“Thanh niên TP. Long Xuyên sáng tạo, khởi nghiệp xây dựng quê hương Bác Tôn văn minh, hiện đại”

24/05/2019 - 15:14

 - Đó là khẩu hiệu hành động của Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam TP. Long Xuyên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Sau 2 ngày làm việc (23 và 24-5), Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam TP. Long Xuyên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024 đã kết thúc thành công tốt đẹp; đã tiến hành hiệp thương 29 đại biểu tham gia Ủy ban Hội khóa VII; đồng chí  Đặng Khoa Thi tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch hội.

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Hội thành phố đã phối hợp Đoàn cùng cấp thực hiện 475 công trình và 1.089 phần việc thanh niên, mang lại nguồn phúc lợi xã hội cho địa phương hơn 5 tỷ đồng, 350 ngày tình nguyện; hơn 18.000 lượt thanh niên tham gia. Cụ thể, khám và cấp 1.705 suất thuốc miễn phí, hiến 2.050 đơn vị máu, tham gia 750 hoạt động xây dựng văn minh đô thị, 230 hoạt động xây dựng nông thôn mới, cất 66 căn nhà nhân ái, hỗ trợ 3.500 thí sinh trong kỳ thi quốc gia, trao 1.454 suất học bổng, vệ sinh môi trường 650 cuộc…

TP. Long Xuyên hiện có 48.545 thanh niên, chiếm 34,8% dân số thành phố; 12.665 hội viên (chiếm 26,08% thanh niên). Nhiệm kỳ mới, phấn đấu phát triển mới 6.000 hội viên; phối hợp Thành đoàn cất 50 căn nhà cho hội viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 50 thanh niên khởi nghiệp, với tổng kinh phí 1,5 tỷ đồng; nhận đỡ đầu 120 học sinh khó khăn; tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu học nghề cho 6.250 hội viên, thanh niên, học sinh, qua đó giới thiệu việc làm cho 3.750 thanh niên…

Thành ủy Long Xuyên tặng bức trướng cho Đại hội

Hiệp thương cử Đoàn đại biểu chính thức dự Đại hội cấp tỉnh

Ủy ban Hội khóa VII ra mắt Đại hội

Khen thưởng 8 cá nhân đạt thành tích tốt công tác Hội nhiệm kỳ qua

Tặng hoa, quà cho Ủy viên Hội khóa VI không tái cử

Tin, ảnh: GIA KHÁNH