“Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục”

30/08/2022 - 08:06

 - Để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), thực hiện thành công mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, hàng năm, An Giang đều triển khai Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục với sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị và xã hội.

Tăng cường tuyên truyền

Năm 2022, Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục được triển khai từ ngày 15/8 đến 15/9. Trong đó, cao điểm là thời gian tựu trường đến khai giảng năm học (từ ngày 29/8 đến 5/9). Trong thời gian này, các sở, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, nhằm góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác giáo dục. Sở GD&ĐT phối hợp UBND địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp, tập trung cao điểm cho tuần lễ tựu trường, thông qua các hình thức, như: Dán áp-phích, băng-rôn, tài liệu bướm, tổ chức xe hoa, diễu hành… Huy động đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, đoàn thể, thanh niên trong trường nhắc nhở gia đình chuẩn bị mọi mặt cho con em đi học; hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học mới với hình thức linh hoạt, hiệu quả, tạo ấn tượng tốt về ngày khai giảng.

Bên cạnh đó, kịp thời cung cấp thông tin cần thiết để các ngành, cơ quan, đoàn thể liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Chủ động phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí công khai thông tin để người dân hiểu rõ và đồng thuận với chủ trương, quá trình đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, việc thực hiện lộ trình thay sách giáo khoa (lớp 3, 7, 10) năm học 2022-2023; tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chủ trương, chính sách mới của ngành cho phụ huynh và trong cộng đồng.

Tạo điều kiện cho học sinh đến trường

Toàn tỉnh nâng cao hiệu quả, chất lượng vận động học sinh đến trường, hạn chế tình trạng các em bỏ học. Chính quyền địa phương tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và triển khai thực hiện Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục và Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường năm 2022; vận động cả hệ thống chính trị tham gia hỗ trợ trẻ em trong độ tuổi đến trường đầu năm học.

Xây dựng trường học thân thiện, an toàn, lành mạnh

Từng nơi phân công trách nhiệm cụ thể, có phương pháp rà soát, nắm tình hình học sinh đầu năm học; vận động, hỗ trợ phù hợp, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học hoặc trẻ em trong độ tuổi đi học nhưng chưa đăng ký nhập học. Huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân chuẩn bị học bổng, tặng quà, bảo trợ cho học sinh nghèo, cận nghèo, học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19… Hỗ trợ các cơ sở giáo dục trên địa bàn, vận động nguồn lực nhằm trang bị sách giáo khoa (theo chương trình mới) tại thư viện, giúp học sinh khó khăn có điều kiện học tập.

Theo Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh An Giang Đặng Hoài Dũng, hội sẽ tổ chức vận động quyên góp tiền, quà để hỗ trợ, giúp đỡ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có nghị lực, ý chí vươn lên trong học tập; phát huy vai trò của hội khuyến học địa phương và chi hội cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, ngành GD&ĐT, với cơ quan, đoàn thể tổ chức cấp phát học bổng; xét và tặng quà “Tiếp bước đến trường” cho học sinh nghèo, cận nghèo, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Huy động nhiều nguồn lực

Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thị Ngọc Diễm cho biết, tiếp tục phối hợp sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương huy động nguồn lực chăm lo cơ sở vật chất trường học, chuẩn bị cho năm học mới. Các cơ sở giáo dục trong tỉnh đẩy nhanh tiến độ sửa chữa cơ sở vật chất, duy tu, chỉnh trang trường lớp, tổ chức vệ sinh, tạo cảnh quan trường học xanh - sạch - đẹp; tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới (COVID-19, sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ…), đảm bảo an toàn trước khi khai giảng.

Ngoài ra, thực hiện các giải pháp xây dựng trường học thân thiện, an toàn, lành mạnh; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường. Đảm bảo an toàn trường học, an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm, ma túy, xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật; phối hợp xử lý kịp thời hành vi bạo lực học đường. Đồng thời, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho biết, Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục nhằm tăng cường trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các lực lượng xã hội trong việc chăm lo trẻ đến trường, nâng dần tỷ lệ dân số trong độ tuổi đi học; hạn chế tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng, đặc biệt là bỏ học trong hè. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực xã hội, tăng cường phối hợp để cùng chăm lo sức khỏe, hỗ trợ vật chất và tinh thần, đảm bảo mọi học sinh đều có cơ hội học tập. Từng bước nâng cao ý thức trong nhân dân, đề cao tinh thần hiếu học, nêu gương về vượt khó học tốt… hướng đến mục tiêu xây dựng An Giang trở thành một xã hội học tập.

THU THẢO