Thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”

26/06/2019 - 07:45

 - Nhiều năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Phú Tân thể hiện tốt vai trò tích cực, phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, đóng góp vào các phong trào thi đua yêu nước, chương trình phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) tại địa phương. Riêng với phong trào “CCB gương mẫu”, hội đã đạt nhiều thành tích nổi bật, 5 năm qua được Hội CCB tỉnh đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu khối thi đua và được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen.

Theo Chủ tịch Hội CCB huyện Phú Tân Dương Thành Lũy, giai đoạn 2014-2019, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” trên địa bàn huyện tiếp tục có nhiều mô hình mang dấu ấn, trở thành điểm sáng trong xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Hội CCB huyện Phú Tân khẳng định tinh thần gương mẫu, trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Các cấp hội đã tích cực vận động cán bộ, hội viên chú trọng đẩy mạnh hoạt động nghĩa tình đồng đội, đền ơn đáp nghĩa, chung sức cùng địa phương “xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”. 5 năm qua, hội đã phối hợp vận động sửa chữa hơn 11.420m đường lộ nông thôn, sửa chữa và cất mới 10 cây cầu, vận động mua xe chuyển bệnh, với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng, trong đó hội viên CCB đóng góp trên 62 triệu đồng và 750 ngày công. Đồng thời, Hội CCB huyện còn giới thiệu cho 1.300 lượt hội viên vay vốn với số tiền 1,6 tỷ đồng, xây dựng quỹ hội trên 500 triệu đồng, vận động cất 42 căn và sửa chữa 29 căn nhà cho hội viên nghèo, với số tiền trên 2,5 tỷ đồng…

Bí thư Huyện ủy Phú Tân Lâm Phước Trung tặng giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc thi đua giai đoạn 2014-2019

Tại xã Phú Bình, trong “hoàn cảnh chung” hội viên là những cán bộ, chiến sĩ đã trải qua cuộc kháng chiến chống Mỹ, chiến tranh biên giới Tây Nam bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế Campuchia, khi trở về đời thường, cuộc sống kinh tế hầu hết gặp nhiều khó khăn, Hội CCB xã kêu gọi hội viên hưởng ứng phong trào thi đua “CCB gương mẫu” và xây dựng hội “Trong sạch vững mạnh” gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Nhờ những hình thức phù hợp với điều kiện thực tế và nội dung hàng năm đưa ra thiết thực với đời sống nên hội viên tham gia rất đông đảo. Phần lớn hội viên CCB trong xã hiện nay có đời sống đảm bảo, trong đó có nhiều cá nhân là điển hình trong sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi nhiều năm liền. Trong xây dựng  nông thôn mới và  nông thôn mới nâng cao, Hội CCB xã trực tiếp vận động nhân dân lắp đặt đèn đường thắp sáng lộ nông thôn trên tuyến lộ 12km trị giá 200 triệu đồng, đồng thời nhân dân còn đóng góp thêm 10 triệu đồng trả tiền điện thắp sáng.

Tại xã Phú Lâm, Chủ tịch Hội CCB Đỗ Văn Hồng cho biết, phong trào thi đua những năm qua ở các cấp hội được tổ chức rất bài bản, khích lệ được tập thể CCB phát huy truyền thống và bản chất tốt đẹp “Bộ đội cụ Hồ” tích cực tham gia đóng góp vào các phong trào ở cơ sở, cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KTXH. Hội viên được động viên tinh thần vượt khó, tự lực tự cường phát triển SXKD, giảm nghèo. Hội đã huy động mọi nguồn vốn và phát huy mọi tiềm năng giúp hội viên làm giàu chính đáng. Từ năm 2014-2019, tổng vốn khai thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội và tín dụng đạt 1,3 tỷ đồng (không kể vốn nội bộ giúp nhau mỗi năm 30 triệu đồng), hàng năm hỗ trợ cho 10 hội viên và tạo việc làm cho 24 lao động là CCB, thương binh, gia đình thương binh, liệt sĩ. Từ phong trào thi đua SXKD đã xây dựng được nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp, thủ công nghiệp, làng nghề; chuyển đổi kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi… xuất hiện hàng chục CCB SXKD giỏi.

Đánh giá về phong trào thi đua CCB gương mẫu huyện Phú Tân giai đoạn 2014-2019, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Phan Văn Thảo đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà hội đạt được trong những năm qua. Từ những mặt nổi trội tích cực, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, Hội CCB huyện Phú Tân thực hiện tốt việc xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền. Đồng thời, thực hiện tốt phong trào dân vận, dân vận khéo trong xây dựng NTM, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KTXH, xây dựng NTM với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực.

MỸ HẠNH

 

Liên kết hữu ích