- Hồ sơ đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê đang bước vào giai đoạn quan trọng trong hành trình hướng đến danh hiệu Di sản thế giới. Nhiều hoạt động đối ngoại, vận động quốc tế và chuẩn bị chuyên môn đang được đẩy mạnh.Chiến dịch "Mùa hè tình nguyện" năm 2024 của tuổi trẻ An Giang bắt đầu bằng những công trình, phần việc thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng rãi, đậm nét của “màu áo xanh” thanh niên.
Để đổi mới mạnh mẽ lề lối làm việc, nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn trong phục vụ Nhân dân, TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) triển khai thí điểm mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ”.
Xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu trong thực hiện chính sách hậu phương quân đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, thời gian qua, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang, Đội K93 triển khai đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
“An Giang đã nói là làm/ Đã đi là đến, đã bàn là thông/ Đã quyết là dốc một lòng/ Quê hương vẫy gọi, Đảng mong dân chờ ”. Đó là thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi gắm đến lãnh đạo tỉnh An Giang nhân chuyến thăm và làm việc với địa phương về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng cách đây hơn 6 năm (vào ngày 14 và 15/4/2018).
Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), chiều 22/7, UBND TP. Châu Đốc tổ chức Lễ trao 4 căn nhà Tình nghĩa đối với người có công với cách mạng năm 2024.
Chiều 22/7, Bảo hiểm Xã hội An Giang tổ chức công bố quyết định thanh tra liên ngành và thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại 40 đơn vị sử dụng lao động.
Ngày 22/7, tại Trường Tiểu học Lê Trì (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), Liên chi Hội sinh viên An Giang - Trường Đại học Y dược Cần Thơ kết hợp Huyện đoàn Tri Tôn tổ chức Chương trình “Gieo mầm xanh” cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số Khmer.
Chiều 22/7, Tỉnh trưởng tỉnh Takeo Vei Samnang dẫn đầu đoàn đại biểu tỉnh Takeo (Vương quốc Campuchia) đến thăm và chào xã giao UBND tỉnh An Giang. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy, cùng các sở, ngành tỉnh và địa phương có biên giới tiếp giáp làm việc với đoàn.
Sáng 22/7, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Chợ Mới (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị thông tin thời sự quí II/2024 cho hơn 185 cán bộ hưu trí, hội viên hội văn học nghệ thuật và chức sắc, chức việc các tôn giáo.
Ngày 22/7, Thường trực HĐND TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) tiến hành kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026) nhằm kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 6 tháng đầu năm 2024; xem xét ra Nghị quyết nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2024 và quyết định một số nội dung quan trọng khác.
Sáng 22/7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng đã đến thăm các gia đình chính sách ở huyện Thoại Sơn, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 -27/7/2024). Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn Dương Ngọc Lắm cùng đi với đoàn.
Sáng 22/7, Thường trực HĐND TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) tổ chức kỳ họp thứ 16 (giữa năm 2024) khóa VII (nhiệm kỳ 2021 – 2026), để kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024, xem xét đề ra nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác.
Sáng 22/7, Thường trực HĐND huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) khoá XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tổ chức kỳ họp lần thứ 13, để kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024, xem xét đề ra nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác.
Ngày 22/7, tại hộ gia đình bà Võ Thị Gắng (Khu dân cư ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Thoại Sơn tổ chức Lễ khởi công xây dựng, sửa chữa nhà Tình nghĩa cho 15 hộ gia đình chính sách, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2024).
Hưởng ứng Ngày Dân số (DS) thế giới 11/7/2024, Chi cục DS-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng. Trong đó, có tổ chức Hội thi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chính sách DS và phát triển trong tình hình mới, giao lưu các trò chơi dân gian, để nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền chính sách DS và phát triển.
An Phú là huyện biên giới, điều kiện kinh tế còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Để giúp hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn tìm nguồn vốn phát triển kinh tế, các ngành, địa phương phối hợp Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện giúp người dân tiếp cận nhiều chương trình hỗ trợ vốn vay… Từ đó, người dân vùng biên có điều kiện vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới (NTM).
Phát huy kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) An Giang tiếp tục triển khai hiệu quả các mục tiêu, giải pháp, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024.
Phát huy vai trò nồng cốt chính trị, tinh thần trách nhiệm, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh An Giang không ngừng xây dựng, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận cao trong các giai tầng xã hội. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…
Nhằm xây dựng quê hương ngày càng phát triển, Huyện ủy, UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) sẽ tích cực phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, chăm lo đời sống kinh tế, bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số (DTTS), góp phần vào thành tựu chung của huyện anh hùng trong giai đoạn 2024 - 2029.
Kinh tế tuần hoàn không phải vấn đề gì cao xa, đó là những mô hình tận dụng phụ, phế phẩm trong quá trình sản xuất để tái sử dụng, tăng hiệu quả kinh tế và không tác động xấu đến môi trường. Điển hình như trong triển khai thực hiện Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL”, việc đưa rơm ra khỏi đồng ruộng để tái sử dụng cũng là một hình thức của kinh tế tuần hoàn, vừa đạt mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, vừa gia tăng giá trị sản xuất từ rơm rạ.