Tuổi trẻ Châu Thành thi đua làm theo lời Bác

16/05/2019 - 07:55

 - Những năm qua, tuổi trẻ Châu Thành thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với nhiều nội dung phong phú, thiết thực. Qua đó, từng bước khẳng định vai trò, vị trí của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong xã hội, từng bước xây dựng nguồn nhân lực trẻ “vừa hồng, vừa chuyên”, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bí thư Huyện đoàn Châu Thành Mai Hòa Phúc cho biết, xác định việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nhiệm vụ quan trọng, cơ sở Đoàn các cấp đề ra các giải pháp và cụ thể hóa trong chương trình hành động của các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội. Trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ thông qua các buổi sinh hoạt, tọa đàm, diễn đàn, hái hoa dân chủ, hội thi… Qua đó, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội. Đồng thời, giúp ĐVTN nâng cao nhận thức, hình thành lối sống đẹp, sống có ích, sống có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi trên địa bàn huyện. Năm 2018, các cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức trên 140 buổi tọa đàm, diễn đàn, sinh hoạt học tập và làm theo lời Bác, thu hút hơn 7.100 lượt ĐVTN tham gia.

Đoàn viên, thanh niên xây dựng “Đoạn đường thanh niên”, với hệ thống đèn đường “4 trong 1”

Ban Thường vụ Huyện đoàn Châu Thành từng bước cụ thể hóa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các mô hình “Dân vận khéo” chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần, phát triển kinh tế, lập thân, lập nghiệp của ĐVTN. Qua đó xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, với những mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Điển hình như: mô hình “Câu lạc bộ hớt tóc tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”; mô hình mua thẻ bảo hiểm y tế theo tỷ lệ “5-3-2” tặng Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng thanh niên các ấp; “Thắp sáng lộ giao thông nông thôn”, hỗ trợ vốn khởi nghiệp… Ngoài ra, tuổi trẻ Châu Thành thi đua xung kích đi đầu trong thực hiện cải cách hành chính; thi đua lao động sản xuất - kinh doanh, vận động thanh niên góp vốn tự giúp nhau phát triển kinh tế, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng…

Khám bệnh miễn phí cho người nghèo

Thực hiện lời dạy của Bác “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ Châu Thành không ngừng cống hiến sức trẻ vì sự phát triển chung bằng những việc làm ý nghĩa, thiết thực trên mọi lĩnh vực. Trong năm 2018, các cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc toàn huyện thực hiện 34 công trình “Học tập và làm theo lời Bác”, thu hút gần 3.800 lượt ĐVTN tham gia. Ngoài ra, các cấp cơ sở Đoàn huyện tích cực thực hiện các công trình, phần việc vì cộng đồng thông qua các phong trào, như: tiếp sức mùa thi, bảo vệ môi trường, hiến máu nhân đạo; xây dựng, nâng cấp cầu, đường nông thôn; cất, sửa chữa nhà Nhân ái, nhà Tình thương cho người nghèo; tham gia phòng, chống các tệ nạn xã hội; khắc phục hậu quả thiên tai; giữ gìn trật tự an toàn giao thông; thăm hỏi, khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, giúp đỡ ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn...

Thời gian tới, Huyện đoàn Châu Thành tập trung đẩy mạnh tuyên truyền trong ĐVTN thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những công trình, phần việc phù hợp với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; sẵn sàng xung kích tình nguyện vì cộng đồng; ra sức thi đua xây dựng quê hương ngày càng phát triển…

KHÁNH MY