10 năm thực hiện“tam nông” ở huyện cù lao

05/12/2021 - 19:13

 - Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cùng với các kế hoạch thực hiện, Nghị quyết 03-NQ/HU của Huyện ủy Phú Tân về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020… là những chính sách lớn đã tác động tích cực đến sự phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp ở huyện cù lao thời gian qua.

Chính sách “tam nông” giúp nông dân chủ động trong làm ăn, cải thiện kinh tế và nâng cao đời sống

Đồng hành cùng nhà nông

Theo Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Tân Lê Văn Ẩn, nhằm giúp đỡ thiết thực cho hội viên, Hội Nông dân chủ động tham mưu cấp ủy, phối hợp tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho 100% nông dân. Trong đó, tập trung các lớp chăn nuôi, trồng và thiết kế vườn theo tiêu chuẩn VietGap và có trên 80% áp dụng vào thực tế sản xuất. Đồng thời, hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Qua đánh giá của Hội đồng cấp tỉnh, có 5 sản phẩm đạt 3 sao (2 sản phẩm của Công ty TNHH MTV chế biến thủy hải sản Thanh Tùng, 3 sản phẩm của cơ sở sản xuất dâu tằm Ngọc Thái).

Ngoài ra, Hội Nông dân huyện còn phối hợp với các ngành tư vấn và tổ chức dạy nghề gắn giải quyết việc làm với quy mô từ 20-25 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 500-700 hội viên hàng năm. Ngoài ra, còn tổ chức lãnh đạo huyện gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với nông dân 2 buổi/năm với hơn 200 nông dân tham dự, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nông dân, kịp thời chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững được Hội Nông dân đẩy mạnh trong những năm qua. Điển hình qua nhận ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội, tiếp cận vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vận động phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân. Đến nay, hội nhận ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội với tổng dư nợ hơn 90 tỷ đồng cho 4.041 hộ; tiếp cận vốn theo Nghị định 55-NĐ/CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng dư nợ hơn 26,6 tỷ đồng cho 358 hộ vay và vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân hơn 2,6 tỷ đồng để hỗ trợ cho 134 hộ.

“Các hộ vay thực hiện các mô hình sản xuất đảm bảo đúng mục đích và mang lại hiệu quả. Ngoài ra, hội được hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ nông dân trung ương và tỉnh trên 2,4 tỷ đồng, giúp 59 hộ được tiếp cận nguồn vốn. Các hộ đầu tư mô hình trồng cây ăn trái theo hướng an toàn, góp phần hiệu quả công tác giảm nghèo” - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Tân Lê Văn Ẩn đánh giá.

Phát huy quyền chủ thể

Thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, Hội Nông dân các cấp huyện Phú Tân tập trung tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện cho nông dân phát huy vai trò trên các lĩnh vực. Từ đó, đồng lòng với chủ trương sản xuất “2 năm, 5 vụ” của huyện, bà con đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào đồng ruộng, liên kết, hợp tác, chấp hành sản xuất lúa nếp đúng lịch thời vụ. Diện tích đất vườn tạp, đất trồng lúa, nếp kém hiệu quả đã chuyển sang 530,91ha trồng cây ăn trái có thu nhập cao theo tinh thần Nghị quyết 11-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy. Việc sản xuất theo hướng công nghệ cao được mở rộng, chăn nuôi gia súc, gia cầm ổn định, khoa học - kỹ thuật trước, trong và sau thu hoạch được áp dụng, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản được quan tâm thực hiện nên sản xuất - kinh doanh ngày càng hiệu quả.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Tân Lê Văn Ẩn, nhiều mô hình mới, như: Tiểu thủ công nghiệp, chế biến nông sản, tiêu thụ sản phẩm, một số ngành nghề truyền thống địa phương… vừa khẳng định được hiệu quả kinh tế, vừa thu hút lao động nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập, tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm sản xuất - kinh doanh giữa hội viên và nông dân với nhau, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau trong sản xuất và đời sống.

Những năm qua, nông dân còn tích cực thể hiện vai trò, đóng góp của mình trong các phong trào xây dựng nông thôn mới - văn minh đô thị, tham gia bảo vệ môi trường. Từ đó, đời sống của bà con được nâng lên, công tác an sinh xã hội, chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo được đảm bảo. Điểm sáng trong thực hiện nghị quyết “tam nông” đó là huyện đã chú trọng đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách để huy động các nguồn lực phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân.

Có thể thấy, các chính sách từ Trung ương, tỉnh đến địa phương đã góp phần “thay da đổi thịt” vùng đất thuần nông Phú Tân ngày thêm khởi sắc.

MỸ HẠNH