3 năm nữa sẽ có du khách được bước vào không gian vũ trụ

27/06/2020 - 20:08

Không chỉ ngồi trên tàu vũ trụ, năm 2023 sẽ có du khách đầu tiên được bước ra khoảng không từ Trạm Vũ trụ quốc tế.

Tập đoàn tên lửa vũ trụ (RSC) Energia thuộc tập đoàn Roscosmos vừa ký kết hợp đồng với công ty phát triển du lịch vũ trụ Space Adventures Inc. (Mỹ) về chuyến đi của du khách vào không gian vũ trụ. Theo đó, 2 du khách sẽ đi tới Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) trên tàu vũ trụ Soyuz MS vào năm 2023. 

Trang web của tập đoàn Nga đã xác nhận thông tin này. 

2 du khách sẽ có chuyến đi tới Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) trên tàu vũ trụ Soyuz MS vào năm 2023. (Ảnh: Sputnik) 

"Theo kế hoạch, trong chuyến thám hiểm, một người sẽ tham gia chuyến bay cùng một phi hành gia Nga thực hiện chuyến du ngoạn bước ra vũ trụ từ khoang của Nga trên ISS", tập đoàn Energia cho biết.

Danh tính của các du khách trên chưa được tiết lộ. 

Roscosmos và Space Adventures từng hợp tác điều hành các chuyến du lịch vũ trụ từ năm 2001. Space Adventures cũng từng tổ chức đưa 7 du khách giàu có vào không gian theo chương trình du lịch vũ trụ bằng tàu Soyuz của Nga trong khoảng thời gian từ năm 2001 tới năm 2009. Tuy nhiên, không ai trong số họ bước ra khoảng không vũ trụ.

Theo DIỆU HOA (VTC)