“Người dân đã chung tay với Đảng, chính quyền chuẩn bị ngày hội”

21/05/2021 - 13:58

 - Sáng 21-5, Bí thư Tỉnh uỷ An Giang, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Lê Hồng Quang, dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại TP. Long Xuyên.

Các phòng kín được trang hoàng đúng quy định bảo mật cho cử tri khi bầu cử

Kiểm tra điểm cách ly tạm thời tại khu vực bỏ phiếu thuộc Trường Mẫu giáo Hoa Mai (phường Mỹ Phước)

Khu vực bỏ phiếu số 6 phường Mỹ Quý được đặt tại nhà một hộ dân. Để danh sách niêm yết được nguyên vẹn, hộ dân đã cẩn thận bọc ny-lon toàn bộ

Đoàn kiểm tra góp ý thêm về cách bố trí, sắp xếp khu vực bầu cử

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang kiểm tra các thùng phiếu

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Hồng Quang phát biểu kết luận buổi kiểm tra

Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra thực tế tại các tổ bầu cử thuộc các phường: Mỹ Bình, Mỹ Xuyên, Đông Xuyên, Mỹ Phước, Mỹ Quý, Mỹ Thới, đặc biệt các địa điểm ở Văn phòng khóm, nhà dân, nhà xưởng, trường mẫu giáo. Bên cạnh đó, đoàn dành thời gian làm việc với Ủy ban Bầu cử TP. Long Xuyên, liên quan đến các đầu công việc đã chuẩn bị trong thời gian qua: việc lập, niêm yết danh sách cử tri và phát thẻ cử tri; rà soát tiêu chuẩn đại biểu và giải quyết khiếu nại tố cáo; lập, công bố danh sách và tổ chức niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử; công tác tuyên truyền bầu cử; công tác đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ bầu cử và phòng, chống dịch bệnh COVID– 19…

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang biểu dương, ghi nhận công tác chuẩn bị cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn thành phố, nhất là công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, góp phần tạo không khí sôi nổi, cảnh quan rực rỡ, cổ vũ, động viên cử tri thành phố tích cực tham gia bầu cử. TP. Long Xuyên là địa bàn quan trọng của tỉnh; nhận được nhiều sự ủng hộ, tài trợ của người dân đối với cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, thể hiện rõ sự chung tay của người dân với Đảng, chính quyền, thực sự trở thành ngày hội toàn dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên tiếp tục quan tâm, lãnh, chỉ đạo Ủy ban Bầu cử thành phố và phường, xã thực hiện tốt công tác bầu cử. Phân công các đồng chí Thường vụ phụ trách thường xuyên bám sát địa bàn, dự báo tình hình, kịp thời báo cáo để có giải pháp xử lý. Lực lượng công an, quân sự đảm bảo ứng trực 24/24 giờ, tăng cường công tác tuần tra khép kín địa bàn, tấn công trấn áp tội phạm, kiên quyết không để xảy ra điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên thời điểm trước, trong và sau bầu cử. Quan tâm giải quyết thỏa đáng khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến công tác bầu cử. Sau bầu cử, phân công lực lượng bảo vệ kết quả bầu cử, bảo vệ thùng phiếu, góp phần để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ở TP. Long Xuyên đã cơ bản hoàn tất, đảm bảo theo đúng luật định, đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và địa phương. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Thành phố đã tiếp nhận từ tỉnh, trực tiếp trang bị và cấp phát toàn bộ cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử về cho 165 tổ bầu cử đảm bảo số lượng, thời gian theo quy định. Các tổ bầu cử đã hoàn thành cấp thẻ cử tri đến từng cử tri theo từng đơn vị bầu cử. Công tác đảm bảo an ninh trật tự được tăng cường.

Tin, ảnh: GIA KHÁNH