
Xác định xây dựng NTM là một quá trình lâu dài, không có điểm kết thúc, cấp ủy Đảng, chính quyền xã An Thạnh Trung đặc biệt chú trọng công tác dân vận trong xây dựng NTM nâng cao và đạt nhiều kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, khơi dậy sức mạnh toàn dân. Nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong xây dựng NTM góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích canh tác, liên kết tổ chức sản xuất, giải quyết việc làm, tăng thu nhập của Nhân dân. Đồng thời, từng bước xây dựng ý thức chủ động vượt khó vươn lên, không trông chờ ỷ lại, tạo thành phong trào sâu rộng trong lao động sản xuất - kinh doanh hiệu quả. Quan trọng hơn là huy động được sức sáng tạo và nguồn lực trong dân thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM ở địa phương.
Cụ thể, thời gian qua, toàn hệ thống chính trị và Nhân dân xã An Thạnh Trung đã triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung trọng tâm, như: Huy động nguồn lực xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn; xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo; trồng hoa, cây xanh làm đẹp cảnh quan nông thôn… Trong công tác thực hiện xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025, xã An Thạnh Trung đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân. Kết quả, trong 5 năm qua, địa phương đã huy động trên 10 tỷ đồng để xây dựng 14 cầu bê-tông và nâng cấp, bê-tông hóa 3,5km đường giao thông nông thôn. Nhờ đó, nhiều tuyến đường liên ấp, liên xã được cải tạo khang trang, các cây cầu xuống cấp được thay thế bằng cầu bê-tông vững chắc, tạo điều kiện cho việc đi lại và phát triển giao thương của người dân thuận lợi hơn. Ông Lê Quan Trưởng (người dân xã An Thạnh Trung) chia sẻ: “Lúc trước, nơi đây chỉ toàn cầu cây, cầu ván đơn sơ, việc đi lại của mọi người gặp rất nhiều khó khăn. Hiện nay, nhờ phong trào xây dựng NTM ở xã An Thạnh Trung, nên đường sá khang trang, cầu bê-tông thay cầu cây. Từ đó, việc đi lại, giao thương của mọi người được thuận tiện, dễ dàng hơn trước rất nhiều”.
Song song đó, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau” và xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo được các cấp ủy Đảng, chính quyền xã An Thạnh Trung quan tâm. Trong giai đoạn 2020 - 2025, xã đã vận động xã hội hóa xây dựng được 37 căn nhà Đại đoàn kết. Ông Nguyễn Thanh Hoàng (người dân xã An Thạnh Trung) chia sẻ: “Chính quyền địa phương rất quan tâm và chăm lo cho các gia đình gặp khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo… Riêng tôi, trước đây, nhà tôi đã bị dột nát, nhưng chưa đủ điều kiện để sửa chữa, nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp xã An Thạnh Trung, gia đình tôi đã có căn nhà mới khang trang, vững chắc để an tâm làm ăn, vươn lên thoát nghèo”.
Bằng nhiều hình thức dân vận phong phú, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, xã An Thạnh Trung đã lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng NTM. Qua đó, cơ sở hạ tầng của xã từng bước được nâng lên, góp phần tạo thuận lợi cho xã An Thạnh Trung phát triển kinh tế - xã hội và được công nhận xã NTM nâng cao vào năm 2024” - Phó Bí thư Đảng ủy xã An Thạnh Trung Lê Long Hồ cho biết.
THANH THANH