“Sống xanh” trong thanh thiếu niên

20/04/2026 - 05:00

 - Việc “sống xanh” đang dần được nhiều người trẻ lựa chọn như một hướng đi thiết thực, thể hiện qua thay đổi cụ thể trong cách di chuyển, sử dụng năng lượng và tiêu dùng hằng ngày nhằm góp phần bảo vệ môi trường sống.

Tại nhiều địa phương, các tổ chức Đoàn duy trì thường xuyên hoạt động ra quân bảo vệ môi trường. Các hoạt động này được tổ chức định kỳ, trở thành một phần trong nếp sinh hoạt của tuổi trẻ. Các đội hình thanh niên tình nguyện thường xuyên tham gia dọn vệ sinh tuyến đường, khu dân cư, khu vực công cộng; thu gom rác thải, làm sạch kênh, rạch, phát quang bụi rậm, khơi thông dòng chảy nhằm đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Việc chăm sóc và trồng mới cây xanh cũng được chú trọng, góp phần cải thiện không gian sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Từ năm 2025 đến hết quý I/2026, Xã đoàn Vĩnh Phong và các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức hơn 200 buổi ra quân dọn vệ sinh môi trường, thu hút hơn 2.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Đoàn viên, thanh niên còn lồng ghép tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa, giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, đẹp tại khu vực chợ, khu dân cư.

Đoàn viên, thanh niên xã Vĩnh Phong ra quân vệ sinh môi trường ở các tuyến đường, khu chợ trên địa bàn xã. Ảnh: TƯỜNG VI

Anh Đỗ Minh Thế - Bí thư Xã đoàn Vĩnh Phong cho biết: “Hiện nay, việc lựa chọn lối “sống xanh” dần trở thành hành động cụ thể trong đời sống hằng ngày của nhiều bạn trẻ. Thông qua các hoạt động của Đoàn, đoàn viên, thanh niên ngày càng quan tâm hơn đến việc bảo vệ môi trường, từ những việc nhỏ như hạn chế rác thải nhựa, giữ gìn vệ sinh nơi ở đến tham gia hoạt động vì cộng đồng. Thời gian tới, Xã đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo thêm nhiều sân chơi và mô hình thiết thực để khuyến khích người trẻ duy trì và lan tỏa lối “sống xanh” một cách bền vững hơn”.

Em Lê Nguyễn Hồng Tuyết - học sinh lớp 11A7, Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt, phường Rạch Giá bắt đầu hành trình “yêu môi trường” từ những việc rất đỗi quen thuộc. Mỗi ngày đến trường hay khi đi cà phê cùng bạn bè, Tuyết luôn mang theo bình nước cá nhân thay vì sử dụng ly nhựa dùng một lần. Thói quen nhỏ này không chỉ giúp hạn chế rác thải nhựa mà còn lan tỏa đến những người xung quanh ý thức về việc thay đổi hành vi tiêu dùng theo hướng thân thiện hơn với môi trường. Trong học tập, Tuyết ưu tiên tận dụng ánh sáng tự nhiên, vừa giúp tiết kiệm điện năng vừa tạo không gian học tập thoáng đãng và dễ chịu hơn.

Em Đặng Phúc Nguyên - học sinh lớp 7/4, Trường Trung học cơ sở Sóc Sơn, xã Mỹ Thuận là một học sinh có ý thức tốt trong việc bảo vệ môi trường thông qua những hành động nhỏ trong đời sống học đường. Dù còn nhỏ tuổi, Nguyên đã sớm hình thành thói quen học tập và sinh hoạt gắn với tinh thần “sống xanh”. “Trong quá trình học tập, em luôn tận dụng trang vở còn một mặt giấy để làm giấy nháp hoặc ghi chú bài học, thay vì sử dụng giấy mới hoàn toàn. Em còn cùng các bạn phân loại rác tại lớp học, chú ý tách riêng rác tái chế như giấy vụn, chai nhựa với rác thải sinh hoạt để các cô, chú lao công dễ dàng thu gom”, Nguyên nói.

Những hành động trên tuy nhỏ nhưng cho thấy lối “sống xanh” được nuôi dưỡng từ chính sự lựa chọn và thói quen hằng ngày của tuổi trẻ. Việc lựa chọn lối sống “ít carbon” không còn là khái niệm xa lạ mà được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực.

TƯỜNG VI