“Tinh, gọn, mạnh”

28/12/2023 - 06:30

 - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước khẳng định, kết quả đạt được về kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023 có sự đóng góp rất lớn của lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương.

Tăng cường vai trò tham mưu

Đại tá Nguyễn Văn Hiền, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh An Giang thông tin: “Năm 2023, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ; triển khai các kết luận, chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ về nhiệm vụ quốc phòng, phòng thủ dân sự, bảo vệ Tổ quốc, đạt nhiều kết quả tốt”.

Bên cạnh đó, toàn lực lượng tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh, chỉ đạo huyện An Phú, Phú Tân và TX. Tân Châu diễn tập khu vực phòng thủ thành công; cấp huyện chỉ đạo diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự đạt 100% chỉ tiêu năm. Các cuộc diễn tập sát với diễn biến tình hình, nhiệm vụ của từng địa phương, chặt chẽ, an toàn, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Đồng thời, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện hiệu quả các đề án, nhất là đề án “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ”; giáo dục, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng; tuyển quân, tuyển sinh quân sự, tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Trong tuyển sinh quân sự, 58 thí sinh trúng tuyển (đạt 25,5%). Tỉnh An Giang là một trong những địa phương có số thí sinh trúng tuyển cao của Quân khu 9, được biểu dương, đề nghị phát huy trong những năm tiếp theo.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh An Giang lãnh, chỉ đạo, chỉ huy LLVT địa phương thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp theo dõi, nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất xử lý kịp thời, hiệu quả mọi tình huống; giữ vững ổn định chính trị, xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; bảo vệ an toàn cơ quan Đảng, Nhà nước, Quân đội, các ngày lễ, Tết, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn; tích cực tham gia giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn; thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng với các tỉnh bạn và đơn vị Quân đội Hoàng Campuchia, giữ vững ổn định tuyến biên giới.

Trung tá Nguyễn Minh Châu, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP. Long Xuyên chia sẻ: “Để thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, chúng tôi đề xuất một số giải pháp. Trong đó, thường xuyên tham mưu kịp thời cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ từng bước vững chắc, có chiều sâu, gắn với phát triển kinh tế - xã hội địa phương; phát huy tốt vai trò tham mưu của các cấp”.

Nhiều nhiệm vụ trong năm mới

Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 9 đề nghị LLVT tỉnh quán triệt sâu sắc mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được đề cập trong các nghị quyết của Đảng; thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động, bất ngờ. Phải luôn kiên định về chiến lược, linh hoạt, sáng tạo về sách lược; phát huy trí tuệ tập thể, thống nhất nhận định, đánh giá, đề xuất phương án xử lý khôn khéo, phù hợp, vừa giữ vững mối quan hệ biên giới, vừa góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định, để xây dựng và phát triển đất nước.

“Năm 2024, An Giang và Cà Mau là hai địa phương diễn tập khu vực phòng thủ cuối cùng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trên cơ sở kinh nghiệm diễn tập của các địa phương, Bộ CHQS tỉnh cần làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chuẩn bị chu đáo mọi mặt: Văn kiện, vật chất, phương tiện, lực lượng, khu vực diễn tập, tổ chức diễn tập thử...

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, biên phòng thực hiện nghiêm Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ liên quan nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Đồng thời, chuẩn bị tốt mọi mặt, sẵn sàng tham gia giúp dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh với tinh thần trách nhiệm cao nhất, không quản hiểm nguy, gian khổ, hy sinh, cống hiến hết sức mình vì Tổ quốc, vì Nhân dân” - thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon nhấn mạnh.

Đặc biệt, tỉnh cần tập trung xây dựng LLVT tỉnh An Giang ngày càng cách mạng, chính quy, “tinh, gọn, mạnh”, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu; làm tốt công tác chính trị tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; có ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, tác phong chính quy, mẫu mực, tinh thần phụng sự, cống hiến, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024. Tiếp tục thực hiện các phong trào, cuộc vận động đã phát động với mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, gắn với thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo... nhằm lan tỏa hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; góp phần củng cố, xây dựng đường biên giới với nước bạn “Hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển bền vững”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước gửi gắm: “Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2024 đặt trong bối cảnh chung của tình hình thế giới, khu vực, trong nước và tỉnh nhà có những tác động thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen; nhất là thách thức về an ninh phi truyền thống, có thể gây cản trở cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước nói chung và tỉnh nhà nói riêng. Nhưng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tin tưởng rằng LLVT tỉnh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

GIA KHÁNH