Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi tuyến đầu Tổ quốc đã tự giác đồng lòng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo, thể hiện rõ vai trò mỗi người dân là một "cột mốc sống” trên biên giới, là những con tàu trên biển. Những nỗ lực này đã và đang góp phần quan trọng vào việc xây dựng khu vực biên giới của tỉnh An Giang ngày càng ổn định và vững mạnh...
.JPG)
Chỉ huy Đồn Biên phòng Gành Dầu tổ chức tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam đến chiến sĩ, đoàn viên và học sinh trên địa bàn phụ trách.
Nhận thức rõ vai trò của pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, từ năm 2021 - 2025, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang chủ trì tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam. Đồng thời, tổ chức tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng và các văn bản quy định chi tiết.
Chị Thị Loan, người dân phường Hà Tiên chia sẻ: “Trước kia, chúng tôi chỉ được nghe tuyên truyền những chủ trương chung, các quy định trong khu vực biên giới. Từ khi có Luật Biên phòng, được nghe cán bộ biên phòng tuyên truyền, phân tích, người dân hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc cùng bộ đội biên phòng quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới”.
Đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức 2 hội nghị trực tiếp, 3 hội nghị trực tuyến, với khoảng hơn 1.000 lượt người tham dự. Đồng thời, tổ chức 2 lớp huấn tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam cho gần 400 báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật tham gia.
Các đơn vị trực thuộc đã triển khai 8 đợt khảo sát nhận thức, phát trên 4.000 phiếu cho các nhóm đối tượng là cán bộ, đoàn thể, tổ dân phố, chủ phương tiện, ngư dân, công nhân trong các doanh nghiệp hoạt động vận tải biển.
Kết quả khảo sát, tỷ lệ nắm cơ bản nội dung Luật Biên phòng tăng từ 25% năm 2022 lên 85% năm 2025. Thường xuyên cập nhật tin, bài về Luật Biên phòng Việt Nam trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh. Đăng tải 28 tin, bài liên quan trên trang chủ Cổng thông tin điện tử tỉnh và liên kết đến địa chỉ tham gia các cuộc thi tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam.
Ngoài ra, đơn vị đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền để phát huy tính kịp thời, chính xác và hiệu quả trong truyền đạt thông tin. Đăng tải 320 bài viết trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút 2 triệu lượt người tiếp cận, hơn 100.000 lượt người tương tác, hơn 300 lượt chia sẻ.
.JPG)
Tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Giang Thành tuyên truyền phổ biến pháp luật đến cán bộ và người cao tuổi trên địa bàn phụ trách.
Trung tá Võ Hoàng Nam, Chính trị viên đồn Biên phòng Phú Hội cho biết: “Bằng nhiều hình thức, như: “Tiếng loa Biên phòng”, “Tủ sách pháp luật”, “Tiết học biên cương”… cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã được phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Biên phòng. Nhờ vậy, nhân dân tích cực tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc và kịp thời báo cho đơn vị nhiều vụ việc vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới…”.
Công tác tuyên truyền được các đơn vị thường xuyên thay đổi cách làm, cách tiếp cận, lựa chọn hình thức phù hợp với đặc thù địa bàn và trình độ dân trí từng nhóm đối tượng. Hàng trăm lớp tập huấn đã được tổ chức cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và người có uy tín trong cộng đồng. Đây là những “hạt nhân” tuyên truyền, giúp lan tỏa pháp luật chính xác, hiệu quả.
Nhiều mô hình tự quản đã được củng cố và phát huy, như: “Tổ Tự quản đường biên, cột mốc”, “Tổ Tự quản về an ninh trật tự”, “Tổ Tàu thuyền đánh bắt an toàn”... Người dân không chỉ chủ động tìm hiểu pháp luật, mà còn trực tiếp tuần tra, phát quang đường biên, bảo vệ cột mốc, tham gia tuyên truyền chống khai thác IUU, phát hiện và báo tin kịp thời các vụ việc vi phạm. Sự chuyển biến từ thụ động sang chủ động là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của đề án.
“Là người dân biên giới, mình phải tuân thủ các quy định của pháp luật, cần phải nghe, tìm hiểu những nội dung mà cán bộ biên phòng truyền đạt. Trong những buổi tuyên truyền, có điều gì chưa rõ, chúng ta phải hỏi lại cán bộ xã, hoặc đồn biên phòng. Làm sao mỗi người dân phải thông suốt các văn bản luật, quy định của địa phương…”, ông Tiên Lây, người có uy tín xã Giang Thành chia sẻ.
Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Chỉ huy đã triển khai ký kết phối hợp với 20 huyện thị, thành phố biên giới Kiên Giang và An Giang cũ, trong đó xác định tuyên truyền phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và văn bản chi tiết là nội dung trọng tâm được triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng.
.JPG)
Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang trao giấy khen các tập thể có thành tích xuất sắc tại hội nghị tổng kết 5 năm triển khai Đề án.
Các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ bộ đội biên phòng xây dựng kế hoạch thực hiện đề án sát thực tiễn; làm tốt công tác phối hợp các cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương triển khai các buổi tọa đàm, trao đổi, hội thi, triển lãm, xây dựng phim phóng sự, video clip, chương trình truyền hình có tương tác với thính giả phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung, Luật Biên phòng Việt Nam nói riêng.
Quá trình triển khai thực hiện đề án đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Trong tổng kết đề án, Bộ đội Biên phòng tỉnh tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Quốc phòng tặng bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân. Ban chỉ huy tặng giấy khen cho 6 tập thể, 12 cá nhân vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án.
Đặc biệt, trong Cuộc thi Trực tuyến tìm hiểu luật Biên phòng Việt Nam do Bộ Tư lệnh tổ chức, có gần 9.000 lượt cá nhân tham gia và có 5 cá nhân xuất sắc đạt giải, trong đó có 2 giải nhì, 3 giải ba.
TIẾN VINH