Thi đua chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

21/03/2019 - 07:38

 - Hướng đến kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-1929 - 28-7-2019), Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng. Các phong trào thi đua, công trình, phần việc còn góp phần khẳng định ý nghĩa quan trọng với tổ chức công đoàn trong năm nay: năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; tổ chức công đoàn chuẩn bị các điều kiện thích ứng trong thực thi Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)…

Theo đó, các cấp công đoàn sẽ tăng cường tuyên truyền giáo dục về truyền thống Công đoàn Việt Nam với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công đoàn tích cực thực hiện vai trò chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, nhất là công nhân lao động khu vực kinh tế ngoài nhà nước.

Các hoạt động kỷ niệm đồng thời sẽ kết hợp với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho công nhân lao động, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Đại hội X Công đoàn An Giang và các chương trình hành động để thực hiện nghị quyết. Các hoạt động thiết thực hướng đến 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam là tổ chức lễ mít-tinh, thi tìm hiểu lịch sử “Công đoàn Việt Nam - 90 năm xây dựng và phát triển và Công đoàn An Giang”; họp mặt các thế hệ cán bộ công đoàn qua các thời kỳ và phát hành bản tin công đoàn đặc biệt. Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp tổ chức Liên hoan tiếng hát công nhân lao động và hội thao công nhân, viên chức, lao động; tổ chức biểu dương, tôn vinh cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động tiêu biểu, xuất sắc; tổ chức “Tuần lễ cao điểm” kỷ niệm… và đồng loạt tổ chức “Ngày đoàn viên Việt Nam”. Từ tỉnh đến cơ sở sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao trong công nhân, viên chức, lao động, tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai các nội dung thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Công đoàn các cấp phát động, tổ chức phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với mục tiêu “tăng năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”, phong trào “tham mưu giỏi, phục vụ tốt” trong khu vực hành chính, sự nghiệp, phong trào “đổi mới, sáng tạo, hiệu quả” trong hệ thống công đoàn. Phấn đấu mỗi cấp công đoàn đăng ký đảm nhận và thực hiện ít nhất 1 công trình, phần việc chào mừng. Trong thực hiện công trình, mỗi công trình phải có tổng mức đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên. Công trình gồm thực hiện các nhiệm vụ của công đoàn, đặc biệt là chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên. Các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, hạ tầng cơ sở hoặc công trình quốc phòng - an ninh, nghiên cứu khoa học… do công đoàn phối hợp lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện. Đối với phần việc, phải có tên gọi cụ thể, do công đoàn đăng ký và vận động công nhân, viên chức, lao động tham gia thực hiện, được chính quyền hoặc công đoàn cấp trên ghi nhận và đánh giá hiệu quả cao, có sức lan tỏa trong hệ thống công đoàn tỉnh, là điển hình tiên tiến trong việc đổi mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả trong hoạt động công đoàn.

Năm nay, các hoạt động xã hội của tổ chức công đoàn sẽ được đẩy mạnh thực hiện như: thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, xây dựng và trao tặng nhà “Mái ấm công đoàn”. Trong đó, phấn đấu từ tháng 5 đến tháng 7, toàn tỉnh sẽ hỗ trợ cất mới và bàn giao ít nhất 20 nhà “Mái ấm công đoàn” trở lên. Tổ chức đợt cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại những doanh nghiệp đủ điều kiện; bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú phát triển Đảng. Ngoài ra, phối hợp doanh nghiệp đã ký kết thực hiện chương trình phúc lợi ưu đãi, tổ chức ít nhất 1 lần cung cấp hàng hóa với giá ưu đãi cho đoàn viên, người lao động tại các khu công nghiệp và doanh nghiệp có đông công nhân lao động. Trong tháng 5 - Tháng Công nhân định kỳ, phấn đấu mỗi công đoàn cơ sở lựa chọn thực hiện ít nhất 1 hoạt động chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp to lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động với Đảng, nhà nước và tổ chức công đoàn.

MỸ HẠNH