Điểm sáng trong đẩy lùi tảo hôn
.jpg)
Bà Phạm Thị May (bìa phải), Ban Công tác Mặt trận ấp Vàm Răng, xã Sơn Kiên giới thiệu nội dung Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 đến người dân trong ấp.
Ấp Vàm Răng hiện có hơn 1.380 hộ dân, trong đó đồng bào Khmer có khoảng 800 hộ. Trước đây, do nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, nên tại những khu vực vùng sâu, đặc biệt khó khăn vẫn còn xảy ra tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Để từng bước thay đổi nhận thức cộng đồng, nhiều cán bộ cơ sở đã kiên trì bám địa bàn, tuyên truyền và vận động người dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.
Hơn 10 năm qua, bà Phạm Thị May, Ban Công tác Mặt trận ấp Vàm Răng luôn tích cực tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer chấp hành tốt Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, chung tay đẩy lùi tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Không chỉ tuyên truyền tại các cuộc họp dân cư, bà còn thường xuyên đến từng hộ gia đình để giải thích, vận động phụ huynh quan tâm hơn đến việc học tập của con em, không để các em kết hôn sớm khi chưa đủ tuổi.

Các đại biểu tham dự hội nghị tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
Nhờ sự kiên trì tuyên truyền của địa phương và các đoàn thể, nhận thức của người dân ngày càng được nâng lên. Đến nay, trên địa bàn ấp Vàm Răng không còn xảy ra tình trạng tảo hôn; tỷ lệ trẻ em đến trường hằng năm đạt cao, trình độ học vấn của đồng bào Khmer ngày càng được nâng lên. Nhiều gia đình đã quan tâm hơn đến việc cho con em học tập, học nghề để có điều kiện ổn định cuộc sống trước khi lập gia đình.
Bà Phạm Thị May cho biết: “Trước đây, một số gia đình còn có suy nghĩ cho con lập gia đình sớm để đỡ gánh nặng kinh tế. Tuy nhiên, qua tuyên truyền, vận động, bà con đã hiểu rõ những hệ lụy của tảo hôn nên ý thức chấp hành pháp luật ngày càng tốt hơn. Hiện nay, nhiều phụ huynh quan tâm cho con em học hành đến nơi đến chốn, có nghề nghiệp ổn định rồi mới lập gia đình”.
.jpg)
Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Danh Tha giới thiệu nội dung các quy định pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.
Đa dạng hình thức tuyên truyền
Để công tác giảm thiểu tảo hôn đạt hiệu quả bền vững, những năm qua UBND xã Sơn Kiên đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, như: Khẩu ngữ, phát tờ rơi, lồng ghép các buổi sinh hoạt cộng đồng; tổ chức 6 lớp tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại 6 ấp có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Địa phương còn phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống với sự tham gia của 40 đại biểu là cán bộ cơ sở, người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.
Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Danh Tha cho biết: “Công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của người dân về hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Thông qua các hội nghị tuyên truyền sẽ giúp người dân hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật, từng bước thay đổi tập quán lạc hậu, góp phần nâng cao chất lượng dân số và đời sống đồng bào dân tộc thiểu số”.
.jpg)
Đại biểu trao đổi kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Kiên Nguyễn Trần Tuyết Như cho biết, Sơn Kiên là xã dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn (xã khu vực III) theo quyết định của UBND tỉnh An Giang. Thời gian qua, xã luôn xác định công tác giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là nhiệm vụ quan trọng, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, địa phương thường xuyên phối hợp với các ngành, đoàn thể, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức, từng bước thay đổi tập quán lạc hậu còn tồn tại trong một bộ phận đồng bào.
Bên cạnh công tác tuyên truyền, xã còn chú trọng chăm lo đời sống người dân, hỗ trợ phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho thanh thiếu niên được học tập, tiếp cận nghề nghiệp và nâng cao chất lượng cuộc sống. Qua đó góp phần hạn chế nguy cơ tảo hôn, xây dựng đời sống văn hóa tiến bộ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
“Thời gian tới, địa phương tiếp tục đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phát huy vai trò của cán bộ cơ sở, người có uy tín để nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số và phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã”, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Kiên Nguyễn Trần Tuyết Như thông tin.
Bài và ảnh: DANH THÀNH