
Tinh thần “vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập” trên thao trường. Ảnh: GIA KHÁNH
Phát huy vai trò xung kích
Giai đoạn 2022 - 2025, công tác Đoàn và phong trào thanh niên LLVT tỉnh diễn ra trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập sâu rộng, song cũng đối mặt nhiều khó khăn, thách thức. Các tổ chức Đoàn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị cho đoàn viên. Diễn đàn “Thanh niên với kỷ luật, kỷ cương quân đội”, “Tự hào người chiến sĩ LLVT An Giang”, sinh hoạt chuyên đề “Tuổi trẻ LLVT tỉnh bản lĩnh, kỷ luật, chính quy” được tổ chức thường xuyên, tạo môi trường rèn luyện toàn diện cho đoàn viên, thanh niên.
Phong trào “Thanh niên rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình thiết thực như hũ gạo tình thương, ngôi nhà 100 đồng, chi đoàn không có đoàn viên vi phạm kỷ luật, mỗi tuần một hành động đẹp. Qua các phong trào, 100% đoàn viên rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, sống có lý tưởng, chấp hành nghiêm kỷ luật, góp phần giữ vững nền nếp chính quy, xây dựng môi trường văn hóa quân sự mẫu mực. Trung tá Lê Văn I Nít - Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn 892 cho biết: “Điều quan trọng nhất là giúp chiến sĩ trẻ hiểu rằng mỗi hành động, mỗi việc làm đều góp phần xây dựng đơn vị. Khi có niềm tin và động lực, họ sẽ tự giác rèn luyện, sáng tạo và kỷ luật hơn”.
Trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tuổi trẻ LLVT tỉnh luôn thể hiện tinh thần “vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập”, “thao trường đổ mồ hôi - chiến trường bớt đổ máu”, nhờ đó 99% quân số tham gia huấn luyện, trên 77% nội dung đạt khá, giỏi; các cuộc diễn tập, bắn đạn thật bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Vun đắp thế trận lòng dân
Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, tuổi trẻ LLVT tỉnh còn tích cực tham gia công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân. Các công trình thanh niên như thắp sáng đường quê, ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, xây dựng đường giao thông nông thôn giúp dân thu hoạch hoa màu, xây cầu dân sinh… được triển khai hiệu quả, tạo dấu ấn đẹp trong lòng Nhân dân.
Ở Trung đoàn 892, phong trào rèn đức, luyện tài được thực hiện nền nếp, góp phần xây dựng môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp. Tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Long Phú, sáng kiến “Sổ tay điện tử hỗ trợ công tác chính trị” đạt giải nhất cấp tỉnh, trở thành mô hình tiêu biểu ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, giáo dục. Ở Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Long Xuyên, diễn đàn “Thanh niên với lý tưởng cách mạng”, “Tuổi trẻ với chuyển đổi số”, “Học tập và làm theo Bác” được tổ chức thường xuyên, giúp đoàn viên nâng cao nhận thức, củng cố bản lĩnh chính trị. Còn tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - Ngọc Chúc, các hoạt động kết nghĩa, tặng quà học sinh nghèo, tuyên truyền pháp luật… góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
Tiên phong trong thời kỳ chuyển đổi số
Bước vào giai đoạn 2025 - 2030, tuổi trẻ LLVT An Giang đứng trước yêu cầu mới, thích ứng nhanh với tiến trình chuyển đổi số, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Phương châm hành động được xác định rõ “Đoàn kết - bản lĩnh - xung kích - sáng tạo - tiên phong chuyển đổi số”. Đại tá Cao Minh Tâm - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh: “Mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên không ngừng học tập, làm chủ khoa học, công nghệ, trở thành hạt nhân trong tiến trình chuyển đổi số của đơn vị; lan tỏa tinh thần sáng tạo, cống hiến, xứng danh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”.
Trên tinh thần đó, tuổi trẻ LLVT tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng trọng tâm về cơ sở, gắn phong trào thanh niên với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác dân vận, xây dựng đơn vị mẫu mực, tiêu biểu. Mỗi đoàn viên là một hạt nhân lan tỏa văn hóa học tập suốt đời, góp phần hình thành văn hóa số trong quân đội, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Đại úy Nguyễn Thái Học - đoàn viên Trung đoàn 892, tác giả của sáng kiến “Giá súng huấn luyện cải tiến” chia sẻ: “Chúng tôi luôn tâm niệm sáng tạo không ở đâu xa mà bắt đầu từ chính thực tiễn nhiệm vụ. Mỗi sáng kiến đều là tâm huyết, là khát vọng của tuổi trẻ LLVT An Giang mong muốn góp phần nhỏ vào công cuộc xây dựng quân đội hiện đại”.
Khép lại một nhiệm kỳ, mở ra chặng đường mới, tuổi trẻ LLVT An Giang tiếp tục vững bước với niềm tin và khát vọng của thế hệ Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới - đoàn kết, bản lĩnh, xung kích, sáng tạo, tiên phong trong chuyển đổi số, góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
GIA KHÁNH