“Ngả nghiêng” với căn nhà úp ngược

16/03/2024 - 14:30

 - Đây là một điểm tham quan thú vị trong hành trình du khách tìm đến làng hoa TP. Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp). Mọi thứ chao đảo, ngả nghiêng, không theo quy luật bình thường, nhưng lại mang đến giây phút thư giãn, trải nghiệm đáng nhớ.

Ngôi nhà khoảng 70m2, tỷ lệ giống hệt căn nhà cấp 4 thông thường. Điều khác biệt duy nhất là hình dáng đảo ngược, tạo ra sự hài hước ngay từ bên ngoài.

Du khách phải tốn tiền vé tham quan, di chuyển khám phá từ phía sau căn nhà ra cửa sổ. Không gian xinh đẹp với nhiều loài hoa khoe sắc, vừa thơ mộng, vừa mang cảm giác bình yên, trừ việc căn nhà đang… “trồng chuối”.

Bên trong ngôi nhà, 5 phòng được bố trí, gồm: Phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, quán nước và quầy mua bán. Nội thất đều được dính chặt lên trần nhà, dễ gây cảm giác “choáng” nhẹ, nghi ngờ không rõ mình đứng ngược, hay các món đồ đang ngược?

Đã có sẵn bối cảnh vui nhộn, kỳ lạ, khách tham quan tự “sáng tạo” thêm tư thế, kiểu dáng chụp ảnh riêng mình. Chắc chắn, mỗi bức ảnh “check-in” sẽ rất độc, lạ, không đụng hàng.

Mỗi căn phòng được thiết kế khác nhau, màu sơn cũng chuyển từ trắng, xanh, vàng sang hồng, tạo cảm giác sinh động, thú vị.

Kể cả phòng tắm cũng được trang trí “y như thiệt”, với các vật dụng cực kỳ quen thuộc, theo đúng tỷ lệ thực.

Nhân viên khu du lịch hướng dẫn khách chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh sau khi chụp. "Bí quyết" đơn giản là sau khi chụp ảnh với khung cảnh xong, người chụp chỉ cần xoay ngược bức ảnh lại là đã sở hữu khoảnh khắc “ngược ngạo” rất đáng yêu.

VẠN LỘC