân dân không bao che, không tiếp tay và tích cực ủng hộ, phối hợp với lực lượng chức năng triệt xóa các tụ điểm tập kết, trung chuyển, chứa chấp hàng lậu. Đặc biệt, lực lượng phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền vận động, quản lý đối tượng, giúp đỡ, tạo điều kiện cho họ chuyển đổi nghề khác có thu nhập đảm bảo cho cuộc sống; phối hợp chặt chẽ với lực lượng có liên quan tuần tra kiểm soát, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động thẩm lậu các loại hàng hóa qua biên giới và kiểm tra các mặt hàng trọng điểm phục vụ Tết” - thượng tá Lê Văn Đấu, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh thông tin.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG