Phụ nữ Châu Thành học tập và làm theo lời Bác

23/07/2018 - 07:28

 - Thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Châu Thành đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những công trình, phần việc mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, giúp đỡ nhiều hội viên, phụ nữ (PN) phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo…

Chủ tịch Hội LHPN huyện Châu Thành Trần Thị Thanh Thúy cho biết: bên cạnh thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội, Hội LHPN huyện Châu Thành thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong hội viên, chị em PN bằng những công trình, phần việc mang lại hiệu quả thiết thực. Hàng năm, thực hiện hướng dẫn của Hội LHPN tỉnh, Huyện ủy, Hội LHPN huyện chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, học tập các chuyên đề; đồng thời, hướng dẫn cán bộ, đảng viên liên hệ, xây dựng kế hoạch phấn đấu của bản thân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ công tác hội. Công tác giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh cho chị em PN luôn quan tâm thực hiện thông qua các hình thức sinh hoạt tổ, nhóm, câu lạc bộ…

Tương trợ mua bảo hiểm y tế

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến sâu sắc, rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên PN, góp phần nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, làm thay đổi phương pháp lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ hội. Nhiều mô hình “Làm theo Bác” luôn được Hội LHPN các cấp quan tâm duy trì, phát triển, như: tổ tương trợ tiết kiệm, tổ PN làm từ thiện, tổ nắm gạo tình thương, tổ thu gom phế liệu, tổ hùn tiền mua xăng dầu cho xe chuyển bệnh miễn phí, tổ bào chế thuốc nam, tổ tiết kiệm vì trẻ em gái nghèo, “cửa hàng 0 đồng”… Từ các mô hình hay đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bà Nguyễn Ngọc Hạnh (ngụ ấp Cần Thuận, xã Cần Đăng) là một điển hình. Bên cạnh tham gia tốt các hoạt động Hội LHPN, bà con nhiệt tình tham gia công tác xã hội - từ thiện ở địa phương. Đặc biệt, bà còn là người khởi xướng việc vận động người dân hỗ trợ chi phí để mua xăng, dầu cho đội xe chuyển viện của xã. Bà Hạnh chia sẻ: “Được giúp đỡ cho bà con mình, nhất là những người nghèo, người già neo đơn là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn đối với tôi. Làm từ thiện nên tôi không hề nề hà gì cả, miễn sao giúp cho xã hội vơi bớt phần nào khó khăn là vui rồi”. Ngoài ra, còn phải kể đến những tấm gương PN tiêu biểu khác, như: Cao Thị Hạnh (xã An Hòa), Nguyễn Thị Gái (xã Vĩnh Bình), Trần Thị Tha (Vĩnh Hanh)...

Bên cạnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm, Hội LHPN huyện Châu Thành còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội - từ thiện, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, xây dựng nông thôn mới…Bên cạnh đó, phối hợp các ngành chức năng tổ chức nhiều lớp tập huấn khuyến nông, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, dạy nghề, giới thiệu việc làm..., giúp chị em PN phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. “Hàng năm, Hội LHPN các xã, thị trấn phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, xây dựng kế hoạch, tập trung các nguồn lực giúp đỡ PN thoát nghèo bền vững, quyết không để tái nghèo. Bằng nhiều cách làm phù hợp với tình hình thực tế của từng gia đình, trong những năm qua, số hộ PN thoát nghèo địa phương đều đạt và vượt so với kế hoạch”- chị Trần Thị Thanh Thúy chia sẻ.

Thời gian tới, các cấp Hội LHPN huyện Châu Thành thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ chính trị “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm công tác hội. Đồng thời, tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình PN tiết kiệm, giúp PN khởi nghiệp, giúp nhau phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, vận động hội viên PN tích cực tham gia học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt và vận dụng linh hoạt vào lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương…

Bài, ảnh: KHÁNH MY