- Hồ sơ đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê đang bước vào giai đoạn quan trọng trong hành trình hướng đến danh hiệu Di sản thế giới. Nhiều hoạt động đối ngoại, vận động quốc tế và chuẩn bị chuyên môn đang được đẩy mạnh.Chiều 4/10, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì Hội nghị thẩm định hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh An Giang. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và UBND TP. Long Xuyên.
Chiều 4/10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức đối thoại dân chủ quý III/2024 trong cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) TX. Tịnh Biên. Đại tá Thạch Thanh Tú, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì buổi đối thoại.
Chiều 4/10, UBND huyện Phú Tân tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2024.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có thư ngỏ vận động kinh phí tổ chức hoạt động thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản liên tỉnh năm 2024 tại tỉnh Đồng Tháp.
Ngày 4/10, đoàn công tác do Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Văn Lên làm trưởng đoàn vừa khảo sát các mô hình dân vận khéo của huyện An Phú năm 2024. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện An Phú Phùng Minh Tân tiếp đoàn.
Chiều 4/10, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân; Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trình Lam Sinh đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Mỹ Thạnh, Mỹ Thới và Mỹ Quý (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh An Giang đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” tỉnh An Giang lần thứ VIII/2024.
Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP vùng ĐBSCL năm 2024 (tại TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) vừa kết thúc, An Giang có 2 sản phẩm đoạt giải Hội thi sản phẩm OCOP tiêu biểu vùng ĐBSCL năm 2024, gồm: Sản phẩm mắm cá linh chưng của Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang - Antesco (TP. Long Xuyên) và sản phẩm mật thốt nốt bột của Công ty Cổ phần Palmania (thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn).
Sáng 4/10, đại biểu Quốc hội Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trình Lam Sinh tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Lợi, Vĩnh Thành, Hòa Bình Thạnh (huyện Châu Thành).
Sáng 4/10, tại Hội trường tỉnh, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 chính thức khai mạc, với sự tham dự của 219 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 79.250 hội viên thanh niên tỉnh An Giang.
Sáng 4/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tiếp xúc, gặp gỡ lãnh đạo UBND tỉnh, sở, ngành tỉnh trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.
Ngày 4/10, Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức Hội thi “Nhà nông đua tài” tỉnh An Giang lần thứ II/2024, với sự tham dự của 66 thí sinh cùng hơn 100 cổ động viên đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Sáng 4/10, Bí thư Huyện ủy Châu Phú Nguyễn Phú Tân chủ trì lễ trao quyết định đối với các cán bộ. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Phú Thi Hồng Thúy; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Phú Nguyễn Phước Nên tham dự buổi lễ.
Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ đã thành công tốt đẹp, đạt mức cao tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, với gần 50 hoạt động song phương và đa phương của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Tuy nhiên, bất chấp sự thật, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục chiêu trò chống phá, xuyên tạc ý nghĩa, kết quả chuyến đi bằng cách đưa ra thông tin sai lệch, mơ hồ, vô căn cứ, nhằm hướng lái dư luận.
“Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) (4/10/1961 - 4/10/2024) và 23 năm Ngày toàn dân PCCC (4/10/2001 - 4/10/2024), Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc công an các đơn vị, địa phương thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC"...” - thượng tá Võ Phúc Thọ, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh An Giang thông tin.
Trải qua 76 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên Trường Chính trị Tôn Đức Thắng luôn kỷ cương, dân chủ, đoàn kết, nêu gương, sáng tạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, thực hiện khâu đột phá trong công tác cán bộ của tỉnh.
Thực hiện Kế hoạch 1245/KH-UBND của UBND tỉnh về Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã ban hành Kế hoạch 50/KH-SNNPTNT về chuyển đổi số ngành nông nghiệp năm 2024. Đến nay, công tác chuyển đổi số của đơn vị đã đạt những kết quả tích cực.
Nhiệm kỳ 2019 - 2024, với bản lĩnh chính trị vững vàng, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, thanh niên quê hương Bác Tôn đã năng động, sáng tạo, thi đua lập thành tích, góp sức xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp. Nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, để lại dấu ấn trên các lĩnh vực và trong cộng đồng.
Qua 76 năm xây dựng và phát triển, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng ngày càng khang trang, xứng tầm là nơi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp tỉnh duy nhất và là trung tâm nghiên cứu khoa học chính trị của tỉnh. Với sự quan tâm của Trung ương, hỗ trợ của tỉnh và nỗ lực của tập thể trường, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đã hoàn thành 55/55 chỉ tiêu của 6 nhóm tiêu chí (với 10 chỉ tiêu vượt chuẩn) và về đích sớm hơn 2 năm so đề án được Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang phê duyệt, trở thành “Trường chính trị chuẩn mức 1” đầu tiên ở ĐBSCL.
Mờ sáng, những chiếc xuồng cui chầm chậm rẻ nước phù sa chở đủ loại “đồ ăn, thức uống” rong ruổi quanh chợ nổi, phục vụ khách thương hồ. Quanh năm, họ lấy xuồng làm phương tiện, bến chợ mưu sinh bồng bềnh theo sóng nước.