Phường Mỹ Long là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, thương mại dịch vụ của TP. Long Xuyên. Đặc trưng lớn nhất của phường là hoạt động mua bán diễn ra rất nhộn nhịp, với những con đường kinh doanh sầm uất. Điều này đòi hỏi công tác lập lại trật tự, chỉnh trang đô thị cần được xem là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết ở địa phương.
Sau khi bị Tòa án nhân dân tỉnh xử phạt 8 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” (tháng 11/2022), đầu tháng 5/2023, Trần Trí Mãnh (sinh năm 1980, ngụ phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc) lại bị tuyên phạt 11 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Không chỉ kháng cáo không thành, Mãnh tiếp tục bị Tòa án nhân dân tỉnh đưa ra xét xử thêm tội danh mới do hành vi làm ăn gian dối, trái quy định pháp luật.
Sáng 24/2, Công an huyện Chợ Mới cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý vi phạm đối với Nguyễn Xuân Thái (sinh năm 2001, ngụ ấp Phú Thượng 1, xã Kiến An, huyện Chợ Mới) về hành vi “Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.”
Thấy việc mua bán tiền giả thu lợi cao, Võ À Minh (sinh năm 2004, ngụ thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú) mua thiết bị, cùng Huỳnh Nhựt Thư (sinh năm 1996), Huỳnh Bé Thư (sinh năm 2001, ngụ tỉnh Đồng Nai), Đỗ Chí Huyện (sinh năm 1999, ngụ tỉnh Sóc Trăng) “tung” ra ngoài tiêu thụ. Hậu quả, cả nhóm trả giá đắt cho hành vi vi phạm pháp luật.
Nhằm kịp thời động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, sáng 21/2, Công an tỉnh tổ chức lễ trao thưởng nóng của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ án “Giết người và Cướp tài sản” xảy ra vào ngày 18/2, tại xã Long Kiến (huyện Chợ Mới).
Trong thời gian qua, TP. Long Xuyên triển khai quyết liệt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, băng, nhóm tội phạm xâm phạm trật tự xã hội (TTXH). Qua đó, tình hình tội phạm xâm phạm về TTXH trên địa bàn được kéo giảm.
Sáng 20/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Kiều Phương (sinh năm 1981, ngụ ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới) về hành vi “Giết người, Cướp tài sản” xảy ra tại khu vực xã Long Kiến.
Để đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), bên cạnh sự nỗ lực của các ngành chức năng, thì ý thức tự giác chấp hành nghiêm pháp luật của người tham gia giao thông là yếu tố vô cùng quan trọng.
Sau khi hẹn tại quán cà-phê, Huỳnh Thế Vương (sinh năm 1984, ngụ thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn) và Huỳnh Văn Hiếu (sinh năm 1996, ngụ phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên) rủ rê nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường. Điều đáng nói, Vương đang là cha dượng của Hiếu.
Chiều 19/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Nhựt Minh (sinh năm 1998, ngụ khóm Đông Thịnh 7, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) để tiếp tục điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.
Bằng những cách thức, thủ đoạn gian dối, Dương Bá Trí (sinh năm 1989, ngụ khóm Hòa Thuận, phường Nhà Bàng, TX. Tịnh Biên) lợi dụng sự tin tưởng của người thân trong gia đình, 43 lần đưa ra thông tin không đúng sự thật để lừa chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng. Hậu quả, Trí phải gánh chịu mức hình phạt nghiêm minh của pháp luật.
Ghen tuông khiến con người có những hành vi không kiểm soát được khi bị kích động, từ đó dẫn đến hậu quả đau lòng, như vụ án dưới đây.
Liên quan đến vụ án “Gây rối trật tự công cộng; Cố ý gây thương tích và cướp tài sản” xảy ra tại chùa Kim Tiên (phường An Phú, TX. Tịnh Biên), sáng 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Tịnh Biên cho biết đang tạm giữ hình sự 9 đối tượng.
Sáng 16/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới cho biết, đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 5 bị can, về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Chiều 15/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 15 đối tượng có liên quan với cùng tội danh “In, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” xảy ra từ năm 2007 đến năm 2024 tại địa bàn tỉnh An Giang, Đồng Tháp và TP. Cần Thơ do Trương Hồng Sang (sinh năm 1968, ngụ khóm Bình Khánh 7, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) và đồng bọn thực hiện.
Chiều ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tri Tôn cho biết, đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Thanh Sang (sinh năm 1998, ngụ phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Được thành lập vào đầu tháng 4/2023, mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy (PCCC) ấp Phú An A (xã Phú Vĩnh, TX. Tân Châu) phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn PCCC trên địa bàn và khu dân cư.
Sau khi bị công an phát hiện hành vi vận chuyển hàng cấm, Võ Ngọc Thanh (sinh năm 1995, ngụ xã An Hòa, huyện Châu Thành) "bỏ của chạy lấy người", tẩu thoát khỏi hiện trường. Tuy nhiên, biết không thể thoát được, Thanh đầu thú, khai nhận tất cả.
Chiều 11/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Tân cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Ngô Quang Huy (sinh năm 2000, ngụ khóm Thượng 3, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân) để tiếp tục điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Chỉ vì muốn có 10 USD, Tang Hour (sinh năm 1982, ngụ TP. Phnôm Pênh, Vương quốc Campuchia) đã nhận vận chuyển nữ trang vàng giúp người lạ qua biên giới. Nguyễn Quang Trưởng (sinh năm 1970, ngụ thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn) giữ vai trò giúp sức. Hậu quả, cả 2 cùng chịu hình phạt tù.