6 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa ở TP. Long Xuyên tăng 12%

07/07/2021 - 14:56

 - Sáng 7-7, Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII (nhiệm kỳ 2020-2025), để kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên trao bằng khen Thủ tướng cho 2 tập thể

Lãnh đạo Thành ủy Long Xuyên trao bằng khen UBND tỉnh An Giang cho các tập thể và cá nhân

6 tháng đầu năm, dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn thành phố vẫn duy trì, với tổng mức bán lẻ hàng hóa ước tăng 12%. Cùng với đó, thu ngân sách ước đạt trên 780 tỷ đồng, đạt trên 90% sự toán tỉnh giao...

Thành phố đã xây dựng nhiều chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể nhằm từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại I. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ. Công tác điều hành, quản lý nhà nước tiếp tục được tăng cường.

Đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND và UBND thành phố sau bầu cử đúng theo quy định.

Công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng có nhiều chuyển biến tích cực, các tầng lớp nhân dân đồng thuận, thông suốt và chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước nhất là các chỉ đạo liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19…

Thời gian tới, TP. Long Xuyên sẽ tập trung thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ bồi hoàn giải phóng mặt bằng các dự án; chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn; tiếp tục nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới tại 2 xã Mỹ Hòa Hưng và Mỹ Khánh theo hướng nông thôn mới kiểu mẫu; quan tâm thực hiện tốt các lĩnh vực văn hóa- xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính...

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh, UBND thành phố khen thưởng về thành tích tích cực trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố và 2 tập thể được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích trong công tác từ năm 2015 đến 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: NGUYỄN HƯNG