2 vợ chồng về từ Campuchia được cách ly ngay khi nhập cảnh nghi ngờ mắc COVID-19

03/05/2021 - 21:50

 - Tối 3-5, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh An Giang cho biết, trường hợp 2 vợ chồng về từ Campuchia đã có kết quả xét nghiệm nghi mắc COVID-19, được cách ly ngay khi nhập cảnh, nên không có khả năng lây nhiễm trong cộng đồng.

Theo kết quả điều tra lịch trình di chuyển của Trung tâm Y tế huyện An Phú, bà Nguyễn Thị Kiều Phương (sinh năm 1956), cùng chồng là Nguyễn Quốc Dũng, sinh sống ở TP. Phnom Penh (Campuchia) trên 3 năm nay (không rõ phường, xã nào). Bà Phương không đi ra khỏi nhà trong khoảng 14 ngày trở lại đây.

Cách nay khoảng 14 ngày, bà Phương bị sốt, ho, khó thở, có đến Bệnh viện Phnom Penh điều trị, với chẩn đoán suy hô hấp cấp/viêm phổi nặng, điều trị được 10 ngày bệnh không giảm, nên xin về Việt Nam điều trị.

 Bà Phương và ông Dũng được xe cấp cứu của Bệnh viện Phnom Penh chuyển đến Cửa khẩu Long Bình làm thủ tục xin về Việt Nam lúc 8 giờ 30 phút, ngày 3-5-2021, được cán bộ cửa khẩu làm tờ khai y tế và điện thoại xe Hội Chữ thập đỏ thị trấn Long Bình chuyển thẳng đến Trung tâm Y tế huyện An Phú, không ghé nơi nào khác.

Ông Nguyễn Quốc Dũng là bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Phnom Penh. Cách nay 10 ngày, ông Dũng có tham gia điều trị cho bệnh nhân có biểu hiện suy hô hấp. Sau đó, bệnh viện đóng cửa không hoạt động, nên ông ở nhà. Hiện, sức khỏe  ông bình thường.

Tại khu điều trị cách ly Trung tâm  Y tế huyện An Phú, 2 vợ chồng ông Dũng được lấy mẫu làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên. Kết quả, bà Phương dương tính với virus SARS-CoV-2, ông Dũng âm tính. Sau đó, 2 vợ chồng được lấy mẫu gửi về Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang làm xét nghiệm Realtime-PCR cho kết quả: cả 2 nghi ngờ dương tính với virus SARS-CoV-2.

Đội phản ứng nhanh đã khử khuẩn khu vực nơi đi, nơi đến và xe di chuyển 2 bệnh nhân.

HẠNH CHÂU