- Hồ sơ đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê đang bước vào giai đoạn quan trọng trong hành trình hướng đến danh hiệu Di sản thế giới. Nhiều hoạt động đối ngoại, vận động quốc tế và chuẩn bị chuyên môn đang được đẩy mạnh.Chiều 16/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và chúc Tết Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang, Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang (Antesco) và Công ty Cổ phần Địa ốc An Giang.
Xóa nhà tạm, nhà dột nát là chương trình, hành động thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn. Việc giúp người dân có một mái nhà vững chắc là nền tảng quan trọng để họ “an cư, lạc nghiệp”, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh. Mỗi ngôi nhà được xây mới không chỉ là nơi trú ngụ, mà còn là nơi nuôi dưỡng ước mơ, là khởi nguồn cho những thành công mới.
Còn hơn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2025, nông dân đang tất bật chăm sóc hoa kiểng, cây trái, hoa màu nhằm kịp thời cung ứng cho thị trường Tết. Nhìn chung, tình hình sản xuất tại nhiều địa phương đang diễn ra rất thuận lợi, hứa hẹn vụ mùa bội thu, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân…
“Các doanh nghiệp (DN) trong khối đã khẳng định sự phục hồi rõ nét, đóng góp chung vào tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh ước đạt 7,16%. Trong đó, các DN trong sạch vững mạnh tiêu biểu làm tốt công tác xây dựng Đảng, sản xuất - kinh doanh” - Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và DN tỉnh An Giang Trần Thanh Nhã nhận xét.
Dịp cuối năm, nhu cầu sửa sang nhà cửa của các hộ gia đình để chào đón năm mới tăng mạnh. Đáp ứng tâm lý khách hàng, các dịch vụ từ trọn gói đến nhỏ lẻ, theo giờ… ngày càng nở rộ.
An Giang là tỉnh ven biên ở miền Tây Nam Bộ, không ngừng khẳng định sự đổi mới thông qua những công trình giao thông chiến lược. Ba cây cầu: Tân An, số 13 và cầu Châu Đốc đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, mở ra cơ hội cho kinh tế và du lịch địa phương. Những cây cầu này, với vai trò huyết mạch giao thông, đã góp phần nâng tầm vị thế An Giang.
Hòa chung không khí sôi nổi của cả nước chào đón năm mới Ất Tỵ 2025, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thao Công nhân, viên chức, lao động (CN,VC,LĐ) tỉnh lần thứ 34. Hội thao nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, đồng thời tạo sân chơi vui vẻ, lành mạnh cho cán bộ, CN,VC,LĐ dịp Tết Nguyên đán.
“Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, chống oan sai, bỏ lọt tội phạm. Phấn đấu tăng số lượng, chất lượng khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử các vụ án hình sự và giải quyết tốt các tố giác, tin báo tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự xã hội” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Long Xuyên Võ Thiện Hảo đề nghị.
Vùng Bảy Núi của tỉnh An Giang không chỉ được thiên nhiên ban tặng cảnh đẹp hoang sơ, có nhiều di tích lịch sử, mà còn có nhiều món ngon đặc trưng riêng.
Mờ sáng, chợ Trà Mơn (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên) đã nhộn nhịp cảnh mua bán. Tuy là chợ xã, nhưng hàng hóa, nhu yếu phẩm ở đây vẫn đủ đầy phục vụ bà con, không thua chợ thị thành.
Trong ký ức nhiều người, Tết không chỉ là những ngày nghỉ lễ, mà còn là hành trình trở về, trở về với gia đình, với những giá trị truyền thống tốt đẹp. Và trong hành trình ấy, “vị ngọt Tết quê” luôn là điều đọng lại sâu sắc nhất, không lẫn vào đâu được. Đó không chỉ đơn thuần là vị giác, mà còn là sự hòa quyện của nhiều cung bậc cảm xúc, từ những điều giản dị, thân thương nhất.
Tết Nguyên đán, dịp lễ lớn nhất trong năm của người Việt, không chỉ là thời gian để đoàn tụ gia đình, mà còn là cơ hội để thưởng thức những món ngon đặc trưng của mùa Xuân. Trong đó, bánh kẹo Tết không thể thiếu, mang đến hương vị ngọt ngào, ấm áp. Trên bàn tiếp khách hay trong những hộp quà biếu tặng, bánh kẹo Tết ngày nay ngày càng đa dạng, phong phú cả về loại hình, hương vị lẫn ý nghĩa văn hóa.
Năm 2025, UBND huyện An Phú sẽ tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao năng suất và tăng khả năng cạnh tranh cho nông sản địa phương. Đồng thời, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp.
“Nghĩa tình biên giới” là chủ đề “Tết quân - dân” năm 2025 của huyện An Phú đang diễn ra tại xã biên giới Nhơn Hội. Các hoạt động “Tết quân - dân” nhằm đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và chăm lo Tết cho Nhân dân.
Dự báo thời tiết tỉnh An Giang ngày 17/1/2025
Ngày 16/1, Câu lạc bộ Phụ nữ huyện Châu Thành tổ chức Họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025. Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Hồ Hữu Tài đến dự.
Sáng ngày 16/1, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Châu Thành tổ chức họp mặt chức sắc, chức việc, tôn giáo, dân tộc nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025. Bí thư Huyện ủy Châu Thành Lê Bích Phượng; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Châu Thành Lê Kỳ Quang đến dự.
Ngày 16/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước dẫn đầu đoàn công tác tỉnh đến chúc Tết Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416, Sư đoàn Bộ binh 330, Trường bắn Chi Lăng, Đội K90 (Quân khu 9), Đội K93 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên; thăm, tặng quà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Văn Giáo và gia đình chính sách tiêu biểu (TX. Tịnh Biên).
Chiều 16/1, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường cùng đoàn công tác Trung ương và tỉnh An Giang đã đến viếng, dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên).
Chiều 16/1, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường cùng đoàn công tác Trung ương đã thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh An Giang, nhân dịp Tết cổ truyền Ất Tỵ 2025 và hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.