78 năm “Chiến đấu anh hùng, xây dựng sáng tạo”

25/08/2023 - 07:06

 - Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh An Giang bước vào “tuổi” thứ 78 (26/8/1945 - 26/8/2023). Lực lượng không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân và chế độ XHCN, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Chiều 26/8/1945, tất cả “thanh niên tiền phong” tập hợp tại Thành lính tập (Thành PC, nay là cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang). Có 200 người được lựa chọn vào đại đội “Cộng hòa vệ binh” (gồm 5 trung đội), do đồng chí Hùng Cẩm Hòa làm tổng chỉ huy. Đây là LLVT đầu tiên của tỉnh; ngày 26/8 trở thành ngày truyền thống của LLVT tỉnh An Giang.

Sau năm 1945, LLVT vừa vận động xây dựng, củng cố khối đoàn kết các tôn giáo, dân tộc, tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ toàn dân, toàn diện; vừa kết hợp đấu tranh quân sự với vận động chính trị và chiến đấu võ trang tuyên truyền, xây dựng hậu cần tại chỗ, bảo đảm tự lực lương thực. Quân dân An Giang phối hợp với bộ đội chủ lực Khu đánh nhiều trận, góp phần cùng cả nước đánh thắng thực dân Pháp xâm lược.

Sau năm 1954, LLVT An Giang một lần nữa phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, đồng lòng quyết tâm kháng chiến đánh đuổi đế quốc Mỹ xâm lược. Thành tích tiêu biểu đặc biệt xuất sắc trong giai đoạn này là trận quyết chiến 128 ngày đêm (từ ngày 7/11/1968 đến 23/2/1969) tại đồi Tức Dụp (núi Cô Tô, huyện Tri Tôn), Đương đầu với lực lượng quân địch đông gấp 400 lần, chịu hàng ngàn tấn bom pháo ròng rã hơn 3 tháng liền, quân và dân An Giang vẫn khiến kẻ thù trả giá đắt với hơn 2.000 sinh lực bị tiêu hao, tiêu tốn hàng triệu đô-la chiến phí.

An Giang bước vào công cuộc kiến thiết, xây dựng quê hương. Trong thời gian đó, “thù trong” chưa hết thì “giặc ngoài” tràn đến. Bọn Pol Pot gây ra cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam. Đêm 30/4/1977, chúng tấn công trên toàn tuyến biên giới An Giang. Được sự chi viện của cấp trên và các tỉnh bạn, LLVT An Giang nhanh chóng trưởng thành. Chỉ trong 1 năm chiến đấu, lực lượng của tỉnh xây dựng được 3 trung đoàn bộ binh, nhiều tiểu đoàn binh chủng. Các huyện, thị xã đều có tiểu đoàn; xã ven biên giới xây dựng trung đội, đại đội dân quân chiến đấu; huyện phía sau xây dựng, huấn luyện lực lượng tăng cường cho phía trước.

Với tinh thần vượt qua mọi gian khổ hy sinh, quyết tâm bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, An Giang làm nên những trận đánh vang dội: Vàm Chắc Ri - Chắc Rè (Vĩnh Nguơn - Châu Đốc), sông Bình Ghi (An Phú); chốt thép Nhơn Hưng (Tịnh Biên), Vĩnh Hội Đông; cầu số 7, số 8 xã Phú Hội (An Phú)...

Với phương châm “giúp bạn là tự giúp mình”, LLVT tỉnh khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, giúp Campuchia chiến đấu, truy quét tàn quân Pol Pot; giúp bạn xây dựng, huấn luyện LLVT. Sau 10 năm, LLVT An Giang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế, để lại tình cảm tin yêu, mến phục của nước bạn đối với LLVT nói riêng, với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh An Giang nói chung.

Bước vào thời kỳ mới, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đảng ủy Quân khu 9, LLVT tỉnh thường xuyên được chăm lo xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, đối ngoại, góp phần giữ vững an ninh biên giới; tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia.

Hiện nay, ngoài nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”… LLVT tỉnh còn thực hiện tốt công tác dân vận, lao động giúp dân, phong trào “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”,“LLVT tỉnh chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, Tết quân - dân hàng năm; chính sách hậu phương quân đội, “Đền ơn đáp nghĩa”…

Với những thành tích trên, quân và dân An Giang đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; 66 tập thể và 44 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; 358 Mẹ Việt Nam Anh hùng và hơn 3.000 cá nhân được khen thưởng huân, huy chương các loại.

Trải qua 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, từ lực lượng nhỏ bé, vũ khí, trang bị thô sơ, chỉ có lòng yêu nước nồng nàn, được sinh ra từ Nhân dân, được Nhân dân đùm bọc, cưu mang, giúp đỡ, LLVT An Giang cùng Nhân dân đoàn kết chiến đấu, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, đúc kết nên truyền thống “Chiến đấu anh hùng, xây dựng sáng tạo”.

Tiếp nối truyền thống vinh quang ấy, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh hôm nay không ngừng ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phẩm chất đạo đức cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Cùng với đó, nêu cao trách nhiệm, tận tụy với công việc theo chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, luôn luôn xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà, xứng đáng với danh xưng cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang trân trọng gửi tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng LLVT nhân dân, thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng đã và đang công tác trong LLVT tỉnh qua các thời kỳ lời thăm hỏi ân cần, thân thiết nhất. Kính chúc các đồng chí cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống “Chiến đấu anh hùng, xây dựng sáng tạo” trên mọi Iĩnh vực công tác và đời sống.

Nhân dịp này, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9; cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, Nhân dân các địa phương, cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội đã quan tâm, giúp đỡ, động viên và tạo mọi điều kiện thuận lợi để LLVT tỉnh hoàn thành xuất sắc được giao trong suốt 78 năm qua.

ĐẢNG ỦY - BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH AN GIANG

GIA KHÁNH