Mạng lưới YTCS là tuyến đầu trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu của Nhân dân. Khi có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra, YTCS đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân. Đồng thời rà soát, giám sát, điều tra dịch tễ, truy vết những trường hợp liên quan đến ca bệnh để kịp thời khoanh vùng, cách ly tránh lây lan ra cộng đồng. Đối với những dịch bệnh có vaccine phòng ngừa, YTCS phải tổ chức tiêm vaccine để nhanh chóng tạo miễn dịch cộng đồng...
Sau khi hợp nhất, tỉnh An Giang vẫn duy trì hoạt động 298 trạm y tế và 4 phòng khám đa khoa khu vực thuộc 26 trung tâm y tế, chỉ bỏ địa giới hành chính trong tên gọi. Việc giữ ổn định hệ thống y tế tuyến cơ sở như hiện nay không làm gián đoạn hoạt động cung cấp dịch vụ y tế tại địa phương, nhất là công tác PCDB. Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Trúc Giang cho biết: “YTCS là tuyến y tế gần dân nhất, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Thời gian qua, YTCS đã phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác khám, chữa bệnh ban đầu cho người dân và phòng, chống các loại dịch bệnh”.

Nhân viên Trạm Y tế Vĩnh Thanh Vân phát tờ rơi về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho người dân. Ảnh: MI NI
Vai trò của YTCS thể hiện rõ nhất trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19, góp phần quan trọng công tác đẩy lùi dịch bệnh. Sau đại dịch COVID-19, do đứt gãy chuỗi cung ứng vaccine nên tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt thấp, từ đó một số dịch bệnh bùng phát, trong đó có bệnh sởi. Năm 2024, bệnh sởi bùng phát trên địa bàn tỉnh, nhân viên các trạm y tế theo dõi sát tình hình dịch bệnh để kịp thời khoanh vùng, cách ly, khống chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng; phối hợp với các trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong công tác PCDB.
Ông Nguyễn Ngọc Lê Hoàng - Quyền Trưởng Trạm Y tế Vĩnh Thanh Vân cho biết: “Đến khi được cung ứng vaccine, trạm y tế chỉ đạo đối với nhân viên phụ trách chương trình tiêm chủng mở rộng thông báo, nhắc lịch hẹn tiêm chủng cho phụ huynh qua điện thoại hoặc trực tiếp đến nhà để phụ huynh đưa con đến trạm tiêm chủng đầy đủ. Đồng thời, rà soát các trẻ chưa được tiêm chủng hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ tổ chức tiêm bù, tiêm vét đảm bảo đủ mũi, đủ liều theo quy định để nhanh chóng tạo miễn dịch cộng đồng”. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của y tế tuyến cơ sở, bệnh sởi được khống chế, không bùng phát thành dịch lớn.
Thời gian gần đây, tình hình bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh gia tăng. Trong tháng 8/2025, bệnh sốt xuất huyết ghi nhận 535 ca mắc, tăng 281 ca so với cùng kỳ năm 2024. Bệnh tay chân miệng ghi nhận 399 ca mắc, tăng 191 ca so với cùng kỳ năm 2024. Ngoài ra, bệnh do virus Chikungunya lây lan nhanh chóng trên toàn cầu, nhất là Trung Quốc, Singapore… có thể xâm nhập vào nước ta. Để tăng cường công tác giám sát, PCDB, Sở Y tế chỉ đạo các trung tâm y tế chủ trì, phối hợp với các trạm y tế trực thuộc triển khai các hoạt động PCDB.
“Trạm Y tế Vĩnh Lợi phối hợp khu phố tổ chức các đợt diệt lăng quăng tại các hộ gia đình, khu dân cư, lồng ghép truyền thông trực tiếp đến người dân về các biện pháp phòng, chống muỗi truyền bệnh như ngủ mùng, loại bỏ các vật chứa nước đọng... để người dân nâng cao nhận thức PCDB bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình”, chị Nguyễn Thị Mỹ Lâm - Trưởng Trạm Y tế Vĩnh Lợi cho hay.
MI NI