9 điểm nhấn của công đoàn An Giang năm 2020

31/12/2020 - 04:57

 - Đoàn viên, NLĐ trong tỉnh đóng góp 1 ngày lương hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19”; nhắn tin ủng hộ quỹ Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hạn hán của tỉnh gần 19 tỷ đồng.

1. Chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động

Tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 ấm cúng cho người lao động (NLĐ) với chương trình “Tết Sum vầy”, tặng quà, hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; sinh hoạt tại nhà trọ công nhân... Tổ chức cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước và lãnh đạo tỉnh đến thăm, tặng 170 suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Công đoàn còn vận động nhà hảo tâm, doanh nghiệp (DN) thăm hỏi, tặng 85.249 suất quà, tổng kinh phí trên 29 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã cất mới 86 căn và sửa chữa 35 căn nhà Mái ấm công đoàn, tổng trị giá 4 tỷ 140 triệu đồng. Tiếp tục ký kết thỏa thuận với 21 đơn vị, DN thực hiện ưu đãi cho trên 59.000 lượt đoàn viên thụ hưởng, số tiền hưởng lợi trên 9 tỷ đồng.

2. Đồng hành trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Hỗ trợ 3 đợt cho 2.931 đoàn viên, NLĐ, giáo viên các trường mầm non, nhà trẻ tư thục không thuộc đối tượng của gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP với số tiền 1 tỷ 465 triệu đồng. Huy động thêm 1,8 tỷ đồng từ các tổ chức để hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

Thiết thực các hoạt động chăm lo cho người lao động trong bối cảnh khó khăn dịch bệnh COVID-19

Đoàn viên, NLĐ trong tỉnh đóng góp 1 ngày lương hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19”; nhắn tin ủng hộ quỹ Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hạn hán của tỉnh gần 19 tỷ đồng. Trích kinh phí công đoàn và huy động các nguồn lực tổ chức đến thăm, tặng vật dụng cho các lực lượng làm nhiệm vụ ở tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh.

3. Xây dựng, phát triển tổ chức công đoàn vững mạnh

Thành lập 10 công đoàn cơ sở (8 công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước); phát triển mới 5.157 đoàn viên, nâng tổng số toàn tỉnh có 98.149 đoàn viên/104.075 công nhân, viên chức, lao động.

Kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2018-2023). Kiện toàn nhân sự 9 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 27 công đoàn cơ sở trực thuộc. Giới thiệu 1.568 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp (đạt 104,39%).

4. Nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động

Trên 93.500 lượt đoàn viên, NLĐ tham dự các buổi tuyên truyền do công đoàn tổ chức về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các ngày lễ lớn trong năm, Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng... Đoàn viên toàn tỉnh đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng mưa lũ trên 2,3 tỷ đồng.

Công đoàn tổ chức cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và NLĐ” và xét trao 10 giải thưởng chất lượng. Tổ chức thành công hội thao và Liên hoan tiếng hát công nhân, viên chức, lao động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

5. Tháng Công nhân gắn với Tháng An toàn vệ sinh lao động

Tham mưu lãnh đạo tỉnh tổ chức các đoàn công tác trực tiếp đến địa phương, DN thăm hỏi, tặng quà cho 213 đoàn viên, NLĐ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tặng 400 phần quà cho công nhân lao động khó khăn trong Khu công nghiệp Bình Hòa và Bình Long.

Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên, NLĐ, như: tặng 4.227 phần quà; hỗ trợ 20 nhà Mái ấm công đoàn; tuyên dương gương điển hình công nhân, viên chức, lao động học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…  

6. Phát huy hiệu quả đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động

1.512/1.525 đơn vị tổ chức hội nghị NLĐ (tăng 0,96% so năm 2019); 199/233 công đoàn cơ sở DN ký kết thỏa ước lao động tập thể (tăng 15,31% so năm 2019); 100% DN ngoài khu vực nhà nước tổ chức đối thoại...

Tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với 150 công nhân lao động; phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tuyên dương “DN vì NLĐ” năm 2020, đề nghị UBND tỉnh khen thưởng 32 DN thực hiện tốt các quy định của pháp luật về lao động và việc làm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần NLĐ.

7. Sôi nổi phong trào thi đua yêu nước

Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, LĐLĐ tỉnh hực hiện công trình “Thắp sáng đường nông thôn bằng đèn năng lượng mặt trời” tại huyện Châu Phú, kinh phí 600 triệu đồng.

Các cấp công đoàn đăng ký 2.260 giải pháp sáng kiến, 300 công trình sản phẩm đăng ký thi đua, trong đó 300 công trình sản phẩm đã hoàn thành với tổng giá trị 65,5 tỷ đồng. Tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động cấp tỉnh và 14 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (giai đoạn 2020-2025), biểu dương 155 tập thể và 418 cá nhân tiêu biểu.

8. Đưa vào sử dụng Nhà Văn hóa lao động tỉnh

Công trình đưa vào sử dụng ngày 19-9, nhằm tạo cơ sở vật chất của tổ chức công đoàn tại địa phương, là trung tâm sinh hoạt văn hóa - thể thao, rèn luyện sức khỏe, tổ chức tuyên truyền, học tập, đường lối chính sách của Đảng và nhà nước cho cán bộ, đoàn viên, NLĐ trong tỉnh. Tổng mức đầu tư dự án 60 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương 30 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh 15 tỷ đồng, nguồn tài chính công đoàn của Tổng LĐLĐ Việt Nam 10 tỷ đồng và nguồn tài chính công đoàn của LĐLĐ tỉnh 5 tỷ đồng.

9. Chăm lo nữ đoàn viên

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 6b/NQ-TLĐ và Chỉ thị số 03/CT-TLĐ về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động và 5 năm thực hiện phong trào “Giỏi việc nước, chia sẻ việc nhà” (giai đoạn 2014-2020). Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức nói chuyện chuyên đề về bình đẳng giới và tuyên truyền kỹ năng làm cha mẹ cho trên 1.200 đoàn viên. Thành lập mới 6 Ban Nữ công (đạt 600%), phát triển toàn bộ Ban nữ công quần chúng khu vực DN ngoài nhà nước.

MỸ HẠNH