
Phụ nữ ấp Lò Rèn thông qua Chi hội Phụ nữ ấp Lò Rèn, xã Vĩnh Thuận được tiếp cận vốn chính sách phục vụ nhu cầu sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: PHẠM HIẾU
Về vùng U Minh Thượng hôm nay dễ dàng nhận thấy sự đổi thay của vùng đất ngày nào còn nhiều khó khăn. Những con đường đất lầy lội ngày nào nay đã được bê tông hóa bằng phẳng, nối liền xóm ấp. Hai bên đường, những ngôi nhà khang trang mọc lên giữa màu xanh bạt ngàn của ruộng lúa, vuông tôm và vườn cây trái. Trường học, trạm y tế, chợ quê được đầu tư khang trang. Trẻ con tung tăng đến lớp. Tiếng cười nói rộn ràng của những người dân cần lao giữa vạt rừng tràm khi trúng mùa, được giá… Tất cả tạo nên bức tranh quê bình yên, khởi sắc trong tương lai.
Ghi nhận tại ấp Đòn Dong, xã Vĩnh Thuận, mấy năm qua người dân địa phương vui mừng khấp khởi khi con đường giao thông trong ấp được xây mới sạch, đẹp và có đèn thắp sáng đường quê, giúp bà con đi lại thuận tiện hơn. Ông Lê Văn Phơi, ngụ ấp Đòn Dong phấn khởi nói: “Nhờ nhiều công trình an sinh, ấp Đòn Dong ngày càng khởi sắc. Nhất là giao thông nông thôn ở ấp không chỉ sạch, đẹp mà còn có đèn chiếu sáng, người dân đi lại thuận lợi, đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần xây dựng nông thôn mới”.
Tại ấp Lò Rèn, xã Vĩnh Thuận, gia đình chị Huỳnh Thị Nhi trước kia có cuộc sống khó khăn. Thông qua Chi hội Phụ nữ ấp, chị Nhi vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất. Nhờ nguồn vốn, gia đình chị cải tạo đất trồng màu, chăn nuôi gia cầm, từ đó kinh tế gia đình dần ổn định, thoát nghèo, con cháu có điều kiện học hành đến nơi đến chốn.
Ghé thăm Tổ hợp tác trồng dưa lưới công nghệ cao ở ấp Bình Phong, xã Vĩnh Bình, một màu xanh ngút ngàn trong khuôn viên nhà kính hơn 3.000m², ứng dụng công nghệ Israel không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao, mà còn mở ra hướng đi mới cho nông dân địa phương. Ông Hà Văn Chủ - thành viên tổ hợp tác cho biết, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, tổ hợp tác xây dựng mô hình trồng dưa lưới hoàn toàn điều khiển tự động từ cáp treo dây, lưới cắt nắng, điều hòa không khí, tưới nhỏ giọt theo công nghệ Israel... Thế mạnh của trồng dưa lưới trong nhà kính giúp chắn mưa, ngăn côn trùng xâm nhập nên không cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Khi thu hoạch, năng suất dưa đạt từ 3,5 - 4,3 tấn/1.000m², sau khi trừ chi phí, lãi bình quân khoảng 60 triệu đồng/vụ/1.000m² (thời gian canh tác mỗi vụ từ 85 - 90 ngày)… Hiện, dưa lưới của tổ hợp tác sau khi được công ty đối tác bao tiêu sản phẩm đã xuất đi thị trường khó tính như Nhật Bản, Singapore…
Ở một địa phương khác là xã U Minh Thượng, bắt nguồn từ việc thực hành tiết kiệm học tập theo lời dạy của Bác, Công đoàn cơ sở xã An Minh Bắc cũ, nay là xã U Minh Thượng tận dụng nguồn giấy vụn, báo, tạp chí cũ không sử dụng bán gây quỹ tặng đồng phục, sách, tập hoặc tiền mặt giúp đỡ thường xuyên 11 học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi trên địa bàn…
Thời gian qua, các địa phương vùng U Minh Thượng có hàng chục mô hình hay, cách làm sáng tạo đã phát huy hiệu quả và được nhân rộng như: Vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, tổ tự quản về an ninh, trật tự; tuyến đường hoa, lò đốt rác; gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số; gây quỹ xây nhà cho đảng viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; tổ góp vốn xoay vòng; chương trình “Mẹ đỡ đầu”…
Ông Huỳnh Ngọc Nguyên - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thuận cho biết, ở các xã vùng sâu, công tác dân vận còn được thể hiện qua việc chăm lo thiết thực cho đời sống người dân. Khi bà con gặp khó vì thiếu vốn sản xuất, địa phương phối hợp với các đoàn thể đứng ra tín chấp cho vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Khi một số hộ chưa mạnh dạn chuyển đổi mô hình làm ăn, cán bộ hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên trực tiếp đến hướng dẫn kỹ thuật, giới thiệu những mô hình hiệu quả để bà con tham quan, học hỏi. Gia đình nào có con em bỏ học giữa chừng, cán bộ ấp cùng giáo viên và hội, đoàn thể tìm đến nhà vận động, tháo gỡ từng vướng mắc…
Ông Nguyễn Văn Thoàn - Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Bình chia sẻ, xác định công tác dân vận là phải đi trước mở đường cho các nhiệm vụ liên quan đến mọi lĩnh vực đời sống xã hội, từ đó tạo được sự đồng thuận trong dân để cùng nhau chung sức, đồng lòng góp phần xây dựng quê hương. Vì vậy, địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, từ đó xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả, cách làm hay, tạo sức lan tỏa trên tất cả lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
PHẠM HIẾU